Nga rút khỏi Hội đồng Các quốc gia Biển Baltic

VOV.VN - Nga đã quyết định rút khỏi Hội đồng Các quốc gia Biển Baltic (CBSS), Bộ Ngoại giao Nga cho biết ngày 17/5.

"Nhằm phản ứng trước các hành động thù địch, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã gửi thông báo tới các Bộ trưởng của các quốc gia thành viên CBSS, Cao ủy EU về Chính sách an ninh và đối ngoại Josep Borrell, cũng như Ban thư ký Hội đồng tại Stockholm về việc Nga rút khỏi tổ chức này", Bộ Ngoại giao Nga cho hay trong một thông báo.

Bộ này cũng cho biết quyết định trên không ảnh hưởng đến sự hiện diện của Nga trong khu vực và nhận định thêm rằng những nỗ lực nhằm loại bỏ Nga khỏi khu vực Baltic "sẽ thất bại" bởi Moscow sẽ tiếp tục hợp tác với các đối tác có trách nhiệm.

"Tình hình trong Hội đồng Các quốc gia Biển Baltic đang xấu đi. Các nước NATO và EU trong Hội đồng đã từ chối những cuộc đối thoại bình đẳng và những nguyên tắc xây dựng nên cấu trúc khu vực Baltic. Họ đang dần biến Hội đồng này thành một công cụ chính trị chống Nga. Những quyết định bất hợp pháp và phân biệt đối xử được đưa ra đã vi phạm nguyên tắc đồng thuận. Nga đã bị 'cấm' tham gia vào các dự án của Hội đồng trong khi Belarus bị dừng tư cách là quan sát viên".

Bộ Ngoại giao Nga cũng cho rằng các nước phương Tây đã "giữ độc quyền Hội đồng này vì những mục tiêu của mình" và đang lên kế hoạch để gây tổn hại cho các lợi ích của Nga./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thụy Điển quyết định gia nhập NATO, Nga phản ứng gay gắt
Thụy Điển quyết định gia nhập NATO, Nga phản ứng gay gắt

VOV.VN - Sau Phần Lan, Thụy Điển ngày 16/5 cũng đã quyết định chính thức nộp đơn xin gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Động thái trên đã ngay lập tức vấp phải phản ứng gay gắt từ phía Nga.

Thụy Điển quyết định gia nhập NATO, Nga phản ứng gay gắt

Thụy Điển quyết định gia nhập NATO, Nga phản ứng gay gắt

VOV.VN - Sau Phần Lan, Thụy Điển ngày 16/5 cũng đã quyết định chính thức nộp đơn xin gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Động thái trên đã ngay lập tức vấp phải phản ứng gay gắt từ phía Nga.

Điện Kremlin: Phương Tây nỗ lực làm tổn hại Nga bằng “một cuộc chiến hỗn hợp”
Điện Kremlin: Phương Tây nỗ lực làm tổn hại Nga bằng “một cuộc chiến hỗn hợp”

VOV.VN - Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 17/5 cho biết, các nước phương Tây phản đối chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine có thể bị coi như “kẻ thù đang tiến hành cuộc chiến chống lại Nga”.

Điện Kremlin: Phương Tây nỗ lực làm tổn hại Nga bằng “một cuộc chiến hỗn hợp”

Điện Kremlin: Phương Tây nỗ lực làm tổn hại Nga bằng “một cuộc chiến hỗn hợp”

VOV.VN - Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 17/5 cho biết, các nước phương Tây phản đối chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine có thể bị coi như “kẻ thù đang tiến hành cuộc chiến chống lại Nga”.

Ukraine tiến về Đông Bắc Kharkov, Nga tuyên bố phá hủy trạm biến áp trong khu vực
Ukraine tiến về Đông Bắc Kharkov, Nga tuyên bố phá hủy trạm biến áp trong khu vực

VOV.VN - Phát biểu với đài truyền hình Ukraine, ông Oleh Syniehubov nói rằng giao tranh đang diễn ra ở phía Đông Bắc thành phố Kharkov.

Ukraine tiến về Đông Bắc Kharkov, Nga tuyên bố phá hủy trạm biến áp trong khu vực

Ukraine tiến về Đông Bắc Kharkov, Nga tuyên bố phá hủy trạm biến áp trong khu vực

VOV.VN - Phát biểu với đài truyền hình Ukraine, ông Oleh Syniehubov nói rằng giao tranh đang diễn ra ở phía Đông Bắc thành phố Kharkov.

Nga đáp trả, trục xuất 2 nhân viên Đại sứ quán Phần Lan
Nga đáp trả, trục xuất 2 nhân viên Đại sứ quán Phần Lan

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Nga cho biết nước này đã triệu Đại sứ Phần Lan tại Moscow Antti Helantera tới để trao công hàm phản đối việc các nhân viên Đại sứ quán Nga tại Helsinki bị trục xuất.

Nga đáp trả, trục xuất 2 nhân viên Đại sứ quán Phần Lan

Nga đáp trả, trục xuất 2 nhân viên Đại sứ quán Phần Lan

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Nga cho biết nước này đã triệu Đại sứ Phần Lan tại Moscow Antti Helantera tới để trao công hàm phản đối việc các nhân viên Đại sứ quán Nga tại Helsinki bị trục xuất.