Trung Quốc sẽ duy trì tốc độ tăng trưởng dẫn đầu trong các nền kinh tế lớn

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân cho biết, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc trong năm nay sẽ tiếp tục duy trì vị trí dẫn đầu trong số các nền kinh tế lớn trên thế giới.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết, trong 3 quý đầu năm nay, các chỉ số kinh tế vĩ mô chính của nền kinh tế Trung Quốc đều dao động trong biên độ hợp lý. Số lượng các thực thể thị trường mới đăng ký trung bình hàng ngày hơn 78.000.

Số lượng việc làm mới ở các thành phố và thị trấn hơn 10 triệu người, lợi nhuận của các doanh nghiệp công nghiệp, doanh thu tài chính và thu nhập người dân tăng và tiếp tục được cải thiện. Những mâu thuẫn mang tính giai đoạn, cấu trúc và các yếu tố chu kỳ sẽ không làm thay đổi xu hướng phục hồi ổn định của kinh tế Trung Quốc.

Theo ông Uông Văn Bân, Trung Quốc là thị trường năng động và tiềm năng nhất thế giới, tạo động lực mạnh mẽ cho sự phát triển của nền kinh tế thế giới. Trung Quốc đang tích cực xây dựng mô hình kinh tế “tuần hoàn kép” trong nước và quốc tế cởi mở hơn, lợi thế thị trường quy mô lớn và tiềm năng nhu cầu trong nước sẽ tiếp tục được phát huy.

Trung Quốc cũng sẽ tạo môi trường kinh doanh quốc tế theo định hướng thị trường, đồng thời cam kết xây dựng hệ thống kinh tế mở ở cấp độ cao hơn, thúc đẩy tự do hóa và thuận lợi hóa thị trường thương mại và đầu tư, để tất cả các nước có thể chia sẻ cơ hội phát triển của Trung Quốc. Trong 8 tháng đầu năm nay, đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Trung Quốc lập kỷ lục mới khi tổng vốn đầu tư gần bằng với tổng vốn đầu tư của cả năm ngoái.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc nhấn mạnh, Trung Quốc sẽ đẩy nhanh việc xây dựng mô hình phát triển mới, tập trung vào cải cách sâu rộng, mở cửa và đổi mới, khơi dậy sức sống của thị trường, củng cố động lực phát triển, giải phóng nhu cầu trong nước, thúc đẩy sự ổn định và phát triển bền vững của nền kinh tế, tiếp tục tạo động lực cho sự phục hồi kinh tế toàn cầu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vành đai – Con đường gặp khó, ảnh hưởng toàn cầu của Trung Quốc suy giảm?
Vành đai – Con đường gặp khó, ảnh hưởng toàn cầu của Trung Quốc suy giảm?

VOV.VN - Hai nhà quan sát nhận định trên Politico rằng, không giống với những gì thể hiện bên ngoài, tầm ảnh hưởng của Trung Quốc đang suy giảm khi ngày càng nhiều quốc gia công khai chỉ trích và không ngại thể hiện lập trường cứng rắn với nước này.

Vành đai – Con đường gặp khó, ảnh hưởng toàn cầu của Trung Quốc suy giảm?

Vành đai – Con đường gặp khó, ảnh hưởng toàn cầu của Trung Quốc suy giảm?

VOV.VN - Hai nhà quan sát nhận định trên Politico rằng, không giống với những gì thể hiện bên ngoài, tầm ảnh hưởng của Trung Quốc đang suy giảm khi ngày càng nhiều quốc gia công khai chỉ trích và không ngại thể hiện lập trường cứng rắn với nước này.

Lý do Trung Quốc không theo đuổi chiến lược sống chung với Covid-19 như Singapore
Lý do Trung Quốc không theo đuổi chiến lược sống chung với Covid-19 như Singapore

VOV.VN - Chuyên gia Trung Quốc nhấn mạnh, chìa khóa để mở cửa trở lại tùy thuộc vào việc tất cả các nước có thể kiểm soát sự lây nhiễm của dịch Covid-19 hay không.

Lý do Trung Quốc không theo đuổi chiến lược sống chung với Covid-19 như Singapore

Lý do Trung Quốc không theo đuổi chiến lược sống chung với Covid-19 như Singapore

VOV.VN - Chuyên gia Trung Quốc nhấn mạnh, chìa khóa để mở cửa trở lại tùy thuộc vào việc tất cả các nước có thể kiểm soát sự lây nhiễm của dịch Covid-19 hay không.

Tướng từng phụ trách biên giới Ấn Độ của Trung Quốc qua đời
Tướng từng phụ trách biên giới Ấn Độ của Trung Quốc qua đời

VOV.VN - Thông tin qua đời của tướng Trương Húc Đông, cựu Tư lệnh Chiến khu miền Tây, phụ trách khu vực biên giới với Ấn Độ của Trung Quốc vừa được nước này chính thức công bố hôm nay (21/10).

Tướng từng phụ trách biên giới Ấn Độ của Trung Quốc qua đời

Tướng từng phụ trách biên giới Ấn Độ của Trung Quốc qua đời

VOV.VN - Thông tin qua đời của tướng Trương Húc Đông, cựu Tư lệnh Chiến khu miền Tây, phụ trách khu vực biên giới với Ấn Độ của Trung Quốc vừa được nước này chính thức công bố hôm nay (21/10).