Trung Quốc phát hiện 15 tỷ USD vay dựa trên giao dịch vàng giả mạo

VOV.VN - Theo ước tính, có ít nhất 1.000 tấn vàng đã được dùng cho các giao dịch tài chính như thế này tại Trung Quốc tính đến hết năm 2013.

Cơ quan kiểm toán Trung Quốc vừa phát hiện, các công ty chế biến vàng của nước này bắt đầu từ năm 2012 đã sử dụng các giao dịch vàng giả mạo để vay 94,4 tỷ Nhân dân tệ (tương đương 15,2 tỷ USD) từ ngân hàng.


Ảnh: Reuters

Bên cạnh đó, qua việc kiểm tra đột xuất 25 công ty chế biến vàng như nữ trang, cơ quan chức năng Trung Quốc đã phát hiện ra rằng, các công ty này đã tạo ra một khoản lợi nhuận gộp trị giá hơn 900 triệu Nhân dân tệ thông qua sử dụng các khoản vay để tận dụng lợi thế khác biệt lãi suất trong và ngoài nước, cũng như tận dụng sự tăng giá của đồng nội tệ Trung Quốc.

Theo Hội đồng Vàng Thế giới ước tính đến năm 2013, có ít nhất 1.000 tấn vàng đã được dùng cho các giao dịch tài chính như thế này tại Trung Quốc, trong đó bao gồm cả các mặt hàng kim loại và các sản phẩm nông nghiệp được sử dụng để huy động tín dụng trong bối cảnh hoạt động cho vay bị hạn chế. Với mức giá hiện tại, số vàng này trị giá khoảng 43 tỷ USD.

Báo cáo của văn phòng kiểm toán đề cập tới khoảng thời gian bắt đầu vào năm 2012 nhưng không xác định ngày kết thúc. Báo cáo cũng không nêu rõ tên các công ty hoặc ngân hàng đã có gian lận trong giao dịch.

Các hàng hóa như đồng, cao su, đậu nành và vàng thường xuyên được sử dụng tại Trung Quốc như một công cụ tài chính, nơi các thương nhân hoặc nhà đầu tư dùng nó để vay vốn đầu tư vào các lĩnh vực có lợi nhuận cao như bất động sản hoặc các hoạt động khác.

Hầu hết các giao dịch như vậy là hợp pháp, tuy nhiên việc sử dụng giao dịch giả mạo trong thị trường vàng là vi phạm pháp luật, điều này có thể rung một hồi chuông cảnh báo đối với các cơ quan chức năng của nước này trong việc khởi động một chiến dịch truy quét tội phạm gian lận tài chính, thậm chí ở cả trong các giao dịch đầu tư hàng hóa./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Doanh nghiệp nước ngoài chê môi trường đầu tư tại Trung Quốc
Doanh nghiệp nước ngoài chê môi trường đầu tư tại Trung Quốc

VOV.VN - Vốn đầu tư nước ngoài (FDI) vào Trung Quốc trong tháng 5 giảm xuống  mức thấp nhất trong vòng 16 tháng trở lại đây.

Doanh nghiệp nước ngoài chê môi trường đầu tư tại Trung Quốc

Doanh nghiệp nước ngoài chê môi trường đầu tư tại Trung Quốc

VOV.VN - Vốn đầu tư nước ngoài (FDI) vào Trung Quốc trong tháng 5 giảm xuống  mức thấp nhất trong vòng 16 tháng trở lại đây.

Ngân hàng Trung Quốc liên tục tăng vốn cho chi nhánh con tại Việt Nam
Ngân hàng Trung Quốc liên tục tăng vốn cho chi nhánh con tại Việt Nam

VOV.VN - Ngân hàng Oversea – Chinese Banking Corporation Limited chi nhánh TPHCM vừa được chấp thuận tăng vốn lần 2 trong năm.

Ngân hàng Trung Quốc liên tục tăng vốn cho chi nhánh con tại Việt Nam

Ngân hàng Trung Quốc liên tục tăng vốn cho chi nhánh con tại Việt Nam

VOV.VN - Ngân hàng Oversea – Chinese Banking Corporation Limited chi nhánh TPHCM vừa được chấp thuận tăng vốn lần 2 trong năm.

Nhiều rủi ro trong thanh toán khi giao thương với Trung Quốc
Nhiều rủi ro trong thanh toán khi giao thương với Trung Quốc

Tình trạng hàng xuất đi mà tiền chậm thu về, nhiều đối tác sau khi nhận hàng còn cố kì kèo giảm giá là những rủi ro có thể gặp phải trong khâu thanh toán với đối tác Trung Quốc.

Nhiều rủi ro trong thanh toán khi giao thương với Trung Quốc

Nhiều rủi ro trong thanh toán khi giao thương với Trung Quốc

Tình trạng hàng xuất đi mà tiền chậm thu về, nhiều đối tác sau khi nhận hàng còn cố kì kèo giảm giá là những rủi ro có thể gặp phải trong khâu thanh toán với đối tác Trung Quốc.

Nợ của doanh nghiệp Trung Quốc nhiều nhất thế giới
Nợ của doanh nghiệp Trung Quốc nhiều nhất thế giới

VOV.VN - Trung Quốc vừa vượt qua Mỹ trở thành quốc gia phát hành nợ lớn nhất thế giới. 

Nợ của doanh nghiệp Trung Quốc nhiều nhất thế giới

Nợ của doanh nghiệp Trung Quốc nhiều nhất thế giới

VOV.VN - Trung Quốc vừa vượt qua Mỹ trở thành quốc gia phát hành nợ lớn nhất thế giới.