Trung Quốc nỗ lực đưa nền kinh tế sớm trở lại quỹ đạo bình thường

VOV.VN - Thủ tướng Trung Quốc yêu cầu phối hợp hiệu quả giữa công tác phòng, chống dịch và phát triển kinh tế, xã hội, hành động quyết liệt và tăng cường điều chỉnh chính sách vĩ mô.

Phát biểu tại Hội nghị chuyên đề về ổn định tăng trưởng, ổn định chủ thể thị trường, đảm bảo việc làm được tổ chức vào hôm qua (18/5), Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường nhấn mạnh, cần nỗ lực đưa nền kinh tế sớm trở lại quỹ đạo bình thường.

Thủ tướng Lý Khắc Cường đánh giá, nền kinh tế Trung Quốc vận hành tốt trong 2 tháng đầu năm 2022, nhưng do các yếu tố bất ngờ như đợt bùng phát dịch mới và thay đổi của tình hình quốc tế, một số chỉ số kinh tế đã suy giảm kể từ tháng 3, đặc biệt trong tháng 4. Khó khăn của một số ngành và doanh nghiệp gia tăng, áp lực suy giảm mới đối với nền kinh tế ngày càng tăng.

Theo ông Lý Khắc Cường, Trung Quốc cần phải đối mặt với khó khăn, xử lý tác động, thực hiện đầy đủ, chính xác và toàn diện quan điểm phát triển mới. Phối hợp hiệu quả giữa công tác phòng, chống dịch và phát triển kinh tế, xã hội, hành động quyết liệt và tăng cường điều chỉnh chính sách vĩ mô. Các chính sách đã được ban hành phải được thực hiện sớm, nhất là các chính sách đã được xác định trong Hội nghị Công tác kinh tế Trung ương và Báo cáo công tác của chính phủ cơ bản phải được thực hiện trong nửa đầu năm.

Thủ tướng Trung Quốc nhấn mạnh, cần kiên quyết sử dụng cải cách để giải quyết những khó khăn đang diễn ra. Tập trung vào ổn định tăng trưởng, việc làm và cuộc sống cơ bản của người dân bằng việc ổn định các thực thể thị trường và thực hiện các chính sách hỗ trợ kết hợp như giảm thuế, hoàn thuế, để các chính sách có thể được thực hiện đầy đủ. Bên cạnh đó, cần đảm bảo ổn định sản xuất lương thực và cung cấp năng lượng ổn định, củng cố nền tảng để bình ổn giá và đảm bảo phát triển.

Ông Lý Khắc Cường cũng cho rằng, cần phát huy tính tích cực của cả Trung ương và địa phương. Tất cả các ban ngành cần hỗ trợ, giúp đỡ chính quyền các địa phương giải quyết khó khăn, vướng mắc và tạo thành lực lượng chung để ổn định nền kinh tế./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kinh tế Trung Quốc ảm đạm trong tháng 4 vì dịch bệnh
Kinh tế Trung Quốc ảm đạm trong tháng 4 vì dịch bệnh

VOV.VN - Dữ liệu vừa công bố hôm nay (16/5) cho thấy, sản xuất và đi lại bị gián đoạn kéo dài do các biện pháp kiểm soát Covid-19 nghiêm ngặt đã làm cho hàng loạt chỉ số kinh tế của Trung Quốc suy thoái trong tháng 4.

Kinh tế Trung Quốc ảm đạm trong tháng 4 vì dịch bệnh

Kinh tế Trung Quốc ảm đạm trong tháng 4 vì dịch bệnh

VOV.VN - Dữ liệu vừa công bố hôm nay (16/5) cho thấy, sản xuất và đi lại bị gián đoạn kéo dài do các biện pháp kiểm soát Covid-19 nghiêm ngặt đã làm cho hàng loạt chỉ số kinh tế của Trung Quốc suy thoái trong tháng 4.

Bộ Chính trị Trung Quốc họp về tác động kinh tế từ Covid-19 và xung đột Ukraine
Bộ Chính trị Trung Quốc họp về tác động kinh tế từ Covid-19 và xung đột Ukraine

VOV.VN - Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc hôm nay (29/4) vừa nhóm họp để phân tích tình hình kinh tế nước này hiện nay trước tác động của đại dịch Covid-19 và cuộc xung đột tại Ukraine.   

Bộ Chính trị Trung Quốc họp về tác động kinh tế từ Covid-19 và xung đột Ukraine

Bộ Chính trị Trung Quốc họp về tác động kinh tế từ Covid-19 và xung đột Ukraine

VOV.VN - Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc hôm nay (29/4) vừa nhóm họp để phân tích tình hình kinh tế nước này hiện nay trước tác động của đại dịch Covid-19 và cuộc xung đột tại Ukraine.   

Kinh tế Trung Quốc tốt hơn dự báo trong quý I/2022, nhưng sức ép giảm gia tăng
Kinh tế Trung Quốc tốt hơn dự báo trong quý I/2022, nhưng sức ép giảm gia tăng

VOV.VN - Kinh tế Trung Quốc đã đạt mức tăng trưởng tốt hơn dự báo trong quý 1 năm nay, nhưng dữ liệu xấu đi trong tháng 3 cho thấy nguy cơ suy giảm đang tăng lên trong những tháng tới do các biện pháp phong toả nghiêm ngặt vì dịch Covid-19.

Kinh tế Trung Quốc tốt hơn dự báo trong quý I/2022, nhưng sức ép giảm gia tăng

Kinh tế Trung Quốc tốt hơn dự báo trong quý I/2022, nhưng sức ép giảm gia tăng

VOV.VN - Kinh tế Trung Quốc đã đạt mức tăng trưởng tốt hơn dự báo trong quý 1 năm nay, nhưng dữ liệu xấu đi trong tháng 3 cho thấy nguy cơ suy giảm đang tăng lên trong những tháng tới do các biện pháp phong toả nghiêm ngặt vì dịch Covid-19.