Tìm hiểu cơ hội hợp tác kinh tế, thương mại với Israel

VOV.VN - "Gặp gỡ Israel" là dịp để các địa phương, doanh nghiệp, tổ chức liên quan của Việt Nam tìm hiểu các cơ hội hợp tác với Israel.

Ngày 5/11 tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao đã tổ chức “Gặp gỡ Israel” - Tọa đàm giữa Đại sứ quán Israel với đại diện chính quyền và doanh nghiệp các địa phương của Việt Nam về cơ hội hợp tác thương mại, đầu tư, giáo dục và khoa học công nghệ. 

Tham dự cuộc Tọa đàm có Bà Meirav Eilon Shahar, Đại sứ Nhà nước Israel tại Việt Nam và ông Cao Trần Quốc Hải, Đại sứ vừa được bổ nhiệm của Việt Nam tại Israel. 

Cùng tham gia cuộc Tọa đàm còn có gần 160 đại biểu của 40 tỉnh và thành phố, các doanh nghiệp, tổ chức quan tâm, trong đó có các doanh nghiệp đang áp dụng thành công công nghệ nông nghiệp của Israel như TH True milk và Vingroup.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung phát biểu tại buổi Tọa đàm. Ảnh: Hà Tĩnh điện tử

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung bày tỏ vui mừng về sự phát triển tốt đẹp của quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Israel trong thời gian qua, nhất là trong lĩnh vực kinh tế và trao đổi công nghệ nông nghiệp. Thương mại hai chiều có những bước phát triển ấn tượng, dự kiến trong năm 2015 sẽ đạt khoảng 2 tỷ USD, tăng gấp đôi (mức tăng trưởng 100%) so với năm 2014 (đạt hơn 1 tỷ USD). 

Ông Lê Hoài Trung nhấn mạnh Bộ Ngoại giao mong muốn thông qua cuộc Tọa đàm tạo thêm điều kiện để các địa phương, doanh nghiệp, tổ chức liên quan của Việt Nam tìm hiểu các cơ hội thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, kinh doanh, công nghệ của Israel và thiết lập thêm các mối quan hệ trực tiếp; cho rằng nền kinh tế hai nước có tính bổ sung rất cao và tiềm năng hợp tác song phương là rất lớn; khẳng định vai trò có tính quyết định của chính quyền và doanh nghiệp địa phương trong việc tranh thủ và phát huy thành công tiềm năng hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư. 

Tại buổi Tọa đàm, Bà Đại sứ Israel đã thông tin về đất nước Israel; những bước phát triển trong quan hệ Israel và Việt Nam; hệ thống kinh tế, môi trường kinh doanh sản xuất, cơ hội nghiên cứu và công nghệ giáo dục tại Israel. Các diễn giả Israel đã trình bày kỹ về năng lực của nền nông nghiệp Israel, nhất là khả năng công nghệ có thể đưa lại hiệu quả và hiệu suất cao trong sản xuất nông nghiệp.

Về phần mình, các địa phương của Việt Nam đã giới thiệu về tiềm năng, thế mạnh và kêu gọi các doanh nghiệp Israel đầu tư tại địa phương; tăng cường hợp tác trong lĩnh vực chuyển giao công nghệ cao cho sản xuất, thu hoạch, chế biến hoa quả và nông sản; chuyển giao công nghệ về quản lý nước; đào tạo nguồn nhân lực… và một số dự án cụ thể mà địa phương cần kêu gọi đầu tư. Đại diện các địa phương đã có những trao đổi trực tiếp với Đại sứ quán Israel và các doanh nghiệp tham dự Tọa đàm về những kinh nghiệm, cách làm và dự kiến hợp tác cụ thể trong thời gian tới.

Tập đoàn TH True Milk và đại diện của công ty Afimilk Israel (công ty hàng đầu thế giới về hệ thống quản lý trang trại bò sữa) đã giới thiệu về việc ứng dụng công nghệ cao và phương pháp quản lý của Afimilk để phát triển dự án Trang trại TH True Milk ở Nghĩa Đàn, Nghệ An với đàn bò 45.000 con, trong đó hơn 22.000 con cho sữa và hơn 30 sản phẩm từ sữa tươi sạch. Lãnh đạo Tập đoàn Vingroup đã giới thiệu về dự án trồng rau quả sạch tại Vĩnh Phúc và Củ Chi có sử dụng công nghệ của Israel. Vingroup dự kiến sẽ mở rộng dự án ra nhiều địa phương khác trên cả nước.

“Gặp gỡ Israel” nằm trong chuỗi các hoạt động “Gặp gỡ Đại sứ” do Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán và hiệp hội doanh nghiệp các nước nhằm tăng cường hỗ trợ kết nối với các địa phương; đồng hành cùng các địa phương trong tiến trình hội nhập quốc tế, nhất là về kinh tế; góp phần thiết thực cho công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Việt Nam-Israel tăng cường hợp tác đảm bảo an ninh trật tự
Việt Nam-Israel tăng cường hợp tác đảm bảo an ninh trật tự

Hai bên sẽ phối hợp nghiên cứu, đề xuất Chính phủ hai nước ký kết Hiệp định hợp tác phòng, chống tội phạm…

Việt Nam-Israel tăng cường hợp tác đảm bảo an ninh trật tự

Việt Nam-Israel tăng cường hợp tác đảm bảo an ninh trật tự

Hai bên sẽ phối hợp nghiên cứu, đề xuất Chính phủ hai nước ký kết Hiệp định hợp tác phòng, chống tội phạm…

Thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Israel vì lợi ích mỗi quốc gia
Thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Israel vì lợi ích mỗi quốc gia

Theo đánh giá chung, kinh tế - thương mại tiếp tục sẽ là “điểm nhấn” trong chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Israel Shimon Peres.

Thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Israel vì lợi ích mỗi quốc gia

Thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Israel vì lợi ích mỗi quốc gia

Theo đánh giá chung, kinh tế - thương mại tiếp tục sẽ là “điểm nhấn” trong chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Israel Shimon Peres.

Quan hệ giữa Quốc hội Việt Nam – Israel tiến triển tốt đẹp
Quan hệ giữa Quốc hội Việt Nam – Israel tiến triển tốt đẹp

Hai nước sẽ tăng cường ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn nghị viện đa phương và tăng cường các chuyến thăm song phương của các nghị sỹ.

Quan hệ giữa Quốc hội Việt Nam – Israel tiến triển tốt đẹp

Quan hệ giữa Quốc hội Việt Nam – Israel tiến triển tốt đẹp

Hai nước sẽ tăng cường ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn nghị viện đa phương và tăng cường các chuyến thăm song phương của các nghị sỹ.

Tăng cường hợp tác toàn diện Việt Nam – Israel
Tăng cường hợp tác toàn diện Việt Nam – Israel

Lãnh đạo cấp cao hai nước đặc biệt nhấn mạnh hợp tác khoa học kỹ thuật và kinh tế thương mại.

Tăng cường hợp tác toàn diện Việt Nam – Israel

Tăng cường hợp tác toàn diện Việt Nam – Israel

Lãnh đạo cấp cao hai nước đặc biệt nhấn mạnh hợp tác khoa học kỹ thuật và kinh tế thương mại.