Trung Quốc khẩn cấp ngăn đà sụt giảm của chứng khoán

VOV.VN - Thị trường chứng khoán Trung Quốc sau khi chạm đỉnh vào giữa tháng 6 ở mức 5166,35 điểm đã liên tục mất điểm trong những ngày vừa qua.

Chứng khoán rơi vào trạng thái bấp bênh hoặc liên tục mất điểm gây tâm lý hoang mang cho các nhà đầu tư. Các chuyên gia ước tính, chỉ trong vòng 3 tuần, chứng khoán Trung Quốc đã sụt gần 30% với tổng giá trị vốn hóa lên đến gần 3000 tỷ USD, tương đương với gần 1/3 GDP của Trugn Quốc.

Giáo sư Cốc Nguyên Dương trả lời phỏng vấn của phóng viên VOV

Trước tình hình đó, Chính phủ Trung Quốc và các ban ngành liên quan đã áp dụng nhiều biện pháp được cho là khẩn cấp nhằm ngăn chặn đà sụt giảm của chứng khoán. Kết thúc phiên giao dịch ngày 9/7, chỉ số chứng khoán sàn giao dịch Thượng Hải đã tăng 5,76% lên mức 3709,33 điểm; sàn giao dịch Thâm Quyến tăng  4,25%  đạt 11510,34 điểm.

Để chặn đà sụt giảm của chứng khoán, một loạt các cơ quan hữu quan của Trung Quốc như Ngân hàng Trung ương Trung Quốc, Ủy ban quản lý giám sát chứng khoán Trung Quốc, Uỷ ban quản lý giám sát tài sản quốc gia Quốc Vụ viện Trung Quốc đều đồng loạt lên tiếng trợ giúp thị trường chứng khoán.

Trong đó, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc cho biết sẽ tích cực trợ giúp công ty Cổ phần tài chính chứng khoán Trung Quốc thông qua các hình thức như vay, phát hành trái phiếu tài chính, đầu tư thế chấp... để có được thanh khoản dồi dào.

Ngân hàng Trung ương sẽ quan tâm mật thiết đến xu hướng thị trường, tiếp tục thông qua các kênh khác nhau để hỗ trợ công ty Cổ phần tài chính chứng khoán Trung Quốc duy trì sự ổn định của thị trường cổ phiếu,  nắm chắc giới hạn đáy, không để xảy ra rủi ro tài chính mang tính khu vực, tính hệ thống.

Ủy ban Quản lý giám sát chứng khoán ban hành thông tư nhằm bảo vệ quyền lợi của các nhà đầu tư, cổ đông, chủ tịch hội đồng quản trị... những người nắm giữ 5% cổ phần trở lên.

Ủy ban quản lý giám sát bảo hiểm ra thông tư nâng cao tỷ lệ đầu tư của Quỹ bảo hiểm vào việc mua cổ phiếu của Quỹ hoán đổi danh mục ETF.

Ủy ban quản lý giám sát tài sản quốc gia Quốc Vụ viện Trung Quốc yêu cầu các doanh nghiệp Trung ương dũng cảm gánh vác trách nhiệm xã hội, làm các cổ đông có trách nhiệm trong bối cảnh thị trường cổ phiếu biến động thất thường, không được cắt giảm việc nắm giữ cổ phần của các công ty đã lên sàn chứng khoán.

Bộ Tài chính Trung Quốc cũng đảm bảo không cắt giảm cổ phiếu của các công ty, đồng thời yêu cầu các doanh nghiệp tài chính quốc doanh do Trung ương quản lý không cắt giảm việc nắm giữ cổ phần các công ty, khuyến khích các doanh nghiệp này trong phạm vi giá cả hợp lý thu mua thêm cổ phiếu.

Chính phủ Trung Quốc cũng tạm dừng việc niêm yết lên sàn chứng khoán của 28 công ty, mặc dù những công ty này đã hoàn thành các thủ tục, trong lịch sử hình thành, đây là lần thứ 9 Ủy ban Quản lý giám sát chứng khoán Trung Quốc phải thực hiện việc ngừng phát hành cổ phiếu mới (IPO). Bên cạnh việc chờ đợi hiệu quả do các biện pháp của Chính phủ đem lại, vừa qua, 21 công ty chứng khoán của Trung Quốc cũng tổ chức Hội nghị phân tích, trên cơ sở đó tìm ra giải pháp ổn định thị trường chứng khoán Trung Quốc. Trong đó, quyết định sẽ lấy 15% tài sản ròng tính đến cuối tháng 6, với tổng giá trị không dưới 120 tỷ NDT để đầu tư vào Quỹ ETF.

Giáo sư Cốc Nguyên Dương (Gu Yuanyang), chuyên gia kinh tế Trung Quốc cho biết "các biện pháp và hành động trên không chỉ thể hiện quyết tâm, ý chí của Chính phủ Trung Quốc mà còn thể hiện thái độ quyết tâm nhằm cứu thị trường chứng khoán của các doanh nghiệp, điều này sẽ tạo đà phục hồi cho thị trường chứng khoán, góp phần ổn định tâm lý của các nhà đầu tư"./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS và SCO
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS và SCO

VOV.VN -Đây là lần thứ 3 liên tiếp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự Hội nghị Thượng đỉnh nhóm BRICS.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS và SCO

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS và SCO

VOV.VN -Đây là lần thứ 3 liên tiếp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự Hội nghị Thượng đỉnh nhóm BRICS.

Tòa quốc tế bắt đầu nghe Philippines thưa kiện Trung Quốc về Biển Đông
Tòa quốc tế bắt đầu nghe Philippines thưa kiện Trung Quốc về Biển Đông

VOV.VN - Các chính phủ châu Á và Washington đang theo dõi sát sao vụ Philippines kiện Trung Quốc tại Tòa Trọng tài Thường trực (PCA) ở La Hay.

Tòa quốc tế bắt đầu nghe Philippines thưa kiện Trung Quốc về Biển Đông

Tòa quốc tế bắt đầu nghe Philippines thưa kiện Trung Quốc về Biển Đông

VOV.VN - Các chính phủ châu Á và Washington đang theo dõi sát sao vụ Philippines kiện Trung Quốc tại Tòa Trọng tài Thường trực (PCA) ở La Hay.

Tàu cao tốc- vũ khí bí mật mới nhất của Trung Quốc
Tàu cao tốc- vũ khí bí mật mới nhất của Trung Quốc

VOV.VN- Trung Quốc đã sử dụng tàu cao tốc để thử nghiệm việc chuyển toàn bộ một lữ đoàn quân từ tỉnh Cam Túc đến Tân Cương cách đó khoảng 450km.

Tàu cao tốc- vũ khí bí mật mới nhất của Trung Quốc

Tàu cao tốc- vũ khí bí mật mới nhất của Trung Quốc

VOV.VN- Trung Quốc đã sử dụng tàu cao tốc để thử nghiệm việc chuyển toàn bộ một lữ đoàn quân từ tỉnh Cam Túc đến Tân Cương cách đó khoảng 450km.

Chứng khoán Trung Quốc tuột dốc: Nhà đầu tư hốt hoảng
Chứng khoán Trung Quốc tuột dốc: Nhà đầu tư hốt hoảng

Bất chấp những biện pháp cấp kỳ nhằm khôi phục lòng tin từ phía chính phủ, thị trường chứng khoán Trung Quốc tiếp tục lao dốc không phanh.

Chứng khoán Trung Quốc tuột dốc: Nhà đầu tư hốt hoảng

Chứng khoán Trung Quốc tuột dốc: Nhà đầu tư hốt hoảng

Bất chấp những biện pháp cấp kỳ nhằm khôi phục lòng tin từ phía chính phủ, thị trường chứng khoán Trung Quốc tiếp tục lao dốc không phanh.

Trung Quốc cần phát triển máy bay ném bom chiến lược tầm xa
Trung Quốc cần phát triển máy bay ném bom chiến lược tầm xa

VOV.VN- Trung Quốc cần phát triển một loại máy bay ném bom chiến lược tầm xa để tấn công kẻ thù nằm cách xa đại lục trong trường hợp xảy ra xung đột.

Trung Quốc cần phát triển máy bay ném bom chiến lược tầm xa

Trung Quốc cần phát triển máy bay ném bom chiến lược tầm xa

VOV.VN- Trung Quốc cần phát triển một loại máy bay ném bom chiến lược tầm xa để tấn công kẻ thù nằm cách xa đại lục trong trường hợp xảy ra xung đột.

Sách trắng Quốc phòng của Nhật Bản khiến Trung Quốc lo ngại
Sách trắng Quốc phòng của Nhật Bản khiến Trung Quốc lo ngại

VOV.VN -Trong Sách trắng Quốc phòng Nhật Bản có nội dung chỉ trích các hành động của Trung Quốc ở Biển Đông và Biển Hoa Đông thời gian qua.

Sách trắng Quốc phòng của Nhật Bản khiến Trung Quốc lo ngại

Sách trắng Quốc phòng của Nhật Bản khiến Trung Quốc lo ngại

VOV.VN -Trong Sách trắng Quốc phòng Nhật Bản có nội dung chỉ trích các hành động của Trung Quốc ở Biển Đông và Biển Hoa Đông thời gian qua.