Trao giải cuộc thi viết “Ngân hàng tôi yêu” dịp kỷ niệm 70 năm Ngân hàng Việt Nam

VOV.VN - Cuộc thi là dịp để các cán bộ, nhân viên ngân hàng chia sẻ những kinh nghiệm, tình cảm về nghề Ngân hàng; Đồng thời là cơ hội quảng bá sản phẩm, dịch vụ ngân hàng, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về ngành Ngân hàng.

Đúng ngày kỷ niệm 70 năm Ngân hàng Việt Nam (6/5/1951), chiều nay (6/5), tại Hà Nội diễn ra Lễ trao giải cuộc thi viết “Ngân hàng tôi yêu”. Dự lễ trao giải có ông Đào Minh Tú - Phó Thống đốc thường trực Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương.

Cuộc thi là dịp để các cán bộ, nhân viên ngân hàng chia sẻ những kinh nghiệm, tình cảm về nghề Ngân hàng; Đồng thời là cơ hội quảng bá sản phẩm, dịch vụ ngân hàng, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về ngành Ngân hàng.

Giải nhất được trao cho thí sinh Lê Thị Hiền thuộc Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội với bài viết “Trái tim MB”. Cùng với đó là 2 giải nhì, 3 giải ba và 5 giải khuyến khích. Các giải thưởng của cuộc thi có tổng giá trị 100 triệu đồng.

Phát biểu tại lễ trao giải, Phó Thống đốc thường trực Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Đào Minh Tú đánh giá cao sức lan tỏa của cuộc thi với hơn 800 tác phẩm dự thi gồm văn xuôi, truyện ngắn, truyện tranh, viết thư, thơ, nhạc.... Không chỉ có những người công tác trong ngành ngân hàng, cuộc thi còn nhận được nhiều bài viết của các tác giả là nhà báo, nhạc sỹ, giáo viên, cán bộ hưu trí, các cháu sinh viên, học sinh, người dân… là khách hàng của ngân hàng trên nhiều vùng, miền đất nước. Ông Đào Minh Tú khẳng định: "Cuộc thi thể hiện sự quan tâm của xã hội đối với ngành ngân hàng, một ngành đặc thù như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, đó là "huyết mạch" của nền kinh tế".

Cuộc thi viết “Ngân hàng tôi yêu” do Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ (Cơ quan Ngôn luận của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam) và Công ty Cổ phần Tập đoàn UB Việt Nam (Thành viên Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam) phối hợp tổ chức, là một trong những hoạt động chào mừng 70 năm thành lập ngành Ngân hàng Việt Nam (6/5/1951-6/5/2021)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phát biểu của Tổng Bí thư tại Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập ngành Ngân hàng Việt Nam
Phát biểu của Tổng Bí thư tại Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập ngành Ngân hàng Việt Nam

VOV.VN - Sáng 5/5, tại Hà Nội diễn ra Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập ngành Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (6/5/1951 - 6/5/2021) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới dự và phát biểu.

Phát biểu của Tổng Bí thư tại Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập ngành Ngân hàng Việt Nam

Phát biểu của Tổng Bí thư tại Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập ngành Ngân hàng Việt Nam

VOV.VN - Sáng 5/5, tại Hà Nội diễn ra Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập ngành Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (6/5/1951 - 6/5/2021) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới dự và phát biểu.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Ngành ngân hàng “là huyết mạch của nền kinh tế”
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Ngành ngân hàng “là huyết mạch của nền kinh tế”

VOV.VN - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định điều này tại Lễ kỷ niệm 70 năm ngân hàng Việt Nam diễn ra sáng nay 5/5 tại Hà Nội.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Ngành ngân hàng “là huyết mạch của nền kinh tế”

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Ngành ngân hàng “là huyết mạch của nền kinh tế”

VOV.VN - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định điều này tại Lễ kỷ niệm 70 năm ngân hàng Việt Nam diễn ra sáng nay 5/5 tại Hà Nội.