TP Hồ Chí Minh: Chỉ số giá tiêu dùng cao nhất trong 17 tháng qua

Cục Thống kê thành phố Hồ Chí Minh cho biết, chỉ số giá tiêu dùng của thành phố tháng 2 tăng 1,68% so với tháng 1/2010.  

Nguyên nhân chủ yếu là do trong dịp tết Nguyên đán, nhu cầu vui chơi giải trí của người dân tăng cao khiến nhóm văn hóa - giải trí - du lịch tăng giá mạnh với mức tăng 3%. Nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống dẫn đầu với mức tăng 2,66% so với tháng 1. Trong đó, lương thực tăng 4,87%, thực phẩm và ăn uống ngoài gia đình tăng tương ứng 1,56% và 2,67%.

Các nhóm hàng còn lại có mức tăng khá so với tháng trước, dao động từ 0,21% - 2,23%. Riêng bưu chính viễn thông giảm 1,3% do các mạng viễn thông tăng cường khuyến mãi trong dịp tết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên