Mùa đông khó khăn của Ukraine khi Nga tấn công dồn dập vào các cơ sở năng lượng

VOV.VN - Việc Nga tấn công dồn dập vào các cơ sở năng lượng của Ukraine sẽ khiến nước này đối mặt với một mùa đông đầy khó khăn khi không có đủ nguồn cung dự phòng và thiếu các hệ thống vũ khí đối phó với các UAV từ Moscow.

Phó Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine - ông Kyrylo Tymoshenko cảnh báo người dân Ukraine cần chuẩn bị cho tình trạng "cắt điện luân phiên" và dự trữ năng lượng. Theo ông, Ukraine cần chuẩn bị cho "một mùa đông khó khăn".

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thông báo, 30% cơ sở hạ tầng năng lượng của nước này đã bị phá hủy chỉ trong 8 ngày qua.

Các chính trị gia Ukraine đã cảnh báo trong những tháng qua rằng Nga sẽ nhắm vào lưới điện của nước này khi mùa đông tới, thời điểm nhiệt độ có thể giảm xuống âm 10 độ C hoặc thậm chí âm 20 độ C. Tại một vài khu vực tiền tuyến như Donbass, có nhiều hộ gia đình không có nguồn cung khí đốt để sưởi ấm trong mùa đông này.

Ukraine đang nỗ lực đảm bảo các bệnh viện và các địa điểm quân sự có sẵn nguồn điện dự phòng. Tuy nhiên, sẽ không có đủ điện cho người dân và rõ ràng tình hình có thể trở nên ngày càng khó khăn.

Một số chuyên gia cảnh báo về nguy cơ xảy ra một cuộc khủng hoảng di cư mới khi người dân Ukraine tìm cách rời khỏi nước này để đến nơi ấm áp hơn. Một tổ chức cứu trợ quốc tế ước tính, sẽ có khoảng 2 triệu người Ukraine muốn rời khỏi đất nước.

Phía Ukraine cho rằng chiến lược mới của Nga có liên quan đến đề xuất đàm phán hòa bình mà Tổng thống Putin đưa ra hồi cuối tháng 9, mặc dù lời đề nghị này được Kiev cho là nỗ lực nhằm tạm dừng giao tranh để Nga tổ chức lại lực lượng và củng cố tiền tuyến trước khi nối lại các cuộc tấn công mới.

Theo The Guardian, mặc dù các UAV của Nga được sử dụng hạn chế trên chiến trường những rõ ràng chúng đã ảnh hưởng nhất định đến các nhà máy điện của Ukraine. Nếu không có nguồn cung vũ khí mới để đối phó với mối đe dọa này, tình hình của Ukraine sẽ ngày càng tồi tệ hơn.

Nhà quan sát Dan Sabbagh cũng nhận định trên The Guardian rằng, các cuộc tấn công dồn dập của Nga nhằm vào các nhà máy điện của Ukraine cho thấy những tháng tới sẽ vô cùng khó khăn cho Kiev, trừ khi một giải pháp quân sự cấp bách được thực hiện.

Hiện nay, phương Tây đang đẩy mạnh nhịp độ hỗ trợ Ukraine với việc cung cấp những hệ thống phòng không hiện đại và đưa ra các cam kết vận chuyển vũ khí mới.

Lầu Năm Góc cho biết những Hệ thống Tên lửa Đất đối không Tiên tiến Quốc gia (NASAMS) đầu tiên sẽ đến Ukraine trong tháng này. Anh cũng thông báo sẽ cung cấp cho Ukraine hàng trăm tên lửa AMRAAM, trong khi Pháp cam kết hỗ trợ Ukraine hệ thống phòng không tầm ngắn và độ cao thấp Crotale, có hiệu quả trong việc đối phó với máy bay chiến đấu và tên lửa./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Israel từ chối cấp vũ khí cho Ukraine để duy trì quan hệ với Nga
Israel từ chối cấp vũ khí cho Ukraine để duy trì quan hệ với Nga

VOV.VN - Thời gian qua, Ukraine khẩn thiết muốn Israel cung cấp cho họ các vũ khí hiện đại để ứng phó với Nga trên chiến trường. Tuy nhiên, Israel đã không đáp ứng lại các yêu cầu đó. Israel đang nỗ lực cân bằng mối quan hệ với cả Nga và Ukraine.

Israel từ chối cấp vũ khí cho Ukraine để duy trì quan hệ với Nga

Israel từ chối cấp vũ khí cho Ukraine để duy trì quan hệ với Nga

VOV.VN - Thời gian qua, Ukraine khẩn thiết muốn Israel cung cấp cho họ các vũ khí hiện đại để ứng phó với Nga trên chiến trường. Tuy nhiên, Israel đã không đáp ứng lại các yêu cầu đó. Israel đang nỗ lực cân bằng mối quan hệ với cả Nga và Ukraine.

Ukraine hạn chế sử dụng điện sau khi Nga tấn công các nhà máy năng lượng
Ukraine hạn chế sử dụng điện sau khi Nga tấn công các nhà máy năng lượng

VOV.VN - Ukraine lần đầu tiên ban bố lệnh hạn chế sử dụng điện trên toàn quốc vào hôm 20/10 sau một loạt cuộc tấn công bằng tên lửa và UAV của Nga khiến nhiều nhà máy điện bị hư hại trong bối cảnh mùa đông đã tới gần.

Ukraine hạn chế sử dụng điện sau khi Nga tấn công các nhà máy năng lượng

Ukraine hạn chế sử dụng điện sau khi Nga tấn công các nhà máy năng lượng

VOV.VN - Ukraine lần đầu tiên ban bố lệnh hạn chế sử dụng điện trên toàn quốc vào hôm 20/10 sau một loạt cuộc tấn công bằng tên lửa và UAV của Nga khiến nhiều nhà máy điện bị hư hại trong bối cảnh mùa đông đã tới gần.

Nga nói chỉ sử dụng UAV sản xuất nội địa trong xung đột ở Ukraine
Nga nói chỉ sử dụng UAV sản xuất nội địa trong xung đột ở Ukraine

VOV.VN - Phó đại diện thường trực thứ nhất của Nga tại Liên Hợp Quốc Dmitry Polyansky cho biết, Nga chỉ sử dụng máy bay không người lái (UAV) sản xuất trong nước trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Nga nói chỉ sử dụng UAV sản xuất nội địa trong xung đột ở Ukraine

Nga nói chỉ sử dụng UAV sản xuất nội địa trong xung đột ở Ukraine

VOV.VN - Phó đại diện thường trực thứ nhất của Nga tại Liên Hợp Quốc Dmitry Polyansky cho biết, Nga chỉ sử dụng máy bay không người lái (UAV) sản xuất trong nước trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Israel trả lời thẳng thừng về việc cung cấp vũ khí cho Ukraine
Israel trả lời thẳng thừng về việc cung cấp vũ khí cho Ukraine

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Israel Benny Gantz đã bác bỏ yêu cầu của Ukraine về việc cung cấp cho Kiev các hệ thống phòng thủ tên lửa.

Israel trả lời thẳng thừng về việc cung cấp vũ khí cho Ukraine

Israel trả lời thẳng thừng về việc cung cấp vũ khí cho Ukraine

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Israel Benny Gantz đã bác bỏ yêu cầu của Ukraine về việc cung cấp cho Kiev các hệ thống phòng thủ tên lửa.

Trung Quốc lần thứ hai kêu gọi công dân sơ tán khỏi Ukraine
Trung Quốc lần thứ hai kêu gọi công dân sơ tán khỏi Ukraine

VOV.VN - Đại sứ quán Trung Quốc tại Ukraine hôm qua (19/10) lần thứ 2 kêu gọi công dân nước này sơ tán và lần đầu tiên ban hành các hướng dẫn cụ thể, trong bối cảnh cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine sắp bước sang tháng thứ 8.

Trung Quốc lần thứ hai kêu gọi công dân sơ tán khỏi Ukraine

Trung Quốc lần thứ hai kêu gọi công dân sơ tán khỏi Ukraine

VOV.VN - Đại sứ quán Trung Quốc tại Ukraine hôm qua (19/10) lần thứ 2 kêu gọi công dân nước này sơ tán và lần đầu tiên ban hành các hướng dẫn cụ thể, trong bối cảnh cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine sắp bước sang tháng thứ 8.