Trên 23 ha cao su bị chặt bỏ do sản lượng thấp

VOV.VN - Sản lượng mủ cao su giảm thấp cộng với giá thành hạ đã khiến người dân không đủ cho phí chăm sóc.

Thống kê của Phòng NN&PTNT huyện Sa Thầy (Kon Tum) cho thấy, trên 23 ha cao su mới bị chặt bỏ là của 20 hộ dân tập trung ở xã Sa Nhơn với hơn 16 ha và gần 5 ha ở xã Hơ Moong. Phần lớn diện tích cao su bị chặt bỏ đã khai thác mủ được gần 20 năm.


Người dân chặt bỏ cây cao su. (Ảnh: Citinews)
Phân tích về nguyên nhân dẫn tới tình trạng chặt bỏ cao su, ông Nguyễn Văn Cường, Chủ tịch Hội Nông dân xã Sa Nhơn cho biết, tuổi khai thác của cây cao su vẫn chưa hết nhưng do đa số người dân ở đây khai thác không đúng kỹ thuật, khai thác phạm vào cây rất nhiều dẫn đến khô cây, đứt mủ, sản lượng mủ không đủ công khai thác nên người dân buộc phải chặt phá chuyển đối sang cây khác. Đa số người dân vẫn tiếp tục trồng lại cây cao su nhưng cũng có một số trồng cà phê, bời lời, mì...

Bên cạnh đó, việc người dân ở huyện Sa Thầy chặt bỏ cao su cũng cho thấy, trong cơn say “vàng trắng” từ những năm trước, người dân đã bỏ qua mọi khuyến cáo, cây cao su được trồng vào cả những diện tích đất ngoài  quy hoạch, đất không phù hợp. Hậu quả là khi mủ cao su rớt giá, người dân lại quay ra chặt bỏ cao su để “trả đất” cho những cây trồng khác./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên