Tổng cục Thuế phản hồi về việc Tổng giám đốc Bamboo Airways bị tạm hoãn xuất cảnh

VOV.VN - Luật Quản lý thuế quy định tạm hoãn xuất cảnh với cá nhân, đại diện pháp nhân của doanh nghiệp. Tạm hoãn xuất cảnh chỉ là một trong nhiều biện pháp cưỡng chế của cơ quan thuế.

Đây là khẳng định của Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Đặng Ngọc Minh tại buổi họp báo thường kỳ quý III/2024 do Bộ Tài chính tổ chức sáng nay 27/9.

Tại họp báo, báo chí đã đặt câu hỏi về quan điểm của Bộ Tài chính trước băn khoăn của doanh nghiệp khi thời gian qua một số đại diện doanh nghiệp bị tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế, trong đó có trường hợp ông Lương Hoài Nam, Tổng giám đốc Bamboo Airways.

Trả lời nội dung này, ông Đặng Ngọc Minh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế cho biết, Luật Quản lý thuế quy định tạm hoãn xuất cảnh với cá nhân, đại diện pháp nhân của doanh nghiệp. Tạm hoãn xuất cảnh chỉ là một trong nhiều biện pháp cưỡng chế của cơ quan thuế. Đối với trường hợp cấm xuất cảnh người đại diện doanh nghiệp cụ thể, trước khi tạm hoãn xuất cảnh, cơ quan thuế áp dụng nhiều giải pháp cưỡng chế thuế với doanh nghiệp.

“Trách nhiệm cá nhân phải hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế”, ông Minh khẳng định, đồng thời thông tin thêm, việc áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh là hệ quả của một quá trình triển khai các biện pháp thu thuế đối với các đối tượng thuộc diện cưỡng chế hành chính về thuế.

Theo lãnh đạo Tổng cục Thuế, hiện nay, việc tạm hoãn xuất cảnh đối với cá nhân, pháp nhân nợ thuế được cơ quan thuế thực hiện theo quy trình. Sau khi rà soát, đối chiếu, xác định chính xác nghĩa vụ nộp thuế của cá nhân, cơ quan thuế quản lý trực tiếp với người nộp thuế lập danh sách cá nhân thuộc trường hợp bị tạm hoãn xuất cảnh và lập văn bản gửi cơ quan quản lý xuất nhập cảnh, đồng thời gửi cho người nộp thuế biết để hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trước khi xuất cảnh.

"Do đó, các đối tượng nợ thuế phải có trách nhiệm hoàn thành các nghĩa vụ thuế", ông Đặng Ngọc Minh nêu rõ và cho biết cơ quan thuế sẽ cân nhắc các giải pháp để tuân thủ quy định pháp luật, đảm bảo việc thu ngân sách cho Nhà nước.

Trước đó, Cục Thuế tỉnh Bình Định đã ra thông báo gửi Cục quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an) về việc tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Lương Hoài Nam, Tổng giám đốc Bamboo Airways.

Cơ quan quản lý thuế nêu lý do ông Lương Hoài Nam là người đại diện theo pháp luật của Bamboo Airways - doanh nghiệp đang bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế vì chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.

Thời gian tạm hoãn xuất cảnh với ông Nam bắt đầu từ ngày 11/9 đến khi Bamboo Airways hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế vào ngân sách.

Ngay sau đó, hãng hàng không Bamboo Airways đã có thông tin chính thức về việc ông Lương Hoài Nam bị tạm hoãn xuất cảnh. Theo Bamboo Airways, ông Lương Hoài Nam bị tạm hoãn xuất cảnh do đang là người đại diện pháp luật của hãng.

Thông báo tạm hoãn xuất cảnh này xuất phát từ vấn đề hành chính mà Bamboo Airways đang làm việc chặt chẽ với các cơ quan chức năng để giải quyết theo đúng quy định của pháp luật, không liên quan vấn đề cá nhân của ông Lương Hoài Nam.

Trao đổi với báo chí, ông Nam cho biết được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc Bamboo Airways vào tháng 10/2023 với mục tiêu vực dậy doanh nghiệp. Tuy nhiên, vì chuyện nợ thuế bị xuất cảnh, ông Nam sẽ khó hỗ trợ doanh nghiệp qua giai đoạn khó khăn.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Những trường hợp nợ thuế nào sẽ bị tạm hoãn xuất cảnh?
Những trường hợp nợ thuế nào sẽ bị tạm hoãn xuất cảnh?

VOV.VN - Theo Tổng cục Thuế, không phải tất cả cá nhân nợ thuế đều bị tạm hoãn xuất cảnh. Việc này chỉ áp dụng với số ít trường hợp có nguy cơ cao không thu hồi được nợ thuế.

Những trường hợp nợ thuế nào sẽ bị tạm hoãn xuất cảnh?

Những trường hợp nợ thuế nào sẽ bị tạm hoãn xuất cảnh?

VOV.VN - Theo Tổng cục Thuế, không phải tất cả cá nhân nợ thuế đều bị tạm hoãn xuất cảnh. Việc này chỉ áp dụng với số ít trường hợp có nguy cơ cao không thu hồi được nợ thuế.

“Khóc dở, mếu dở” khi bất ngờ nhận "trát" phạt nợ thuế, cấm xuất cảnh
“Khóc dở, mếu dở” khi bất ngờ nhận "trát" phạt nợ thuế, cấm xuất cảnh

VOV.VN - Chuyện doanh nhân bị cấm xuất cảnh khi doanh nghiệp (DN) nợ thuế hay cá nhân “bỗng dưng nợ thuế” gần đây thu hút nhiều sự quan tâm của dư luận. Nhiều ý kiến cho rằng, cơ quan thuế nên thông báo trước để tránh tình trạng người nộp thuế bị phạt tiền chậm nộp, cấm xuất cảnh.

“Khóc dở, mếu dở” khi bất ngờ nhận "trát" phạt nợ thuế, cấm xuất cảnh

“Khóc dở, mếu dở” khi bất ngờ nhận "trát" phạt nợ thuế, cấm xuất cảnh

VOV.VN - Chuyện doanh nhân bị cấm xuất cảnh khi doanh nghiệp (DN) nợ thuế hay cá nhân “bỗng dưng nợ thuế” gần đây thu hút nhiều sự quan tâm của dư luận. Nhiều ý kiến cho rằng, cơ quan thuế nên thông báo trước để tránh tình trạng người nộp thuế bị phạt tiền chậm nộp, cấm xuất cảnh.

Nợ thuế vài trăm nghìn bị cấm xuất cảnh: Có hợp lý?
Nợ thuế vài trăm nghìn bị cấm xuất cảnh: Có hợp lý?

VOV.VN - Năm 2015, Bộ Tài chính từng đề xuất ngưỡng nợ thuế áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đối với tổ chức sản xuất, kinh doanh từ 1 tỷ đồng trở lên và cá nhân từ 50 triệu đồng trở lên. Tuy nhiên, đến nay, quy định này vẫn chưa được áp dụng.

Nợ thuế vài trăm nghìn bị cấm xuất cảnh: Có hợp lý?

Nợ thuế vài trăm nghìn bị cấm xuất cảnh: Có hợp lý?

VOV.VN - Năm 2015, Bộ Tài chính từng đề xuất ngưỡng nợ thuế áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đối với tổ chức sản xuất, kinh doanh từ 1 tỷ đồng trở lên và cá nhân từ 50 triệu đồng trở lên. Tuy nhiên, đến nay, quy định này vẫn chưa được áp dụng.