TPHCM sẽ mở thêm 5 chợ phiên nông sản an toàn


Năm 2018, TPHCM dự kiến sẽ mở thêm 5 chợ phiên ở quận 2, 7, Tân Bình, Bình Tân và Bình Phú.

Ngày 27-1, tại buổi tổng kết các chợ phiên nông sản an toàn của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TPHCM, ban tổ chức cho biết từ tháng 8-2016 đến nay đã lần lượt tổ chức 3 chợ phiên ở khuôn viên Nhà hàng Đông Hồ (đường Cao Thắng nối dài) và Công viên Lê Thị Riêng (quận 10), Công viên Lê Văn Tám (quận 1).

Năm 2018, TPHCM sẽ tổ chức thêm 5 chợ phiên.

Đã có 55 đơn vị tham gia các mặt hàng rau - củ - quả, thịt, trứng, gạo, thủy sản… Tổng cộng có 102 phiên chợ được tổ chức với doanh số bình quân 650 triệu đồng/tuần. Ngoài ra các đơn vị còn nhận 89 đơn đặt hàng trị giá 9 tỷ đồng/tháng. Năm 2018 dự kiến sẽ mở thêm 5 chợ phiên ở quận 2, 7, Tân Bình, Bình Tân và Bình Phú.

Theo ban tổ chức, các đơn vị tham gia chợ phiên đều phải được chứng nhận VietGAP, GlobalGAP và tham gia chuỗi thực phẩm an toàn của thành phố. Các sản phẩm tại chợ đều được kiểm tra sản phẩm thường xuyên. Tuy nhiên, số đơn vị tham gia còn ít, mặt hàng chưa phong phú, đa dạng, việc chủ động hàng hóa chưa đảm bảo, một số mặt hàng vẫn bị dư lượng thuốc bảo vệ thực vật nhưng rất thấp (hơn 1%/chợ), thiếu người bán./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tiểu thương chợ Đồng Đăng đến Bộ Công Thương kiến nghị việc chợ bị phá
Tiểu thương chợ Đồng Đăng đến Bộ Công Thương kiến nghị việc chợ bị phá

VOV.VN - Hơn 100 tiểu thương đại diện cho 500 hộ đang kinh doanh buôn bán tại chợ Đồng Đăng đã tự phát về Bộ Công Thương kiến nghị vượt cấp.

Tiểu thương chợ Đồng Đăng đến Bộ Công Thương kiến nghị việc chợ bị phá

Tiểu thương chợ Đồng Đăng đến Bộ Công Thương kiến nghị việc chợ bị phá

VOV.VN - Hơn 100 tiểu thương đại diện cho 500 hộ đang kinh doanh buôn bán tại chợ Đồng Đăng đã tự phát về Bộ Công Thương kiến nghị vượt cấp.

Đắk Lắk: Chợ tiền tỷ bỏ hoang, xã tiếp tục đầu tư xây chợ mới
Đắk Lắk: Chợ tiền tỷ bỏ hoang, xã tiếp tục đầu tư xây chợ mới

VOV.VN - Trong khi chợ Trung tâm được đầu tư hơn 1 tỷ đồng bỏ hoang, UBND xã Ea Kao, thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk lại đề xuất xây chợ mới.

Đắk Lắk: Chợ tiền tỷ bỏ hoang, xã tiếp tục đầu tư xây chợ mới

Đắk Lắk: Chợ tiền tỷ bỏ hoang, xã tiếp tục đầu tư xây chợ mới

VOV.VN - Trong khi chợ Trung tâm được đầu tư hơn 1 tỷ đồng bỏ hoang, UBND xã Ea Kao, thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk lại đề xuất xây chợ mới.

Khai mạc hội chợ quốc tế tìm thị trường cho nông sản Việt
Khai mạc hội chợ quốc tế tìm thị trường cho nông sản Việt

VOV.VN - Các đơn vị tham gia Hội chợ quốc tế về nông sản và thực phẩm Việt Nam đang diễn ra tại TP HCM mong muốn tìm đầu ra cho nông sản Việt.

Khai mạc hội chợ quốc tế tìm thị trường cho nông sản Việt

Khai mạc hội chợ quốc tế tìm thị trường cho nông sản Việt

VOV.VN - Các đơn vị tham gia Hội chợ quốc tế về nông sản và thực phẩm Việt Nam đang diễn ra tại TP HCM mong muốn tìm đầu ra cho nông sản Việt.

Khai khoáng không còn là chỗ dựa cho nền kinh tế Việt Nam
Khai khoáng không còn là chỗ dựa cho nền kinh tế Việt Nam

VOV.VN - Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ khẳng định, khai thác khoáng sản, đặc biệt là dầu thô, không còn là chỗ dựa cho nền kinh tế Việt Nam.

Khai khoáng không còn là chỗ dựa cho nền kinh tế Việt Nam

Khai khoáng không còn là chỗ dựa cho nền kinh tế Việt Nam

VOV.VN - Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ khẳng định, khai thác khoáng sản, đặc biệt là dầu thô, không còn là chỗ dựa cho nền kinh tế Việt Nam.

Ảnh: Chợ đầu mối khổng lồ cung cấp nông sản thực phẩm cho 18 triệu dân
Ảnh: Chợ đầu mối khổng lồ cung cấp nông sản thực phẩm cho 18 triệu dân

Chợ đầu mối quốc tế Rungis (Paris, Pháp) là nơi cung cấp hàng nông sản thực phẩm cho toàn bộ thủ đô Paris, vùng phụ cận với 18 triệu dân.

Ảnh: Chợ đầu mối khổng lồ cung cấp nông sản thực phẩm cho 18 triệu dân

Ảnh: Chợ đầu mối khổng lồ cung cấp nông sản thực phẩm cho 18 triệu dân

Chợ đầu mối quốc tế Rungis (Paris, Pháp) là nơi cung cấp hàng nông sản thực phẩm cho toàn bộ thủ đô Paris, vùng phụ cận với 18 triệu dân.