Trung Quốc và Singapore sẽ tổ chức Diễn đàn giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế

VOV.VN - Diễn đàn Giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế Trung Quốc – Singapore lần thứ 2 do Bộ Pháp luật Singapore, Ủy ban Xúc tiến thương mại Quốc tế Trung Quốc, Bộ Pháp luật Singapore và Tổ chức phòng ngừa và giải quyết tranh chấp thương mại Quốc tế đồng tổ chức sẽ diễn ra vào ngày 7/4 tới đây.

Chủ đề của diễn đàn lần này là Phát triển và Tương lai của giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế. Các đại diện từ giới luật sư và tư pháp Singapore, Trung Quốc sẽ thảo luận về phản ứng tư pháp, kinh nghiệm dịch vụ pháp lý, những vấn đề mới phát sinh trong dịch Covid-19 tại diễn đàn, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm trong đổi mới trọng tài và hợp tác quốc tế, cũng như xây dựng cơ chế giải quyết đa dạng các tranh chấp thương mại quốc tế.

Diễn đàn cũng sẽ thảo luận về cách thức tăng cường hợp tác giữa giới luật sư Trung Quốc và Singapore nhằm giúp các doanh nghiệp giải quyết các tranh chấp thương mại hiệu quả, thuận tiện, công bằng hơn qua đó thúc đẩy hợp tác kinh doanh đầu tư và kinh tế xuyên biên giới.

Trả lời phỏng vấn của báo giới, Chủ tịch Business China Trần Bội Linh cho biết, tranh chấp chắc chắn phát sinh trong các hoạt động kinh doanh và việc lựa chọn tiến hành phân xử, hòa giải tại các khu vực pháp lý với độ tin cậy cao có thể làm tăng cơ hội giải quyết tranh chấp một cách thân thiện cũng như độ tin cậy của các phán quyết.

Bà Trần Bội Linh cho biết thêm, trong quá trình quốc tế hóa, các doanh nghiệp Trung Quốc có thể lựa chọn được các đối tác trung lập, có thể kết nối và vận hành với các hệ thống khác nhau, đồng thời tuyển chọn được nhân viên thông thạo song ngữ, đa văn hóa tại Singapore. Bên cạnh đó, trao đổi và hợp tác giữa Trung Quốc và Singapore trong lĩnh vực pháp lý cũng sẽ cung cấp cho các doanh nghiệp các giải pháp và dịch vụ tốt hơn.

Đây là lần thứ 2 Trung Quốc và Singapore tổ chức Diễn đàn giải quyết tranh chấp thương mại Quốc tế. Diễn đàn lần thứ 1 được tổ chức tại Bắc Kinh vào đầu năm 2019, đã nhận được phản ứng tích cực với hơn 300 quan chức chính phủ, học giả, giám đốc điều hành doanh nghiệp và chuyên gia pháp lý đến từ Singapore và Trung Quốc tham dự trực tiếp cùng gần 400 ngàn người tham dự trực tuyến.

Diễn đàn lần này sẽ được tổ chức trực tuyến và trực tiếp tại các địa điểm ở Singapore là Maxwell Chambers, tại Trung Quốc là Bắc Kinh và Hạ Môn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga sẽ tăng cường sử dụng các đồng tiền khác trong thương mại quốc tế
Nga sẽ tăng cường sử dụng các đồng tiền khác trong thương mại quốc tế

VOV.VN - Phát biểu tại họp báo sau cuộc gặp Ngoại trưởng Ấn Độ - Subrahmanyam Jaishankar, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết, Nga sẽ tăng cường sử dụng các đồng tiền khác như đồng rupee trong thương mại quốc tế.

Nga sẽ tăng cường sử dụng các đồng tiền khác trong thương mại quốc tế

Nga sẽ tăng cường sử dụng các đồng tiền khác trong thương mại quốc tế

VOV.VN - Phát biểu tại họp báo sau cuộc gặp Ngoại trưởng Ấn Độ - Subrahmanyam Jaishankar, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết, Nga sẽ tăng cường sử dụng các đồng tiền khác như đồng rupee trong thương mại quốc tế.

Indonesia và Trung Quốc chính thức dùng đồng nội tệ trong giao dịch thương mại
Indonesia và Trung Quốc chính thức dùng đồng nội tệ trong giao dịch thương mại

VOV.VN - Từ hôm qua (6/9), Indonesia và Trung Quốc chính thức sử dụng đồng nội tệ của nhau trong các giao dịch thương mại và đầu tư trực tiếp.

Indonesia và Trung Quốc chính thức dùng đồng nội tệ trong giao dịch thương mại

Indonesia và Trung Quốc chính thức dùng đồng nội tệ trong giao dịch thương mại

VOV.VN - Từ hôm qua (6/9), Indonesia và Trung Quốc chính thức sử dụng đồng nội tệ của nhau trong các giao dịch thương mại và đầu tư trực tiếp.

Kinh tế Australia dễ tổn thương do phụ thuộc thương mại với Trung Quốc
Kinh tế Australia dễ tổn thương do phụ thuộc thương mại với Trung Quốc

VOV.VN - Sự phụ thuộc chiến lược đối với nhiều hàng hóa nhập khẩu quan trọng khiến Australia dễ bị tổn thương từ sự gián đoạn chuỗi cung ứng do dịch Covid-19.

Kinh tế Australia dễ tổn thương do phụ thuộc thương mại với Trung Quốc

Kinh tế Australia dễ tổn thương do phụ thuộc thương mại với Trung Quốc

VOV.VN - Sự phụ thuộc chiến lược đối với nhiều hàng hóa nhập khẩu quan trọng khiến Australia dễ bị tổn thương từ sự gián đoạn chuỗi cung ứng do dịch Covid-19.