Nông nghiệp Sơn La bội thu nhờ chủ trương đúng:

Tiếp tục tái cơ cấu để nông nghiệp Sơn La phát triển bền vững

VOV.VN - 5 năm tái cơ cấu nông nghiệp ở Sơn La đã đem lại những kết quả khả quan, tạo tiền đề cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

Sản xuất vẫn còn nhỏ lẻ, manh mún, không có diện tích lớn để xây dựng cánh đồng lớn thu hút doanh nghiệp có tiềm lực vào sản xuất. Diện tích cây trồng bảo đảm an toàn thực phẩm, chứng nhận VietGap chưa đủ lớn để hình thành vùng sản xuất hàng hóa tập trung.

Xoài được dán nhãn để đóng thùng xuất khẩu.

Công tác quản lý kinh doanh, buôn bán vật tư nông nghiệp tại cơ sở còn nhiều bất cập. Nguồn vốn đầu tư vào nông nghiệp nông thôn thấp, trong khi khả năng huy động nguồn lực trong nhân dân không nhiều. Hạ tầng kỹ thuật vùng nông thôn còn thấp, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất.

Thị trường tiêu thụ nông sản không ổn định. Thu nhập và đời sống của người dân khu vực nông thôn còn thấp so với mặt bằng chung của tỉnh và toàn quốc.

Để tháo gỡ các nút thắt này, ông Đặng Kim Sơn, nguyên Viện trưởng Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn và ông Nguyễn Xuân Cường, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nêu ý kiến, quan trọng nhất phải là khoa học công nghệ, đổi mới lại thị trường công nghệ, làm thế nào mà người dân có thể vay vốn, doanh nghiệp có thể mua khoa học công nghệ.

"Mặc dù chúng ta có cơ chế chính sách rồi, nhưng khâu tổ chức thực hiện, khâu hành chính thủ tục đâu đó vẫn còn. Đây chính là những rào cản để làm sao chúng ta đẩy nhanh hơn hiệu quả kinh tế trong lĩnh vực nông nghiệp hay tổ chức lĩnh vực nông nghiệp", ông Đặng Kim Sơn nhấn mạnh.

Chủ trương của tỉnh miền núi Sơn La đến năm 2020, diện tích cây ăn quả sẽ đạt 100.000 ha, sản lượng hàng năm khoảng 500.000 tấn quả tươi để phục vụ cho chế biến, tiêu thụ trong nước và xuất khẩu.

Để đạt con số này, theo ông Hoàng Văn Chất, Bí Thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La sẽ phải tập trung nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt như: Phát triển mạnh HTX nông nghiệp để liên kết các hộ thành viên cùng sản xuất theo quy trình VietGAP, GlobalGAP và xây dựng thương hiệu sản phẩm; có chính sách thu hút các Tập đoàn kinh tế, công ty liên kết sớm, giúp các HTX kiểm soát quy trình sản xuất sản phẩm sạch; đầu tư nhà máy chế biến nông sản xuất khẩu.

Doanh nghiệp đang tham quan sản phẩm xuất khẩu.

Theo ông Chử Văn Thìn, Phó Vụ trưởng Vụ địa phương I, Văn phòng Trung ương Đảng, để có được kết quả trong tái cơ cấu nông nghiệp thì điều tiên quyết là phải có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là cấp ủy Đảng, hệ thống chính trị cơ sở.

"Các cấp ủy Đảng, toàn bộ hệ thống chính trị ở cơ sở cần tiếp tục phát huy, tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc cụ thể hóa các giải pháp, nhiệm vụ, cơ chế chính sách cây ăn quả. Thứ 2 tiếp tục quan tâm chỉ đạo công tác quản lý Nhà nước về nông nghiệp về phát triển cây ăn quả theo đúng quy hoạch, kế hoạch phát triển cây ăn quả đã được xây dựng và giao chỉ tiêu cho từng huyện, từng xã", ông Chử Văn Thìn khuyến nghị.

Chủ trương đúng đắn, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, vai trò của cấp ủy và mỗi đảng viên đã cho thấy những thuận lợi cơ bản của tỉnh Sơn La trong tái cơ cấu nông nghiệp. Những giải pháp mà các nhà quản lý, ngành chức năng vừa nêu được Sơn La triển khai đồng bộ, nhanh chóng, quyết liệt thì mục tiêu tái cơ cấu nông nghiệp của tỉnh miền núi Sơn La sẽ thực sự bền vững, sản phẩm nông sản sẽ vươn ra toàn cầu.

Đến nay, toàn tỉnh Sơn La đã có 54.000ha cây ăn quả. 9 tháng năm nay, giá trị hàng hóa nông sản của tỉnh xuất khẩu đạt gần 100 triệu USD; 15.000 tấn nông sản các loại xuất sang thị trường các nước, hàng trăm mô hình cây ăn quả của người nông dân cho thu nhập hàng trăm triệu, có nơi hàng tỷ đồng mỗi năm. Dự kiến trong năm 2018 này, sản lượng các loại quả của tỉnh đạt khoảng 250.000 tấn; sản lượng xuất khẩu đạt khoảng 20.000 tấn.

Tỉnh đã quy hoạch đất để trồng các loại cây ăn quả đến năm 2020 là 100.000 ha; sản lượng hàng năm khoảng 500.000 tấn quả tươi để phục vụ cho chế biến, tiêu thụ trong nước và xuất khẩu./.

Cùng loạt bài: Nông nghiệp Sơn La bội thu nhờ chủ trương đúng

Bài 1: Khi cấp ủy đồng hành cùng nông dân

Bài 2: Những triệu phú trên vùng đất khó

Bài 3: Cú hích lớn từ tư duy sản xuất nông sản sang làm kinh tế nông nghiệp

Những triệu phú trên vùng đất khó

VOV.VN - Đến nay Sơn La cũng đã có những nông sản xuất khẩu tới những thị trường khó tính chính là minh chứng cho một hướng đi đúng và trúng.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nữ “Giám đốc nông dân” giúp nông dân làm nông nghiệp sạch
Nữ “Giám đốc nông dân” giúp nông dân làm nông nghiệp sạch

VOV.VN - Với mục tiêu giúp nông dân sống tốt bằng nông sản quê hương, chị Lê Thị Thà, HTX Dịch vụ NN chất lượng cao Hoa Phong đang hiện thực hóa điều đó. 

Nữ “Giám đốc nông dân” giúp nông dân làm nông nghiệp sạch

Nữ “Giám đốc nông dân” giúp nông dân làm nông nghiệp sạch

VOV.VN - Với mục tiêu giúp nông dân sống tốt bằng nông sản quê hương, chị Lê Thị Thà, HTX Dịch vụ NN chất lượng cao Hoa Phong đang hiện thực hóa điều đó. 

Cú hích lớn từ tư duy sản xuất nông sản sang làm kinh tế nông nghiệp
Cú hích lớn từ tư duy sản xuất nông sản sang làm kinh tế nông nghiệp

VOV.VN - Mộc Châu, Mai Sơn, Yên Châu... đã là những địa phương tiên phong chuyển từ tư duy sản xuất nông sản sang tư duy làm kinh tế nông nghiệp.

Cú hích lớn từ tư duy sản xuất nông sản sang làm kinh tế nông nghiệp

Cú hích lớn từ tư duy sản xuất nông sản sang làm kinh tế nông nghiệp

VOV.VN - Mộc Châu, Mai Sơn, Yên Châu... đã là những địa phương tiên phong chuyển từ tư duy sản xuất nông sản sang tư duy làm kinh tế nông nghiệp.

Khi cấp ủy đồng hành cùng nông dân
Khi cấp ủy đồng hành cùng nông dân

VOV.VN - Việc cấp ủy cùng nông dân chuyển đổi cây trồng trên đất dốc bước đầu mang lại hiệu quả trong tái cơ cấu ngành trồng trọt của Sơn La.

Khi cấp ủy đồng hành cùng nông dân

Khi cấp ủy đồng hành cùng nông dân

VOV.VN - Việc cấp ủy cùng nông dân chuyển đổi cây trồng trên đất dốc bước đầu mang lại hiệu quả trong tái cơ cấu ngành trồng trọt của Sơn La.

Những triệu phú trên vùng đất khó
Những triệu phú trên vùng đất khó

VOV.VN - Đến nay Sơn La cũng đã có những nông sản xuất khẩu tới những thị trường khó tính chính là minh chứng cho một hướng đi đúng và trúng.

Những triệu phú trên vùng đất khó

Những triệu phú trên vùng đất khó

VOV.VN - Đến nay Sơn La cũng đã có những nông sản xuất khẩu tới những thị trường khó tính chính là minh chứng cho một hướng đi đúng và trúng.