Trung Quốc tăng cổ phần nắm giữ mỏ dầu nước sâu lớn nhất thế giới

VOV.VN - Hôm nay (1/12) Tập đoàn dầu khí hải dương Trung Quốc (CNOOC) thông báo mua 5% cổ phần trong dự án mỏ dầu nước sâu lớn nhất thế giới Búzios của Brazil với giá khoảng 1,9 tỷ USD và trở thành đối tác hợp tác lớn nhất của công ty dầu khí quốc gia Brazil (Petrobras) nhà điều hành mỏ dầu này.

Theo truyền thông Trung Quốc, dự án Búzios đã được đưa vào khai thác từ tháng 4/2018. Đây là mỏ dầu tích hợp lớn nhất của Brazil và là mỏ dầu biển sâu lớn nhất thế giới, độ sâu hoạt động trung bình khoảng 2.000 mét dưới mặt nước biển, sản lượng dầu thô hiện nay khoảng 600.000 thùng dầu/ngày.

Việc mua lại này là một sự gia tăng quy mô lớn đối với CNOOC sau khi thắng thầu 5% cổ phần trong dự án mỏ dầu Buzios vào năm 2019. Với việc nắm giữ 10% cổ phần đã khiến CNOOC trở thành đối tác lớn nhất của Petrobras.

Hiện tại, CNOOC sở hữu 5 khối tài sản nước sâu ở Brazil, bao gồm Buzios và Libra.

Vào tháng 11/2019, trong cuộc đấu thầu lô dầu do cơ quan quản lý dầu mỏ quốc gia Brazil tổ chức, một liên danh bao gồm CNOOC, PetroChina và Petrobras đã thắng thầu.

Theo Chủ tịch Tập đoàn CNOOC Uông Đông Tiến, việc thành công thương vụ mua lại này đã nâng cao mức độ tham gia của công ty vào công nghệ và quản lý các dự án dầu khí nước sâu quy mô lớn trên khắp thế giới, đồng thời là một bước quan trọng trong việc nâng cấp chuyển đổi từ quy mô sang phát triển chất lượng cao của các dự án mua lại tài sản ở nước ngoài của CNOOC./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Trung Quốc yêu cầu tăng cường khai thác dầu khí đối phó tình trạng thiếu than
Thủ tướng Trung Quốc yêu cầu tăng cường khai thác dầu khí đối phó tình trạng thiếu than

VOV.VN - Trước nguy cơ thiếu điện trầm trọng do thiếu than khi mùa Đông đang đến gần, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã cảnh báo sự mất an toàn năng lượng ở nước này và yêu cầu tăng cường khai thác dầu khí.

Thủ tướng Trung Quốc yêu cầu tăng cường khai thác dầu khí đối phó tình trạng thiếu than

Thủ tướng Trung Quốc yêu cầu tăng cường khai thác dầu khí đối phó tình trạng thiếu than

VOV.VN - Trước nguy cơ thiếu điện trầm trọng do thiếu than khi mùa Đông đang đến gần, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã cảnh báo sự mất an toàn năng lượng ở nước này và yêu cầu tăng cường khai thác dầu khí.

Chủ tịch Trung Quốc gặp Tổng thống Philippines bàn khai thác dầu khí
Chủ tịch Trung Quốc gặp Tổng thống Philippines bàn khai thác dầu khí

VOV.VN - Tối 29/8, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc gặp Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đang ở thăm Trung Quốc.

Chủ tịch Trung Quốc gặp Tổng thống Philippines bàn khai thác dầu khí

Chủ tịch Trung Quốc gặp Tổng thống Philippines bàn khai thác dầu khí

VOV.VN - Tối 29/8, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc gặp Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đang ở thăm Trung Quốc.

Trung Quốc tuyên bố sẽ mở rộng khai thác dầu khí ở Biển Đông
Trung Quốc tuyên bố sẽ mở rộng khai thác dầu khí ở Biển Đông

Trung Quốc gần đây tuyên bố nước này dự tính sẽ khai thác một mỏ dầu lớn có khả năng cung cấp 6 triệu thùng/năm trên Biển Đông.

Trung Quốc tuyên bố sẽ mở rộng khai thác dầu khí ở Biển Đông

Trung Quốc tuyên bố sẽ mở rộng khai thác dầu khí ở Biển Đông

Trung Quốc gần đây tuyên bố nước này dự tính sẽ khai thác một mỏ dầu lớn có khả năng cung cấp 6 triệu thùng/năm trên Biển Đông.