TP HCM: Chỉ số giá tiêu dùng tăng hơn 1%

Nhóm nhà ở, điện nước và chất đốt tăng hơn 17%

Tại buổi họp về tình hình kinh tế - xã hội tháng 1 và công tác trọng tâm tháng 2/2011 diễn ra ngày 24/1, UBND TP HCM cho biết: trong tháng 1, tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tăng hơn 9%; kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 1,7 tỷ USD, tăng 8,5%; nhập khẩu đạt 1,7 tỷ USD, tăng hơn 15% so cùng kỳ. So với tháng trước, chỉ số giá tiêu dùng tăng hơn 1%, trong đó nhóm “nhà ở, điện nước và chất đốt” tăng hơn 17% và nhóm “hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng gần 13%.

Về công tác chăm lo Tết Nguyên đán Tân Mão, TP HCM đã tổ chức 14 đoàn đi thăm hỏi, chúc Tết và tặng quà cho các hộ thuộc diện chính sách, đồng bào nghèo. Trong số hơn 55.700 hộ nghèo, hơn 300.000 người thuộc diện nhận trợ cấp xã hội và các đối tượng chính sách, thành phố đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà Tết cho hơn 80% các đối tượng này và sẽ hoàn tất trong tuần giáp Tết.

 Ngoài ra, Liên đoàn Lao động thành phố, Ban quản lý các Khu chế xuất - khu công nghiệp phối hợp với các doanh nghiệp cũng đã hỗ trợ hơn 12.400 vé xe cho các công nhân về quê ăn Tết. Đặc biệt, thành phố Hồ Chí Minh quyết liệt thực hiện nghiêm chủ trương bình ổn giá, tăng cường kiểm tra để tránh nạn hàng gian, hàng giả, chú ý vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm… đảm bảo cho người dân thành phố đón Tết vui tươi, đầm ấm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên