TP.HCM triển khai nhiều giải pháp để công nghiệp tăng trưởng 7,5%

VOV.VN - Theo dự báo, năm 2023, sản xuất công nghiệp sẽ khó khăn do tình hình lạm phát và ảnh hưởng xung đột chính trị tiếp tục kéo dài. TP.HCM triển khai nhiều giải pháp để chỉ số sản xuất công nghiệp đạt mức tăng 7,5% so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2022, sản xuất công nghiệp của TP.HCM dần phục hồi và duy trì đà tăng trưởng, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 13,9% với 24/30 ngành công nghiệp tăng trưởng tốt.

Đầu năm 2023, lượng đơn hàng của một số doanh nghiệp đã bị chựng lại, nguyên  liệu đầu vào tăng cao, gây áp lực lớn lên hoạt động sản xuất, kinh doanh.  

Trước khó khăn này, để chỉ số sản xuất công nghiệp năm 2023 tăng 7,5% so với cùng kỳ năm trước, TP.HCM sẽ tiếp tục đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp về vốn, đổi mới công nghệ. Cụ thể, TP tiếp tục thực hiện chương trình kích cầu đầu tư các dự án phát triển sản phẩm công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chủ lực, công nghiệp hỗ trợ. Việc hỗ trợ này giúp doanh nghiệp đầu tư đổi mới máy móc thiết bị, công nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. 

Ông Bùi Tá Hoàng Vũ, Giám đốc Sở Công thương TP.HCM cho biết, cùng với hỗ trợ doanh nghiệp phát triển, Sở tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp xúc tiến thương mại.

Theo ông Vũ: "Chúng tôi đẩy mạnh các hoạt động kích cầu, tìm cơ hội khai thác thị trường nội địa cho những doanh nghiệp xuất khẩu khó khăn. Chúng tôi sẽ cùng với các ngân hàng đẩy mạnh chương trình Kết nối cung cầu để hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận vốn. Dĩ nhiên, thị trường sẽ là yếu tố quan trọng cho doanh nghiệp phục hồi sản xuất"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hoa, cây cảnh miền Bắc đưa vào TP.HCM giảm do lo ngại sức mua kém
Hoa, cây cảnh miền Bắc đưa vào TP.HCM giảm do lo ngại sức mua kém

VOV.VN - Do thời tiết không thuận lợi, thương lái lo ngại tình hình kinh tế khó khăn nên sức mua kém đi, bởi vậy lượng hoa, cây cảnh miền Bắc đưa vào TP.HCM dịp Tết năm nay giảm so với năm ngoái.

Hoa, cây cảnh miền Bắc đưa vào TP.HCM giảm do lo ngại sức mua kém

Hoa, cây cảnh miền Bắc đưa vào TP.HCM giảm do lo ngại sức mua kém

VOV.VN - Do thời tiết không thuận lợi, thương lái lo ngại tình hình kinh tế khó khăn nên sức mua kém đi, bởi vậy lượng hoa, cây cảnh miền Bắc đưa vào TP.HCM dịp Tết năm nay giảm so với năm ngoái.

Lễ cúng ông Công, ông Táo: Giá trái cây ở TP.HCM tăng
Lễ cúng ông Công, ông Táo: Giá trái cây ở TP.HCM tăng

VOV.VN - Giá các loại đồ lễ cúng cũng như cá chép không có nhiều thay đổi, riêng mặt hàng hoa quả có tăng nhẹ so với ngày thường.  

Lễ cúng ông Công, ông Táo: Giá trái cây ở TP.HCM tăng

Lễ cúng ông Công, ông Táo: Giá trái cây ở TP.HCM tăng

VOV.VN - Giá các loại đồ lễ cúng cũng như cá chép không có nhiều thay đổi, riêng mặt hàng hoa quả có tăng nhẹ so với ngày thường.  

Thống nhất trình dự án Vành đai 4 TP.HCM vào cuối năm 2023
Thống nhất trình dự án Vành đai 4 TP.HCM vào cuối năm 2023

VOV.VN - Chiều nay (12/1), UBND TP.HCM tổ chức Hội nghị dự án đầu tư đường Vành đai 3, đường Vành đai 4 TP.HCM. Tham dự có đại diện các tỉnh Long An, Bình Dương, Đồng Nai và Bà Rịa – Vũng Tàu, các chuyên gia nhà khoa học.

Thống nhất trình dự án Vành đai 4 TP.HCM vào cuối năm 2023

Thống nhất trình dự án Vành đai 4 TP.HCM vào cuối năm 2023

VOV.VN - Chiều nay (12/1), UBND TP.HCM tổ chức Hội nghị dự án đầu tư đường Vành đai 3, đường Vành đai 4 TP.HCM. Tham dự có đại diện các tỉnh Long An, Bình Dương, Đồng Nai và Bà Rịa – Vũng Tàu, các chuyên gia nhà khoa học.

Bất an với thực phẩm “ăn theo” chợ đầu mối ở TP.HCM
Bất an với thực phẩm “ăn theo” chợ đầu mối ở TP.HCM

VOV.VN - Các chợ đầu mối ở TP.HCM không chỉ cung cấp hàng hóa cho thị trường TP mà còn là điểm trung chuyển hàng hóa cho các vùng miền. Những ngày cận Tết này, hàng hóa, thực phẩm được đưa về các chợ đầu mối tiêu thụ với số lượng tăng gấp 4-5 lần ngày thường.

Bất an với thực phẩm “ăn theo” chợ đầu mối ở TP.HCM

Bất an với thực phẩm “ăn theo” chợ đầu mối ở TP.HCM

VOV.VN - Các chợ đầu mối ở TP.HCM không chỉ cung cấp hàng hóa cho thị trường TP mà còn là điểm trung chuyển hàng hóa cho các vùng miền. Những ngày cận Tết này, hàng hóa, thực phẩm được đưa về các chợ đầu mối tiêu thụ với số lượng tăng gấp 4-5 lần ngày thường.