Trung Quốc công bố hàng loạt biện pháp thu hút đầu tư nước ngoài

VOV.VN - Các cơ quan chức năng Trung Quốc đã công bố 15 biện pháp nhằm thu hút vốn đầu tư nước ngoài, đặc biệt trong lĩnh vực chế tạo và tạo thuận lợi cho các hoạt động trao đổi đầu tư, kinh doanh.

Ngay sau Đại hội XX, 6 cơ quan, trong đó có Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc ngày 25/10 đã ban hành 1 văn bản gồm 15 biện pháp nhằm thu hút và hỗ trợ đầu tư nước ngoài, yêu cầu tạo thuận lợi cho người nước ngoài nhập cảnh vào Trung Quốc, đồng thời hối thúc các tỉnh lớn về đầu tư nước ngoài phát huy lợi thế, tăng cường thu hút đầu tư.

Văn bản có tên “Một số chính sách và biện pháp thúc đẩy gia tăng số lượng, giữ chân nhà đầu tư và nâng cao chất lượng đầu tư nước ngoài, trong đó lấy ngành chế tạo làm trọng điểm” vừa được công bố trên trang web chính thức của Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc. Trong đó đề xuất tạo thuận lợi xuất nhập cảnh cho các công ty đa quốc gia, quản lý doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, kỹ thuật viên và gia đình của họ trên cơ sở làm tốt công tác phòng chống Covid-19.

Văn bản cũng yêu cầu các địa phương nước này tận dụng hiệu quả “làn nhanh” trong trao đổi nhân sự giữa Trung Quốc và nước ngoài, kết hợp với điều kiện địa phương, làm rõ hơn các tiêu chuẩn và quy trình, tạo điều kiện cho người nước ngoài đến Trung Quốc.

Các biện pháp này được thực hiện nhằm tiếp tục mở rộng thu hút dòng vốn nước ngoài vào Trung Quốc, ổn định quy mô đầu tư và nâng cao chất lượng sử dụng vốn đầu tư nước ngoài, phát huy tốt hơn vai trò tích cực của đầu tư nước ngoài trong việc thúc đẩy sự phát triển chất lượng cao ngành chế tạo Trung Quốc, thâm nhập sâu hơn vào chuỗi công nghiệp và chuỗi cung ứng toàn cầu.

Trong bối cảnh Mỹ gia tăng các biện pháp hạn chế nhằm vào ngành công nghệ cao của Trung Quốc, văn bản mới đưa ra chủ yếu tập trung vào lĩnh vực chế tạo tiên tiến và công nghệ cao, trọng điểm khuyến khích các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào các lĩnh vực thiết bị cao cấp, thành phần máy móc cơ bản và linh kiện cốt lõi, khuyến khích doanh nghiệp nước ngoài thành lập trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D) tại Trung Quốc và tăng cường hợp tác mở trong lĩnh vực khoa học công nghệ.

Theo dữ liệu công bố ngày 24/10, đầu tư đóng góp 26,7% vào tăng trưởng kinh tế Trung Quốc trong 9 tháng năm 2022. Các biện pháp mới ban hành nhằm thể hiện cam kết mở cửa thị trường hơn nữa của lãnh đạo nước này. Nội dung “kiên trì phương hướng cải cách kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa và mở cửa mức độ cao với bên ngoài” trong báo cáo Đại hội XX, giải tỏa nỗi lo lắng về việc Trung Quốc đóng cửa với thế giới bên ngoài, cũng như các biện pháp phòng, chống dịch gây cản trở hoạt động trao đổi, đi lại của các nhà đầu tư nước ngoài./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vượt Mỹ, Trung Quốc trở thành điểm thu hút đầu tư nước ngoài hàng đầu thế giới
Vượt Mỹ, Trung Quốc trở thành điểm thu hút đầu tư nước ngoài hàng đầu thế giới

VOV.VN - Năm 2020, Trung Quốc đã vượt Mỹ để chính thức trở thành điểm thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất thế giới trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp.

Vượt Mỹ, Trung Quốc trở thành điểm thu hút đầu tư nước ngoài hàng đầu thế giới

Vượt Mỹ, Trung Quốc trở thành điểm thu hút đầu tư nước ngoài hàng đầu thế giới

VOV.VN - Năm 2020, Trung Quốc đã vượt Mỹ để chính thức trở thành điểm thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất thế giới trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp.

Trung Quốc vẫn là mảnh đất màu mỡ thu hút đầu tư nước ngoài
Trung Quốc vẫn là mảnh đất màu mỡ thu hút đầu tư nước ngoài

VOV.VN - Nếu Covid-19 được kiểm soát, các hoạt động sản xuất của Trung Quốc sẽ khôi phục hoàn toàn vào giữa hoặc cuối tháng 3 tới.

Trung Quốc vẫn là mảnh đất màu mỡ thu hút đầu tư nước ngoài

Trung Quốc vẫn là mảnh đất màu mỡ thu hút đầu tư nước ngoài

VOV.VN - Nếu Covid-19 được kiểm soát, các hoạt động sản xuất của Trung Quốc sẽ khôi phục hoàn toàn vào giữa hoặc cuối tháng 3 tới.

Trung Quốc tiếp tục thu hút mạnh vốn đầu tư nước ngoài trong năm 2019
Trung Quốc tiếp tục thu hút mạnh vốn đầu tư nước ngoài trong năm 2019

VOV.VN - Thông qua và thực thi "Luật đầu tư nước ngoài" là 1 trong 10 nhiệm vụ trọng tâm năm 2019, nhằm tiếp tục thu hút nguồn vốn đầu tư quan trọng này.

Trung Quốc tiếp tục thu hút mạnh vốn đầu tư nước ngoài trong năm 2019

Trung Quốc tiếp tục thu hút mạnh vốn đầu tư nước ngoài trong năm 2019

VOV.VN - Thông qua và thực thi "Luật đầu tư nước ngoài" là 1 trong 10 nhiệm vụ trọng tâm năm 2019, nhằm tiếp tục thu hút nguồn vốn đầu tư quan trọng này.