Tuổi trẻ Cần Thơ tham gia “Hiến giọt máu đào - Trao đời sự sống”

VOV.VN - Ngày 26/2, tại Trung tâm Huấn luyện nghiệp vụ CAND TP.Cần Thơ, Thành đoàn Cần Thơ phối hợp Trung đoàn CSCĐ Tây Nam bộ và một số đơn vị tổ chức chương trình Chủ nhật Đỏ với thông điệp “Hiến giọt máu đào - Trao đời sự sống”.

Hơn 500 cán bộ, chiến sĩ thuộc Trung đoàn CSCĐ Tây Nam bộ tham gia hiến máu. Ngoài ra còn có hơn 350 bạn trẻ là sinh viên đến từ Trường ĐH Y Dược Cần Thơ, Trường ĐH Nam Cần Thơ và những đoàn viên, thanh niên của các quận, huyện đoàn như Ninh Kiều, Bình Thủy, Phong Điền.

Theo Ban tổ chức, đợt hiến máu đã thu được 534 đơn vị máu, hầu hết đơn vị máu có dung tích từ 250-350 ml. Số máu này sẽ được chuyển về Bệnh viện Huyết học và Truyền máu Cần Thơ, góp phần giúp ngành y tế giảm bớt khó khăn về tình trạng thiếu máu cứu người.

Đại úy Trần Văn Non, Bí thư đoàn cơ sở Trung đoàn CSCĐ Tây Nam bộ cho biết, lực lượng tham gia hiến máu tình nguyện chủ yếu là các tân binh được Bộ Tư lệnh CSCĐ giao để huấn luyện trong ba tháng, hoàn thành xong các nội dung huấn luyện, các chiến sĩ sẽ về đơn vị công an địa phương để công tác: "Ở đây có chiến sĩ cũng đã hiến máu 1-2 lần, có người chưa hiến máu lần nào. Tuy nhiên, qua công tác tuyên truyền giáo dục về ý nghĩa nội dung hiến máu tình nguyện là nghĩa cử cao đẹp, các chiến sĩ mới đều rất sẵn lòng tham gia chương trình hiến máu hôm nay để phục vụ tốt cộng đồng và hoạt động vì an sinh xã hội".

Công tác vận động hiến máu tình nguyện tại Cần Thơ luôn nhận được sự quan tâm, hưởng ứng, tham gia tích cực của cấp ủy, chính quyền, nhân dân trên địa bàn. Theo Hội Chữ thập đỏ TP. Cần Thơ, năm 2022, toàn thành phố đã tiếp nhận hơn 41 ngàn đơn vị máu, đạt và vượt chỉ tiêu do Ban Chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện giao, góp phần đáp ứng kịp thời nhu cầu máu điều trị cho bệnh nhân của Cần Thơ và trong khu vực ĐBSCL./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

TP.HCM phát động Lễ hội Xuân Hồng năm 2023, mục tiêu tiếp nhận 44.000 túi máu
TP.HCM phát động Lễ hội Xuân Hồng năm 2023, mục tiêu tiếp nhận 44.000 túi máu

VOV.VN - Sáng nay (4/1), Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện TP.HCM tổ chức Hội nghị tổng kết Hiến máu tình nguyện năm 2022 và phát động chiến dịch vận động hiến máu tình nguyện dịp Tết và Lễ hội Xuân Hồng 2023.

TP.HCM phát động Lễ hội Xuân Hồng năm 2023, mục tiêu tiếp nhận 44.000 túi máu

TP.HCM phát động Lễ hội Xuân Hồng năm 2023, mục tiêu tiếp nhận 44.000 túi máu

VOV.VN - Sáng nay (4/1), Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện TP.HCM tổ chức Hội nghị tổng kết Hiến máu tình nguyện năm 2022 và phát động chiến dịch vận động hiến máu tình nguyện dịp Tết và Lễ hội Xuân Hồng 2023.

"Nhiều người chọn đi hiến máu thay vì đi du xuân đầu năm"
"Nhiều người chọn đi hiến máu thay vì đi du xuân đầu năm"

VOV.VN - Chiều 6/2, Lễ hội Xuân Hồng lần thứ 16 - sự kiện hiến máu lớn nhất vào mỗi dịp đầu xuân chính thức khai mạc tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, dự kiến tiếp nhận 8.000 đơn vị máu. 

"Nhiều người chọn đi hiến máu thay vì đi du xuân đầu năm"

"Nhiều người chọn đi hiến máu thay vì đi du xuân đầu năm"

VOV.VN - Chiều 6/2, Lễ hội Xuân Hồng lần thứ 16 - sự kiện hiến máu lớn nhất vào mỗi dịp đầu xuân chính thức khai mạc tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, dự kiến tiếp nhận 8.000 đơn vị máu. 

Cặp đôi tặng nhau quà valentine là "sổ đỏ" hiến máu
Cặp đôi tặng nhau quà valentine là "sổ đỏ" hiến máu

VOV.VN - Ngày lễ tình nhân valentine thay vì những món quà, hoa hồng hay socola... nhiều cặp đôi đã lựa chọn cùng nhau đi hiến máu để lữu giữ kỷ niệm tình yêu, đồng thời lan tỏa nghĩa cử hiến máu cứu người cao đẹp.

Cặp đôi tặng nhau quà valentine là "sổ đỏ" hiến máu

Cặp đôi tặng nhau quà valentine là "sổ đỏ" hiến máu

VOV.VN - Ngày lễ tình nhân valentine thay vì những món quà, hoa hồng hay socola... nhiều cặp đôi đã lựa chọn cùng nhau đi hiến máu để lữu giữ kỷ niệm tình yêu, đồng thời lan tỏa nghĩa cử hiến máu cứu người cao đẹp.