Tuyến tàu siêu tốc xuyên quốc gia đầu tiên tại Đông Nam Á

VOV.VN - Singapore và Malaysia vừa ký thỏa thuận triển khai xây dựng tuyến tàu siêu tốc xuyên quốc gia đầu tiên tại Đông Nam Á vào năm 2026.

Hãng tin Bloomberg cho hay, biên bản ghi nhớ về việc dự án phát triển tuyến tàu siêu tốc xuyên quốc gia đầu tiên tại Đông Nam Á vào năm 2026 đã được ký kết ngày 19/7 giữa Thủ tướng Singapore Lee Hsien Loong và người đồng cấp Malaysia Najib Razak tại trung tâm hành chính của Malaysia là Putrajaya.

Tàu siêu tốc sẽ rút ngắn thời gian kết nối giữa Singapore và Malaysia xuống còn 90 phút

Thỏa thuận này sẽ mở đường cho việc triển khai dự án tàu siêu tốc (bullet train) dài 300km, nối liền trung tâm Singapore với trung tâm thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia.

Dự án dự kiến hoàn thành vào năm 2026 giúp rút ngắn thời gian kết nối giữa 2 quốc gia có nền kinh tế phát triển nhất Đông Nam Á từ 5 giờ lái xe xuống còn 90 phút.

Mặc dù tổng mức đầu tư chưa được công bố, song các chuyên gia dự đoán dự án sẽ tiêu tốn 10 tỷ USD của 2 quốc gia. Có hơn 250 nhà đầu tư đã nộp đơn xin tham gia và 98 nhà đầu tư đang được tuyển lựa.

Đi kèm với phát triển hạ tầng, các tập đoàn bất động sản khu vực cũng chuẩn bị các cơ hội đầu tư tại khu đất vàng giữa trung tâm Kuala Lumpur - khu vực tháp đôi Petronas và trung tâm Singapore - khu vực Tangjong Pagar để chuẩn bị đón đầu làn sóng đầu tư này.

Việc rút ngắn khoảng cách và thời gian di chuyển giữa hai quốc gia nhờ tuyến đường siêu cao tốc có thể sẽ là mối đe dọa lớn đến tuyến hàng không tấp nập bậc nhất Đông Nam Á với các chuyến bay kéo dài gần một giờ đồng hồ, chưa tính đến thời gian di chuyển đến sân bay, chờ máy bay.

Dự án xây dựng tuyến tàu siêu tốc này là sự tiếp nối thành công của một số dự án tương tự đã được triển khai ở một số quốc gia châu Á, trong đó có dự án tàu điện ngầm trị giá 5,5 tỷ USD tại Indonesia và dự án tàu siêu tốc trị giá 15 tỷ USD tại Ấn Độ./.

>> Độc đáo “bảo tàng nghệ thuật” trên… đường ray

>>  Làm “thượng đế” ở “khách sạn 5 sao” trên... đường ray

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Pakistan: Tàu trật đường ray, hơn 100 người thương vong
Pakistan: Tàu trật đường ray, hơn 100 người thương vong

VOV.VN -Ít nhất 13 người thiệt mạng và hơn 100 người bị thương khi một tàu hỏa chở khách bị chệch đường ray tại tỉnh Balochistan, Tây Nam Pakistan.

Pakistan: Tàu trật đường ray, hơn 100 người thương vong

Pakistan: Tàu trật đường ray, hơn 100 người thương vong

VOV.VN -Ít nhất 13 người thiệt mạng và hơn 100 người bị thương khi một tàu hỏa chở khách bị chệch đường ray tại tỉnh Balochistan, Tây Nam Pakistan.

Pháp: Tàu cao tốc trật đường ray làm 5 người chết
Pháp: Tàu cao tốc trật đường ray làm 5 người chết

VOV.VN - Vụ việc được cho là không có dấu hiệu liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Paris

Pháp: Tàu cao tốc trật đường ray làm 5 người chết

Pháp: Tàu cao tốc trật đường ray làm 5 người chết

VOV.VN - Vụ việc được cho là không có dấu hiệu liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Paris

Độc đáo “bảo tàng nghệ thuật” trên… đường ray
Độc đáo “bảo tàng nghệ thuật” trên… đường ray

VOV.VN - Hãng tàu hỏa quốc gia Pháp SNCF vừa thực hiện ý tưởng biến các toa tàu thành những “bảo tàng nghệ thuật” trên đường ray.

Độc đáo “bảo tàng nghệ thuật” trên… đường ray

Độc đáo “bảo tàng nghệ thuật” trên… đường ray

VOV.VN - Hãng tàu hỏa quốc gia Pháp SNCF vừa thực hiện ý tưởng biến các toa tàu thành những “bảo tàng nghệ thuật” trên đường ray.