TP.HCM vẫn còn tình trạng thiếu xăng dầu cục bộ ở cửa hàng tư nhân

VOV.VN - Trước thông tin phản ánh vẫn còn một số cửa hàng xăng dầu tại TP.HCM lại tiếp tục treo biển hết hàng, tạm ngưng bán, ông Lê Huỳnh Minh Tú, Phó Giám đốc Sở Công thương TP.HCM cho rằng đây chỉ là vấn đề cục bộ, chủ yếu thiếu ở các cửa hàng tư nhân.

 

Tại buổi họp báo cung cấp thông tin về dịch Covid-19 và các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM chiều nay (20/10), ông Lê Huỳnh Minh Tú, Phó Giám đốc Sở Công thương TP cho biết, tình hình xăng dầu hiện nay là "đỡ khó khăn hơn thời gian trước". Tuy nhiên, vẫn còn nhiều khó khăn trong nguồn cung xăng dầu do ảnh hưởng từ giá xăng dầu thế giới.

Trước thực trạng vẫn còn một số cửa hàng xăng dầu đóng cửa, “khát xăng”, ông Tú cho rằng đây chỉ là tình trạng thiếu xăng dầu cục bộ và chủ yếu diễn ra ở các cửa hàng tư nhân:

“Hiện vẫn còn tình trạng hết xăng dầu. Việc này là thiếu cục bộ và chủ yếu diễn ra ở các cửa hàng xăng dầu tư nhân do họ phụ thuộc nhiều vào các doanh nghiệp phân phối và vận tải. Tuy nhiên, đối với các doanh nghiệp lớn, có hệ thống phân phối thì việc đảm bảo nguồn cung xăng dầu tương đối ổn định bởi họ có hệ thống kho chứa, hệ thống vận chuyển”.

Ngoài ra, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP.HCM cũng cho biết sở này đang phối hợp cùng với các doanh nghiệp phân phối, nhập khẩu xăng dầu, cố gắng hết sức để đảm bảo nguồn xăng dầu cung ứng cho thị trường trong thời gian tới. 

Vừa qua, Sở Công thương đã đề xuất UBND TP.HCM cho phép xe vận chuyển xăng dầu được di chuyển trong khung giờ cấm tải. Đề xuất này đã được chấp thuận./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giá xăng dầu có thể tăng tiếp 900 đồng/lít vào ngày mai?
Giá xăng dầu có thể tăng tiếp 900 đồng/lít vào ngày mai?

VOV.VN - Trong kỳ điều hành ngày mai (21/10), giá xăng dầu được dự báo tiếp tục tăng nếu cơ quan quản lý không tác động đến quỹ bình ổn. Trong đó, giá dầu có thể tăng tới 860 đồng/lít.

Giá xăng dầu có thể tăng tiếp 900 đồng/lít vào ngày mai?

Giá xăng dầu có thể tăng tiếp 900 đồng/lít vào ngày mai?

VOV.VN - Trong kỳ điều hành ngày mai (21/10), giá xăng dầu được dự báo tiếp tục tăng nếu cơ quan quản lý không tác động đến quỹ bình ổn. Trong đó, giá dầu có thể tăng tới 860 đồng/lít.

"Đề nghị làm rõ thực trạng cung cấp xăng dầu"
"Đề nghị làm rõ thực trạng cung cấp xăng dầu"

VOV.VN - “Làm rõ thực trạng cung cấp xăng dầu; phân tích nguyên nhân cả khách quan lẫn chủ quan trong công tác điều hành giá xăng dầu để rút ra bài học kinh nghiệm và có giải pháp ứng phó kịp thời, phù hợp”.

"Đề nghị làm rõ thực trạng cung cấp xăng dầu"

"Đề nghị làm rõ thực trạng cung cấp xăng dầu"

VOV.VN - “Làm rõ thực trạng cung cấp xăng dầu; phân tích nguyên nhân cả khách quan lẫn chủ quan trong công tác điều hành giá xăng dầu để rút ra bài học kinh nghiệm và có giải pháp ứng phó kịp thời, phù hợp”.

Bộ Công Thương đề nghị Bộ Tài chính và NHNN phối hợp gỡ khó cho DN xăng dầu
Bộ Công Thương đề nghị Bộ Tài chính và NHNN phối hợp gỡ khó cho DN xăng dầu

VOV.VN - Nhằm tiếp tục hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho DN trong hoạt động kinh doanh xăng dầu, Bộ Công Thương mới có văn bản gửi Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước đề nghị có cơ chế, chính sách phối hợp hỗ trợ.

Bộ Công Thương đề nghị Bộ Tài chính và NHNN phối hợp gỡ khó cho DN xăng dầu

Bộ Công Thương đề nghị Bộ Tài chính và NHNN phối hợp gỡ khó cho DN xăng dầu

VOV.VN - Nhằm tiếp tục hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho DN trong hoạt động kinh doanh xăng dầu, Bộ Công Thương mới có văn bản gửi Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước đề nghị có cơ chế, chính sách phối hợp hỗ trợ.

Vẫn có cửa hàng xăng dầu ở Hà Nội phải nghỉ chờ nhập hàng
Vẫn có cửa hàng xăng dầu ở Hà Nội phải nghỉ chờ nhập hàng

VOV.VN - Do lượng xăng dầu được cung cấp từ đơn vị phân phối, đầu mối có giới hạn và quá trình vận chuyển thường bị chậm, nên vẫn có cửa hàng xăng dầu ở Hà Nội phải dừng phục vụ.

Vẫn có cửa hàng xăng dầu ở Hà Nội phải nghỉ chờ nhập hàng

Vẫn có cửa hàng xăng dầu ở Hà Nội phải nghỉ chờ nhập hàng

VOV.VN - Do lượng xăng dầu được cung cấp từ đơn vị phân phối, đầu mối có giới hạn và quá trình vận chuyển thường bị chậm, nên vẫn có cửa hàng xăng dầu ở Hà Nội phải dừng phục vụ.

Mỹ có thể sắp xả thêm 10 - 15 triệu thùng dầu
Mỹ có thể sắp xả thêm 10 - 15 triệu thùng dầu

Bloomberg cho hay, để ngăn giá xăng tăng trở lại, Chính phủ Mỹ sẽ tiếp tục bán thêm dầu từ kho dự trữ chiến lược ra thị trường trong tuần này.

Mỹ có thể sắp xả thêm 10 - 15 triệu thùng dầu

Mỹ có thể sắp xả thêm 10 - 15 triệu thùng dầu

Bloomberg cho hay, để ngăn giá xăng tăng trở lại, Chính phủ Mỹ sẽ tiếp tục bán thêm dầu từ kho dự trữ chiến lược ra thị trường trong tuần này.