Huawei thu mua chip bằng mọi giá trước hạn lệnh cấm của Mỹ có hiệu lực

VOV.VN - Huawei đang thu mua chip bằng mọi giá, chấp nhận cả chip chưa hoàn thiện lẫn chip chưa được kiểm tra…

Chưa đến 10 ngày nữa là đến hạn chót lệnh cấm của Mỹ về xuất xưởng chip cho Huawei có hiệu lực (14/9), khiến công ty công nghệ Trung Quốc này cùng các đối tác phải chạy đua với thời gian để kéo dài sự sống của mình.

Thu mua chip bằng mọi giá

Theo Nikkei Asian Review, Huawei đang gấp rút tích trữ các chip smartphone 5G, chip wifi, chip tần số radio cũng như chip điều khiển màn hình hiển thị cùng nhiều linh kiện khác từ hàng loạt nhà phát triển chip, bao gồm MediaTek, Realtek, Novatek, RichWave và các nhà cung cấp khác.

Các con chip này rất quan trọng cho mảng smartphone của Huawei, nhưng lệnh cấm mới từ chính phủ Mỹ đang ngăn các nhà sản xuất chip trên thế giới sử dụng công nghệ Mỹ để cung cấp chip cho công ty Trung Quốc trừ phi được cấp giấy phép đặc biệt. Ngay cả với những đối tác hiện đang được cung cấp chip cho Huawei cũng chỉ có thể xuất xưởng sản phẩm của mình đến trước nửa đêm ngày 14/9 tới.

Giới phân tích cho rằng, nếu không có các linh kiện quan trọng này, lượng thiết bị di động xuất xưởng của Huawei sẽ sụt giảm đến 75% vào năm 2021.

Để chạy đua với thời hạn của chính phủ Mỹ, một số nhà cung cấp chip thậm chí còn chấp thuận xuất xưởng cả các sản phẩm bán thành phẩm hoặc các tấm wafer chưa được kiểm tra hoặc lắp ráp cho Huawei.

Thông thường trong ngành sản xuất chip, sau khi các mạch tích hợp phức tạp được khắc vào trong mỗi tấm wafer, các con chip sẽ được đóng gói và kiểm tra chặt chẽ. Chỉ sau khi hoàn tất các công đoạn đó, các sản phẩm chip hoàn chỉnh mới được xuất xưởng cho các khách hàng như Apple, Huawei và Samsung để lắp ráp vào các thiết bị điện tử hoàn chỉnh.

Thế nhưng, ngay cả khi việc giao hàng kịp diễn ra trước hạn chót của chính phủ Mỹ, lệnh cấm vẫn tác động nặng nề đến khả năng sản xuất smartphone của Huawei trong dài hạn.

Theo The Verge, Chủ tịch luân phiên Huawei Guo Ping đã đáp trả đòn giáng mạnh của chính phủ Mỹ rằng: “Chính phủ Mỹ vẫn kiên trì tấn công Huawei, nhưng điều đó sẽ mang lại điều gì cho thế giới?”.

“Quyết định này là độc đoán, có nguy cơ làm suy yếu toàn bộ ngành công nghiệp trên toàn thế giới. Quy tắc mới này sẽ tác động đến việc mở rộng, duy trì và hoạt động liên tục của các mạng trị giá hàng trăm tỷ USD mà chúng tôi đã triển khai tại hơn 170 quốc gia”, đại diện Huawei cho hay.

“Mỹ đang tận dụng sức mạnh công nghệ của mình để đè bẹp các công ty bên ngoài biên giới của nước này”, đại diện Huawei nhấn mạnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lần đầu tiên Huawei qua mặt Samsung
Lần đầu tiên Huawei qua mặt Samsung

VOV.VN - Huawei chính thức vượt Samsung để trở thành hãng sản xuất smartphone lớn nhất thế giới.

Lần đầu tiên Huawei qua mặt Samsung

Lần đầu tiên Huawei qua mặt Samsung

VOV.VN - Huawei chính thức vượt Samsung để trở thành hãng sản xuất smartphone lớn nhất thế giới.

Trung Quốc “dọa” trả đũa Nokia nếu châu Âu cấm Huawei
Trung Quốc “dọa” trả đũa Nokia nếu châu Âu cấm Huawei

VOV.VN - Trước khả năng EU cấm vận tập đoàn công nghệ Huawei, Trung Quốc tuyên bố sẽ xem xét kiểm soát xuất khẩu thiết bị viễn thông của Nokia và Ericsson.

Trung Quốc “dọa” trả đũa Nokia nếu châu Âu cấm Huawei

Trung Quốc “dọa” trả đũa Nokia nếu châu Âu cấm Huawei

VOV.VN - Trước khả năng EU cấm vận tập đoàn công nghệ Huawei, Trung Quốc tuyên bố sẽ xem xét kiểm soát xuất khẩu thiết bị viễn thông của Nokia và Ericsson.

Anh, Mỹ nhất trí tìm giải pháp thay thế thiết bị của Huawei
Anh, Mỹ nhất trí tìm giải pháp thay thế thiết bị của Huawei

VOV.VN - Anh và Mỹ hôm qua 16/7 đã nhất trí phối hợp để tìm giải pháp thay thế cho các thiết bị xây dựng mạng 5G của Tập đoàn Huawei tại 2 quốc gia này.

Anh, Mỹ nhất trí tìm giải pháp thay thế thiết bị của Huawei

Anh, Mỹ nhất trí tìm giải pháp thay thế thiết bị của Huawei

VOV.VN - Anh và Mỹ hôm qua 16/7 đã nhất trí phối hợp để tìm giải pháp thay thế cho các thiết bị xây dựng mạng 5G của Tập đoàn Huawei tại 2 quốc gia này.