Trung ương Đảng tổng kết mô hình kinh tế tập thể

(VOV) -Đến hết năm 2011 cả nước có trên 370 nghìn tổ hợp tác, gần 20 nghìn hợp tác xã, thu hút khoảng 13 triệu thành viên.

Sáng nay (6/6), tại Hà Nội, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết trung ương 5 khóa 9 về tiếp tục đổi mới phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể. Đồng chí Lê Hồng Anh - Ủy viên Bộ Chính trị - Thường trực Ban Bí thư chủ trì hội nghị. Cùng điều hành hội nghị có đồng chí Vương Đình Huệ - Trưởng Ban Kinh tế Trung ương. Hội nghị được tổ chức trực tuyến cùng 63 điểm cầu trong cả nước. 

Báo cáo của các bộ, ngành, một số địa phương cho thấy: Sau 10 năm Nghị quyết Trung ương 5 khóa 9 về kinh tế tập thể được ban hành tổ chức triển khai và thực hiện, đến hết năm 2011 cả nước có trên 370 nghìn tổ hợp tác, gần 20 nghìn hợp tác xã, thu hút khoảng 13 triệu thành viên, tạo việc làm cho hàng chục triệu lao động. Bên cạnh việc chuyển đổi hoặc giải thể các hợp tác xã cũ, 10 năm qua cả hơn có hơn 9.600 hợp tác xã mới được thành lập chủ yếu trong các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ và chủ yếu ở các thành phố lớn, các tỉnh Nam Bộ, Bắc Trung Bộ và một số tỉnh Nam Bộ và một số tỉnh miền núi phía Bắc, Tây Nguyên. Đặc biệt, kinh tế tập thể đã khắc phục được một phần tình trạng yếu kém, được củng cố một bước về mặt tổ chức nâng cao năng lực nội tại, tích lũy đầu tư phát triển và đáp ứng ngày càng nhiều hơn nhu cầu, lợi ích của các thành viên, tạo việc làm góp phần bảo đảm an sinh xã hội, ổn định chính trị của các địa phương và đóng góp vào phát triển kinh tế xã hội của đất nước, tạo tiền đề quan trọng để tiếp tục đổi mới và phát triển kinh tế tập thể trong những năm tới.

Tuy nhiên, kinh tế tập thể chưa thoát khỏi yếu kém kéo dài, nhiều hợp tác xã vẫn ở trong tình trạng khó khăn, cơ sở vật chất nghèo nàn, trình độ công nghệ lạc hậu. Năng lực trình độ cán bộ quản lý trong khu vực hợp tác xã còn nhiều hạn chế, tốc độ tăng trưởng khu vực kinh tế tập thể còn thấp đóng góp vào GDP giảm liên tục… Tại hội nghị, đại diện nhiều thành ủy, tỉnh ủy đã phát biểu và nhận định Nghị quyết Trung ương 5 khóa 9 về kinh tế tập thể là chủ trương đúng đắn của Đảng bước đầu làm thay đổi nhân thức cho cán bộ, Đảng viên và người dân về vai trò của kinh tế tập thể xã hội của đất nước.

Kết luận hội nghị, đồng chí Lê Hồng Anh - Ủy viên Bộ Chính trị - Thường trực Ban bí thư khẳng định: Kinh tế tập thể là thành phần kinh tế luôn được Đảng Nhà nước quan tâm phát triển. Kinh tế tập thể nhiều năm qua đã có những đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế, tạo nhiều việc làm, góp phần quan trọng bảo đảm an sinh xã hội nâng cao đời sống vật chất tinh thần của xã viên nói riêng và người dân nói chung. Song chất lượng hiệu quả của các hợp tác xã tổ hợp tác còn thấp và chưa đáp ứng yêu cầu phát triển. Đồng chí Lê Hồng Anh đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, các bộ, ngành, địa phương, Mặt trận tổ quốc Việt Nam, liên minh hợp tác xã và các đoàn thể tiếp tục nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa 11 bằng các nhóm giải pháp cụ thể đã được đề ra. Tạo điều kiện cho các mô hình hợp tác xã phát triển cả về đất đai, con người; liên kết chặt chẽ giữa người dân với doanh nghiệp gắn phát triển kinh tế tập thể với thực hiện mục tiêu chương trình xây dựng nông thôn mới. Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, các tổ hợp tác và hợp tác xã củng cố đổi mới tổ chức nâng cao vai trò trách nhiệm và hiệu quả hoạt động bảo đảm thực hiện tốt các chức năng là tổ chức đại diện của hợp tác xã và các nhiệm vụ được quy định tại Luật hợp tác xã năm 2012.

Cũng tại hội nghị sáng nay, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Vương Đình Huệ đã quán triệt Kết luận số 56 ngày 21/2/2013 của Bộ Chính trị khẳng định tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nghị quyết Trung ương 5, khóa 9 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, tới các bộ, ngành và 63 thành ủy, tỉnh ủy trên cả nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ Chính trị bàn về phát triển kinh tế tập thể
Bộ Chính trị bàn về phát triển kinh tế tập thể

(VOV) - Để kinh tế tập thể phát huy hiệu quả cần nâng cao hiệu quả quản lý, tổ chức thực thi pháp luật, cơ chế, chính sách phát triển

Bộ Chính trị bàn về phát triển kinh tế tập thể

Bộ Chính trị bàn về phát triển kinh tế tập thể

(VOV) - Để kinh tế tập thể phát huy hiệu quả cần nâng cao hiệu quả quản lý, tổ chức thực thi pháp luật, cơ chế, chính sách phát triển

Phát triển Hợp tác xã-bộ phận nòng cốt của kinh tế tập thể
Phát triển Hợp tác xã-bộ phận nòng cốt của kinh tế tập thể

Ông Trương Tấn Sang: Phát triển hợp tác xã để kinh tế tập thể cùng với kinh tế Nhà nước ngày càng trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân

Phát triển Hợp tác xã-bộ phận nòng cốt của kinh tế tập thể

Phát triển Hợp tác xã-bộ phận nòng cốt của kinh tế tập thể

Ông Trương Tấn Sang: Phát triển hợp tác xã để kinh tế tập thể cùng với kinh tế Nhà nước ngày càng trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân

Kinh tế tập thể có bước tăng trưởng mạnh mẽ
Kinh tế tập thể có bước tăng trưởng mạnh mẽ

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải nhấn mạnh, cùng với kinh tế Nhà nước, kinh tế tập thể là nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân.

Kinh tế tập thể có bước tăng trưởng mạnh mẽ

Kinh tế tập thể có bước tăng trưởng mạnh mẽ

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải nhấn mạnh, cùng với kinh tế Nhà nước, kinh tế tập thể là nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân.

Vai trò của thanh niên trong phát triển kinh tế tập thể
Vai trò của thanh niên trong phát triển kinh tế tập thể

(VOV)- Tuổi trẻ phát huy tính xung kích xây dựng mô hình hiệu quả trong phát triển kinh tế, đóng góp thiết thực vào xây dựng đất nước.

Vai trò của thanh niên trong phát triển kinh tế tập thể

Vai trò của thanh niên trong phát triển kinh tế tập thể

(VOV)- Tuổi trẻ phát huy tính xung kích xây dựng mô hình hiệu quả trong phát triển kinh tế, đóng góp thiết thực vào xây dựng đất nước.