Trung Quốc cắt giảm nắm giữ trái phiếu Mỹ tháng thứ 4 liên tiếp

VOV.VN - Tính đến tháng 6, Trung Quốc đã cắt giảm nắm giữ trái phiếu Chính phủ Mỹ tháng thứ 4 liên tiếp - một động thái được cho là nhằm ngăn chặn các tác động tiêu cực tiềm ẩn do căng thẳng Trung - Mỹ gây ra.

Theo dữ liệu của Bộ Tài chính Mỹ công bố ngày 16/8, lượng trái phiếu của nước này do Trung Quốc nắm giữ trong tháng 6 đã giảm 16,5 tỷ USD so với tháng trước, xuống gần 1.062 tỷ USD. Đây là tháng thứ 4 liên tiếp Bắc Kinh cắt giảm nắm giữ trái phiếu chính phủ Mỹ và là mức thấp nhất kể từ tháng 10/2020.

Trong nửa đầu năm 2021, Trung Quốc đã bán trái phiếu Mỹ từ tháng 3 đến tháng 6, trong khi mua vào trong tháng 1 và 2, với tổng lượng nắm giữ giảm 10,4 tỷ USD.

Đến nay, Trung Quốc vẫn là nước nắm giữ trái phiếu bằng đồng đôla lớn thứ hai ngoài Mỹ, sau Nhật Bản khi tổng giá trị nắm giữ của nước này là hơn 1.277 tỷ USD tính đến cuối tháng 6.

Theo các chuyên gia Trung Quốc, sự biến động trong việc nắm giữ trái phiếu Mỹ của nước này là kết quả các hành động linh hoạt của Ngân hàng Trung ương Trung Quốc dựa trên cán cân thanh toán và nhằm mục đích ổn định tỷ giá hối đoái của đồng Nhân dân tệ. 

Bên cạnh đó, trong bối cảnh quan hệ Mỹ-Trung đang căng thẳng và có nhiều biến động, Trung Quốc có thể sẽ tiếp tục bán trái phiếu Mỹ, do lo ngại những rủi ro chính trị khi đồng đôla Mỹ có thể trở thành vũ khí của chính quyền Tổng thống Joe Biden. Với những biến động trên thị trường, việc nắm giữ quá nhiều trái phiếu của Mỹ có thể gây ra các vấn đề an ninh tài chính cho Trung Quốc.

Ngoài ra, trao đổi kinh tế giữa Trung Quốc và các nền kinh tế khác, như EU và ASEAN đang gia tăng, cũng dẫn đến nhu cầu ngày càng tăng của Ngân hàng Trung ương nước này trong việc tăng nắm giữ các loại tiền tệ khác ngoài đồng đôla Mỹ.

Tuy nhiên, cũng có phân tích cho rằng, Trung Quốc có thể vẫn sẽ tiếp tục mua trái phiếu chính phủ Mỹ do có rất ít lựa chọn khác để đầu tư cho tài sản ngoại hối khổng lồ của nước này. Dữ liệu mới nhất do Cục Quản lý Ngoại hối Quốc gia Trung Quốc công bố cho thấy, tổng dự trữ ngoại hối của nước này đã đạt gần 3.240 tỷ USD trong tháng 7, mức cao kỷ lục kể từ năm 2016./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cảnh báo rủi ro trước sự “lớn nhanh” của thị trường trái phiếu doanh nghiệp
Cảnh báo rủi ro trước sự “lớn nhanh” của thị trường trái phiếu doanh nghiệp

VOV.VN - Thị trường trái phiếu doanh nghiệp đã có sự phát triển mạnh mẽ trong thời gian qua, thậm chí bỏ xa quy mô phát hành trái phiếu chính phủ. Tuy nhiên, cùng với sự “lớn nhanh” của thị trường trái phiếu doanh nghiệp là những rủi ro đáng báo động.

Cảnh báo rủi ro trước sự “lớn nhanh” của thị trường trái phiếu doanh nghiệp

Cảnh báo rủi ro trước sự “lớn nhanh” của thị trường trái phiếu doanh nghiệp

VOV.VN - Thị trường trái phiếu doanh nghiệp đã có sự phát triển mạnh mẽ trong thời gian qua, thậm chí bỏ xa quy mô phát hành trái phiếu chính phủ. Tuy nhiên, cùng với sự “lớn nhanh” của thị trường trái phiếu doanh nghiệp là những rủi ro đáng báo động.

Trái phiếu doanh nghiệp: Lãi suất cao sẽ đi kèm với rủi ro cao
Trái phiếu doanh nghiệp: Lãi suất cao sẽ đi kèm với rủi ro cao

VOV.VN - Lãi suất cao sẽ đi kèm với rủi ro cao, do đó, nhà đầu tư phải hết sức thận trọng, đánh giá kỹ về các rủi ro trước khi quyết định mua trái phiếu doanh nghiệp.

Trái phiếu doanh nghiệp: Lãi suất cao sẽ đi kèm với rủi ro cao

Trái phiếu doanh nghiệp: Lãi suất cao sẽ đi kèm với rủi ro cao

VOV.VN - Lãi suất cao sẽ đi kèm với rủi ro cao, do đó, nhà đầu tư phải hết sức thận trọng, đánh giá kỹ về các rủi ro trước khi quyết định mua trái phiếu doanh nghiệp.

Nga giảm mạnh lượng trái phiếu Mỹ
Nga giảm mạnh lượng trái phiếu Mỹ

VOV.VN - Nga đang giảm dần lượng trái phiếu kho bạc Mỹ nhằm giảm sự suy yếu của đồng Rúp.

Nga giảm mạnh lượng trái phiếu Mỹ

Nga giảm mạnh lượng trái phiếu Mỹ

VOV.VN - Nga đang giảm dần lượng trái phiếu kho bạc Mỹ nhằm giảm sự suy yếu của đồng Rúp.