Trung Quốc lại tăng lãi suất cơ bản

Trung Quốc vừa công bố tăng lãi suất cơ bản lần thứ 3 trong năm, trong bối cảnh áp lực lạm phát nước này vẫn tiếp tục tăng cao.

Theo đó, bắt đầu từ ngày 7/7, lãi suất tiền gửi và cho vay thời hạn một năm bằng đồng Nhân dân tệ sẽ tăng thêm 0.25%, lên mức lần lượt là 3,5% và 6,56%. Mặc dù liên tục thực thi các biện pháp thặt chặt tiền tệ, nhưng đà tăng trưởng lạm phát của Trung Quốc vẫn ở mức cao. Chỉ số giá tiêu dùng CPI của Trung Quốc trong tháng 6 được dự đoán là sẽ vượt quá 6%, sau khi nó đạt mức 5,5% trong tháng 5 trước đó, mức tăng cao nhất trong vòng 34 tháng trở lại đây.

Bên cạnh đó, việc thực thi chính sách tiền tệ thặt chặt cũng khiến nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới này tăng trưởng chậm lại. Báo cáo của Trung tâm thông tin quốc gia Trung Quốc cho biết, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc trong 6 tháng đầu năm dự kiến đạt 9.5%,  trong khi tốc độ tăng trưởng kinh tế của nước này trong quý 1 là 9.7%./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên