TP HCM:

Triển lãm máy móc thiết bị Trung Quốc lần thứ 10

Sau 10 năm liền được tổ chức, Chinamac Fair 2011 tiếp tục là cầu nối để các doanh nghiệp thúc đẩy hợp tác thương mại và đầu tư.

Sáng 27/7, tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn, quận 7, TP HCM đã khai mạc Triển lãm Máy móc thiết bị Trung Quốc lần thứ 10 tại Việt Nam (Chinamac Fair 2011).

Chinamac Fair 2011 thu hút 250 doanh nghiệp tham gia với 380 gian hàng. Tại triển lãm các doanh nghiệp tập trung giới thiệu, trưng bày các sản phẩm theo 5 nhóm ngành hàng chính là: máy công cụ, hàn cắt, xử lý bề mặt, ngũ kim mẫu; máy công trình, xây dựng, khoáng mỏ, vận chuyển; tổ máy phát điện, bơm van, máy nông nghiệp, động cơ; nhựa cao su, đóng gói, in ấn, chế biến lương thực; máy ngành giấy, hóa chất, dệt may…

Trong đó các sản phẩm đều là những sản phẩm mới, có công nghệ hiện đại và phù hợp với nhu cầu của Việt Nam. Trong thời gian diễn ra triển lãm, Ban Tổ chức cũng tổ chức các hoạt động tham quan, khảo sát, và các buổi tọa đàm về chính sách đầu tư, kinh nghiệm đầu tư, thương mại vào Việt Nam.

Sau 10 năm liền được tổ chức, Chinamac Fair 2011 tiếp tục là cầu nối để các doanh nghiệp thúc đẩy hợp tác thương mại và đầu tư, đồng thời tạo cơ hội cho doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận với các thiết bị máy móc công nghệ cao, các sản phẩm với nhiều tính năng vượt trội và phù hợp với thị trường Việt Nam.

Tham gia triển lãm, ông Tony Xu, Giám đốc Tập đoàn Donsun chuyên về máy hàn cắt đến từ Thượng Hải, Trung Quốc nói: “Chúng tôi đã tham gia rất nhiều lần những cuộc triển lãm như thế này và thu lại được kết quả rất tốt. Mấy năm qua, khi khai thác mở rộng thị trường tại Việt Nam thì chúng tôi đã có nhiều khách hàng ở TP HCM và Hà Nội. Chúng tôi đã lựa chọn được một số khách hàng tốt để làm đại lý”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên