TP.HCM sẽ gặp gỡ thường xuyên doanh nghiệp nước ngoài để lắng nghe góp ý

VOV.VN - Lãnh đạo TP.HCM cũng mong muốn doanh nghiệp nước ngoài tiếp tục đồng hành và hiến kế để thành phố ngày càng cải thiện tốt môi trường đầu tư và phát triển hơn nữa.

Tại buổi gặp gỡ tối ngày 20/5, ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TP.HCM đánh giá cao sự đóng góp của doanh nghiệp nước ngoài. Năm 2021, gặp khó khăn do dịch bệnh nhưng Thành phố nhận được sự chia sẻ, đồng hành của doanh nghiệp nước ngoài. Lãnh đạo Thành phố mong muốn doanh nghiệp nước ngoài tiếp tục đồng hành và hiến kế để thành phố ngày càng cải thiện tốt môi trường đầu tư và phát triển hơn nữa.

Lãnh đạo thành phố cho biết, tới tháng 6, thành phố cơ bản hoàn thành quy hoạch chung của TP.Thủ Đức, chậm nhất cuối quý III, đầu quý IV cơ bản hoàn thành và mời gọi đầu tư vào TP.Thủ Đức. Thành phố sẽ chuẩn bị nguồn lực tốt để TP.Thủ Đức là một động lực mới, thúc đẩy sự phát triển của TP.HCM. Thành phố mong có sự hưởng ứng, tham gia của doanh nghiệp nước ngoài.

Góp ý cho thành phố, nhiều doanh nghiệp nước ngoài cho rằng Thành phố phải hành động nhiều hơn nữa để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thủ tục hành chính, đẩy mạnh chuyển đổi số để tạo sự thuận lợi hơn cho doanh nghiệp. Trong quá trình chuyển đổi số, Thành phố nên hợp tác các hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài để thực hiện tốt hơn.

Chủ tịch UBND Thành phố Phan Văn Mãi khẳng định, TP.HCM rất coi trọng cộng đồng các nhà đầu tư nước ngoài, ghi nhận và cảm ơn những đóng góp to lớn của doanh nghiệp cho sự phát triển của Thành phố. Thành phố sẽ duy trì tổ chức gặp gỡ thường xuyên với doanh nghiệp nước ngoài để lắng nghe góp ý cho định hướng phát triển.

Thành phố cũng tìm kiếm cơ hội hợp tác phát triển, lắng nghe đáp ứng tốt hơn ý kiến doanh nghiệp, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp. TP.HCM mong muốn qua buổi gặp gỡ sẽ tăng cường kết nối TP.HCM với các quốc gia, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và các nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

TP HCM cam kết tạo môi trường đầu tư thông thoáng
TP HCM cam kết tạo môi trường đầu tư thông thoáng

TP HCM sẽ là bạn đồng hành của doanh nghiệp, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng đến tất cả doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế

TP HCM cam kết tạo môi trường đầu tư thông thoáng

TP HCM cam kết tạo môi trường đầu tư thông thoáng

TP HCM sẽ là bạn đồng hành của doanh nghiệp, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng đến tất cả doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế

TP.HCM đón những du khách nước ngoài đầu tiên sau khi mở lại thị trường du lịch quốc tế
TP.HCM đón những du khách nước ngoài đầu tiên sau khi mở lại thị trường du lịch quốc tế

VOV.VN - Chiều 16/3, chuyến bay chở các du khách nước ngoài đầu tiên đến Việt Nam, sau khi Chính phủ cho phép mở cửa lại thị trường du lịch quốc tế từ 15/3, đã hạ cánh an toàn tại sân bay Tân Sơn Nhất lúc 14h40.

TP.HCM đón những du khách nước ngoài đầu tiên sau khi mở lại thị trường du lịch quốc tế

TP.HCM đón những du khách nước ngoài đầu tiên sau khi mở lại thị trường du lịch quốc tế

VOV.VN - Chiều 16/3, chuyến bay chở các du khách nước ngoài đầu tiên đến Việt Nam, sau khi Chính phủ cho phép mở cửa lại thị trường du lịch quốc tế từ 15/3, đã hạ cánh an toàn tại sân bay Tân Sơn Nhất lúc 14h40.