Tiền bồi thường cho ông Nguyễn Thanh Chấn do Bộ Tài chính chi trả

VOV.VN - Bộ Tài chính sẽ giải quyết bồi thường ngay khi nhận được hồ sơ vụ việc từ Tòa phúc thẩm –Tòa án nhân dân Tối cao.
 

Tại họp báo chuyên đề của Bộ Tài chính chiều 9/6 về quản lý ngân sách Nhà nước, trả lời câu hỏi của báo chí về nguồn tiền bồi thường trong vụ án oan sai của ông Nguyễn Thanh Chấn (Bắc Giang), đại diện Vụ Hành chính Sự nghiệp (Bộ Tài chính) khẳng định ngân sách sẽ chi trả toàn bộ số tiền bồi thường 7,2 tỷ đồng.

Đại diện Vụ Hành chính sự nghiệp cho biết: Việc bồi thường cho ông Chấn sẽ được thực hiện theo Luật Bồi thường Nhà nước. Trước hết, cơ quan chức năng sẽ xác định trách nhiệm của người liên quan. Theo đó, sẽ có 2 tình huống xảy ra:

Trường hợp thứ nhất, người thi hành công vụ có lỗi cố ý gây ra thiệt hại nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự sẽ phải bồi thường căn cứ vào mức độ thiệt hại gây ra. Số tiền phải hoàn trả của người làm sai tùy thuộc vào điều kiện kinh tế của họ nhưng tối đa không quá 36 tháng lương.

Trường hợp thứ hai, nếu người thi hành công vụ có lỗi cố ý gây ra thiệt hại mà bị truy cứu trách nhiệm hình sự thì phải hoàn trả toàn bộ số tiền mà nhà nước đã bồi thường cho ông Chấn theo quyết định của tòa án có thẩm quyền giải quyết vụ án hình sự.  

“Hiện hồ sơ vụ việc vẫn nằm ở Tòa Phúc thẩm – Tòa án Nhân dân tối cao chưa được chuyển sang Bộ Tài chính. Ngay khi nhận được hồ sơ, Bộ Tài chính sẽ giải quyết bồi thường", vị đại diện Bộ Tài chính nói. 

Theo Điều 52 Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước, trường hợp cơ quan Trung ương có trách nhiệm bồi thường thì kinh phí bồi thường được bảo đảm từ ngân sách Trung ương.

Trường hợp cơ quan địa phương có trách nhiệm bồi thường thì kinh phí bồi thường được bảo đảm từ ngân sách địa phương.

Theo quy định trên, đối với trường hợp của ông Nguyễn Thanh Chấn, TAND Tối cao là đơn vị xét xử gây án oan nên kinh phí bồi thường do Bộ Tài chính chi trả./

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

7,2 tỉ bồi thường cho ông Nguyễn Thanh Chấn: Trách nhiệm thuộc về ai?
7,2 tỉ bồi thường cho ông Nguyễn Thanh Chấn: Trách nhiệm thuộc về ai?

VOV.VN - Đại biểu Nguyễn Đình Quyền cho rằng, về mặt lý luận, không bao giờ có việc bồi thường tay đôi giữa công chức Nhà nước với người bị oan sai cả.

7,2 tỉ bồi thường cho ông Nguyễn Thanh Chấn: Trách nhiệm thuộc về ai?

7,2 tỉ bồi thường cho ông Nguyễn Thanh Chấn: Trách nhiệm thuộc về ai?

VOV.VN - Đại biểu Nguyễn Đình Quyền cho rằng, về mặt lý luận, không bao giờ có việc bồi thường tay đôi giữa công chức Nhà nước với người bị oan sai cả.

Vụ án oan Nguyễn Thanh Chấn: Ai cố ý làm sai thì phải bồi hoàn
Vụ án oan Nguyễn Thanh Chấn: Ai cố ý làm sai thì phải bồi hoàn

VOV.VN - Phó Chánh án TAND tối cao Nguyễn Sơn cho biết, trong vụ ông Chấn có thể tách ra bằng một vụ án dân sự về trách nhiệm bồi hoàn do lỗi cố ý gây hậu quả.

Vụ án oan Nguyễn Thanh Chấn: Ai cố ý làm sai thì phải bồi hoàn

Vụ án oan Nguyễn Thanh Chấn: Ai cố ý làm sai thì phải bồi hoàn

VOV.VN - Phó Chánh án TAND tối cao Nguyễn Sơn cho biết, trong vụ ông Chấn có thể tách ra bằng một vụ án dân sự về trách nhiệm bồi hoàn do lỗi cố ý gây hậu quả.

“U23 Việt Nam sẽ tránh tối đa chấn thương và thẻ phạt”
“U23 Việt Nam sẽ tránh tối đa chấn thương và thẻ phạt”

VOV.VN -Trưởng đoàn Dương Vũ Lâm khẳng định ĐT U23 VN sẽ thi đấu hết mình trong trận đấu mang tính thủ tục trước Thái Lan nhưng phải tránh tối đa chấn thương và thẻ phạt.

“U23 Việt Nam sẽ tránh tối đa chấn thương và thẻ phạt”

“U23 Việt Nam sẽ tránh tối đa chấn thương và thẻ phạt”

VOV.VN -Trưởng đoàn Dương Vũ Lâm khẳng định ĐT U23 VN sẽ thi đấu hết mình trong trận đấu mang tính thủ tục trước Thái Lan nhưng phải tránh tối đa chấn thương và thẻ phạt.

Ông Nguyễn Thanh Chấn còn được bồi thường thêm hơn 1 tỷ đồng?
Ông Nguyễn Thanh Chấn còn được bồi thường thêm hơn 1 tỷ đồng?

VOV.VN - Trong vấn đề bồi thường án oan cho ông Nguyễn Thanh Chấn, hiện vẫn khoản bồi thưởng tổn thất tinh thần chưa được thống nhất.    

Ông Nguyễn Thanh Chấn còn được bồi thường thêm hơn 1 tỷ đồng?

Ông Nguyễn Thanh Chấn còn được bồi thường thêm hơn 1 tỷ đồng?

VOV.VN - Trong vấn đề bồi thường án oan cho ông Nguyễn Thanh Chấn, hiện vẫn khoản bồi thưởng tổn thất tinh thần chưa được thống nhất.    

7,2 tỷ đồng bồi thường "án oan" ông Nguyễn Thanh Chấn: Đồng tiền nước mắt
7,2 tỷ đồng bồi thường "án oan" ông Nguyễn Thanh Chấn: Đồng tiền nước mắt

Số tiền 7,2 tỷ đồng bồi thường cho 10 năm tù oan của ông Chấn là những đồng tiền xương máu. Nhưng số tiền ấy cũng từ mồ hôi, nước mắt của dân mà ra

7,2 tỷ đồng bồi thường "án oan" ông Nguyễn Thanh Chấn: Đồng tiền nước mắt

7,2 tỷ đồng bồi thường "án oan" ông Nguyễn Thanh Chấn: Đồng tiền nước mắt

Số tiền 7,2 tỷ đồng bồi thường cho 10 năm tù oan của ông Chấn là những đồng tiền xương máu. Nhưng số tiền ấy cũng từ mồ hôi, nước mắt của dân mà ra