Trung Quốc lần đầu tiên hạ lãi suất cơ bản sau gần 18 tháng

VOV.VN - Lần đầu tiên sau 18 tháng, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBOC) đã hạ lãi suất cơ bản.

Ngân hàng Trung ương Trung Quốc đã hạ lãi suất tham chiếu của các khoản vay kỳ hạn 1 năm xuống 3,8% (từ mức 3,85%), tương đương giảm 0,05 điểm phần trăm. Lãi suất tham chiếu của các khoản vay kỳ hạn 5 năm vẫn giữ nguyên ở mức 4,65%. Đây là lần đầu tiên, Trung Quốc hạ lãi suất cơ bản kể từ tháng 4/2020 - giai đoạn đỉnh điểm của đại dịch Covid-19.

Lần gần đây nhất, Trung Quốc hạ lãi suất cơ bản các khoản vay kỳ hạn 1 năm và 5 năm là từ tháng 4/2020. Các lãi suất này ảnh hưởng đến lãi suất các khoản vay dành cho doanh nghiệp và hộ gia đình.

Theo các chuyên gia kinh tế, việc Ngân hàng Trung ương Trung Quốc hạ lãi suất không nằm ngoài dự đoán do kinh tế Trung Quốc gần đây có dấu hiệu giảm tốc, đòi hỏi phải triển khai các biện pháp hỗ trợ bằng các chính sách tài khóa và tiền tệ. Đặc biệt, cuộc khủng hoảng thanh khoản đang có chiều hướng lan rộng và leo thang trong ngành bất động sản cũng khiến các nhà chức trách ở Bắc Kinh lo ngại.

Mới đây, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc đã có động thái cắt giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc lần thứ 2 trong năm nay. Đợt giảm dự trữ bắt buộc lần này ước tính giải ngân lượng vốn khoảng 188 tỷ USD trong hệ thống ngân hàng thương mại./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc mạnh tay xử lý hành vi trốn thuế trong lĩnh vực livestream
Trung Quốc mạnh tay xử lý hành vi trốn thuế trong lĩnh vực livestream

VOV.VN - Viya, 36 tuổi, nổi tiếng vì khả năng có thể bán “bất cứ thứ gì” trên trang mua sắm trực tuyến Taobao của Trung Quốc và đã được gia nhập danh sách 500 người giàu nhất Trung Quốc năm 2021 với số tài sản ước tính 1,4 tỉ USD.

Trung Quốc mạnh tay xử lý hành vi trốn thuế trong lĩnh vực livestream

Trung Quốc mạnh tay xử lý hành vi trốn thuế trong lĩnh vực livestream

VOV.VN - Viya, 36 tuổi, nổi tiếng vì khả năng có thể bán “bất cứ thứ gì” trên trang mua sắm trực tuyến Taobao của Trung Quốc và đã được gia nhập danh sách 500 người giàu nhất Trung Quốc năm 2021 với số tài sản ước tính 1,4 tỉ USD.

Trung Quốc ngừng thông quan tại cửa khẩu Đông Hưng, giáp với Móng Cái
Trung Quốc ngừng thông quan tại cửa khẩu Đông Hưng, giáp với Móng Cái

VOV.VN - Thành phố Đông Hưng, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc sẽ dừng thông quan đối với người và hàng hóa từ 0h ngày 21/12.

Trung Quốc ngừng thông quan tại cửa khẩu Đông Hưng, giáp với Móng Cái

Trung Quốc ngừng thông quan tại cửa khẩu Đông Hưng, giáp với Móng Cái

VOV.VN - Thành phố Đông Hưng, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc sẽ dừng thông quan đối với người và hàng hóa từ 0h ngày 21/12.