Tổng thống Mỹ đối phó lạm phát sau bước đi nâng lãi suất của FED

VOV.VN - Nhằm đối phó với lạm phát, Tổng thống Mỹ - Joe Biden đã yêu cầu các công ty khí đốt, ngân hàng, dịch vụ điện thoại di động phải hạ giá thành sản phẩm cho người tiêu dùng.

Phát biểu tại một cuộc họp ở Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ nhấn mạnh, các chi phí dịch vụ như chi phí dịch vụ ngân hàng, chi phí cho xăng dầu, khí đốt đang làm tổn thương cuộc sống của nhiều gia đình Mỹ.

"Điều mà chúng ta đề cập hôm nay chính là những yếu tố đang tạo ra gánh nặng cho ngân sách gia đình người dân Mỹ - những chi phí giấu mặt không cần thiết. Đây là những chi phí đã khiến cuộc sống của người dân Mỹ không thể gánh nổi. Họ không thể thể trả nổi các chi phí ở thời điểm họ không còn đủ khả năng. Vì vậy, các công ty khí đốt, ngân hành, di động cần giảm giá thành sản phẩm. Và hãy làm ngay từ bây giờ để hỗ trợ cuộc sống của nhiều người", Tổng thống Mỹ nói.

Tuyên bố của Tổng thống Mỹ đưa ra chỉ ít giờ sau khi sắc đỏ bao trùm thị trường chứng khoán Mỹ trong phiên giao dịch ngày 26/9 khi các chỉ số chủ lực đồng loạt giảm điểm, trong bối cảnh động thái nâng lãi suất của Ngân hàng Dự trữ liên bang Mỹ đang kích hoạt làn sóng bán tháo. Việc Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ thắt chặt chính sách tiền tệ khiến giới đầu tư ngày càng lo ngại nền kinh tế đầu tàu thế giới có nguy cơ rơi vào suy thoái./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên