Triển khai đợt cao điểm chống buôn lậu trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021

VOV.VN - Sáng 20/1, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia làm việc với UBND tỉnh Lạng Sơn về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng nhái, triển khai đợt cao điểm chống buôn lậu dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Theo Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Lạng Sơn, hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa qua địa bàn các tháng cuối năm 2020 diễn ra sôi động hơn so với đầu năm. Trong đó, hàng hóa xuất khẩu tập trung chủ yếu qua các cửa khẩu Hữu Nghị, Tân Thanh, Cốc Nam,Chi Ma, Na Hình, Ga đường sắt quốc tế Đồng Đăng. Mặt hàng chủ yếu là nông sản, thủy hải sản; hàng hóa nhập khẩu chủ yếu là máy móc, thiết bị, xe ô tô tải, đồ điện, đồ sành, sứ, hàng may mặc…

Trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, hoạt động buôn lậu vẫn diễn biến phức tạp với phương thức, thủ đoạn là mang, vác, vận chuyển nhỏ lẻ hàng hóa qua các khu vực đường mòn, lối mở dọc biên giới, tập trung tại một số khu vực như xã Tân Thanh, xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng; thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc… Các đối tượng chủ yếu sử dụng hóa đơn bán hàng, vận chuyển trên các phương tiện xe ô tô về nội địa theo các tuyến quốc lộ 1A, 1B… Mặt hàng nhập lậu chủ yếu là quần áo may mặc sẵn, hàng tiêu dùng, mỹ phẩm, các loại bánh kẹo, gia cầm và sản phẩm gia súc, gia cầm… Trong đó, có nhiều mặt hàng là hàng giả, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và hàng cấm. Những tháng cuối năm 2020, một số mặt hàng gia súc, gia cầm, thuốc bắc nhập lậu qua biên giới xã Yên Khoái, xã Tú Mịch, huyện Lộc Bình hay tình trạng xuất lậu thịt lợn nhỏ lẻ tại khu vực xã Bắc Xa, huyện Đình Lập sang Trung Quốc…

Theo lực lượng chức năng, tình trạng gian lận thương mại qua hoạt động xuất nhập khẩu vẫn tiềm ẩn phức tạp như: khai hải quan không đúng chủng loại hàng hóa, trà trộn hàng lậu, hàng cấm, hàng hóa nhập lậu trong các phương tiện vận chuyển hàng hóa nhập khẩu, lợi dụng quy định ghi nhãn hàng hóa nhập khẩu để gian lận về nguồn gốc xuất xứ….

Thực hiện phòng chống dịch Covid-19, từ đầu tháng 2/2020, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn đã thành lập, duy trì 156 lán, chốt, thực hiện tuần tra kiểm soát suốt ngày đêm tại khu vực biên giới. Bên cạnh việc phòng chống xuất nhập cảnh trái phép, các lán chốt cũng thực hiện song song công tác chống buôn lậu trên địa bàn. Chính vì vậy, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn giảm hẳn so với cùng kỳ năm 2019.

Bên cạnh đó, công tác giám sát, kiểm tra, chấn chỉnh, xử lý trách nhiệm đối với các tập thể, cá nhân trong lực lượng chống buôn lậu cũng được tăng cường, tinh thần phối hợp, trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ của các ngành, các cấp có nhiều chuyển biến tích cực… Trong năm 2020, lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã xử phạt hơn 4.400 vụ việc vi phạm với tổng số tiền vi phạm hơn 80 tỷ đồng.

“Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, một số đối tượng thời gian gần đây đã lợi dụng sự thông thoáng của Nhà nước, đặc biệt là luồng xanh, luồng vàng để gian lận thương mại. Chúng tôi đã truyền tải tất cả vụ việc xảy ra thời gian vừa qua trên tuyến phía Bắc, miền Trung và miền Nam, trao đổi với Ban chỉ đạo để chỉ đạo các lực lượng chức năng nắm chắc tình hình, nhận diện các phương thức thủ đoạn… để ngăn chặn, không để các đối tượng thực hiện buôn lậu, gian lận thương mại trong quá trình xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu chính ngạch”, Thiếu tướng Đàm Thanh Thế, Chánh Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia cho biết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Triệt phá nhiều vụ buôn bán hàng giả, hàng lậu dịp cuối năm
Triệt phá nhiều vụ buôn bán hàng giả, hàng lậu dịp cuối năm

VOV.VN - Lực lượng quản lý thị trường các tỉnh, thành phố liên tiếp phát hiện và xử lý nhiều vụ buôn bán, vận chuyển hàng giả, hàng nhái và hàng cấm dịp cuối năm.

Triệt phá nhiều vụ buôn bán hàng giả, hàng lậu dịp cuối năm

Triệt phá nhiều vụ buôn bán hàng giả, hàng lậu dịp cuối năm

VOV.VN - Lực lượng quản lý thị trường các tỉnh, thành phố liên tiếp phát hiện và xử lý nhiều vụ buôn bán, vận chuyển hàng giả, hàng nhái và hàng cấm dịp cuối năm.

Siết chặt kiểm soát chống buôn lậu, gian lận thương mại, trốn thuế
Siết chặt kiểm soát chống buôn lậu, gian lận thương mại, trốn thuế

VOV.VN - Trước tình hình buôn lậu, gian lận thương mại, trốn thuế có nhiều diễn biến phức tạp trong dịp Tết Nguyên đán 2021, Tổng cục Hải quan yêu cầu tăng cường các biện pháp nghiệp vụ giám sát hoạt động này.

Siết chặt kiểm soát chống buôn lậu, gian lận thương mại, trốn thuế

Siết chặt kiểm soát chống buôn lậu, gian lận thương mại, trốn thuế

VOV.VN - Trước tình hình buôn lậu, gian lận thương mại, trốn thuế có nhiều diễn biến phức tạp trong dịp Tết Nguyên đán 2021, Tổng cục Hải quan yêu cầu tăng cường các biện pháp nghiệp vụ giám sát hoạt động này.

Triển khai cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả 
Triển khai cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả 

VOV.VN - Tình hình hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả diễn biến rất phức tạp, nhất là vào dịp cao điểm Tết Nguyên đán

Triển khai cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả 

Triển khai cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả 

VOV.VN - Tình hình hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả diễn biến rất phức tạp, nhất là vào dịp cao điểm Tết Nguyên đán