Người dân TP.HCM chấp hành nghiêm quy định không ra đường sau 18h

VOV.VN - Tối nay (26/7), TP.HCM bắt đầu thực hiện quy định khung giờ hạn chế ng dân ra đường, người dân không ra đường sau 18h. Ở hầu hết các quận của TP.HCM đa số người dân đều thực hiện tốt quy định này, trừ một số trường hợp bất khả kháng.

 

 

Bắt đầu từ 18h, tại các chốt kiểm soát người đi ra, vào các quận đều tăng cường công tác kiểm tra. Hầu hết những người dân di chuyển qua các chốt đều có lý do chính đáng như các bác sĩ đến ca trực tại bệnh viện, người bệnh đi chạy thận, lực lượng được điều động khẩn cấp. Một số trường hợp khác là người vừa tan ca làm đang trên đường về nhà như nhân viên một đài truyền hình, sinh viên tình nguyện.

Khoảng 8 giờ tối, chị Nguyễn Thị Phượng (ngụ quận Tân Bình), nhân viên một công ty ở Quận 7 khi qua chốt kiểm soát trên đường Cách Mạng Tháng 8, Quận 3 được lực lượng chức năng yêu cầu dừng xe kiểm tra giấy tờ. Chị cho biết, vì công ty có trường hợp F0 nên tất cả nhân viên đều được yêu cầu đến bệnh viện tại Quận 7 để làm xét nghiệm, chính vì thế mà chị phải về muộn. Sau khi kiểm tra giấy tờ xác minh chính xác, chị được lực lượng chức năng cho qua.

 "Tôi thấy việc nghiêm cấm này cũng hợp lý, nếu không có việc cần thiết thì không nên đi ra ngoài đề phòng tránh dịch bệnh. Nhưng vì bệnh viện hôm nay không sắp xếp để test Covid-19 trong giờ làm việc được nên họ hẹn giờ tối mới làm", chị Phượng cho biết.

Ngay khi TP ban hành văn bản về tăng cường các biện pháp giãn cách như: giảm mật độ lưu thông trên đường, yêu cầu người dân hạn chế tối đa ra đường, các cửa hàng kinh doanh phải đóng cửa từ 18h đến 6h (hàng ngày)... lượng phương tiện cá nhân đã giảm rõ rệt từ 18h.

Lực lượng kiểm soát chia thành 2 ca, chốt kiểm soát từ 6h sáng đến 22h việc thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị 12 của Thành ủy TP.HCM, tổ chức tổ tuần tra trên địa bàn xử lý các trường hợp ra ngoài không có lý do chính đáng. Sau 22 giờ, tổ tuần tra sẽ kiểm tra địa bàn vừa về phòng chống dịch vừa phòng chống tội phạm, giữ an ninh trật tự.

Tại  Quận 1, lực lượng chức năng đã bố trí, thiết lập 10 chốt cứng có barie, có cảnh sát đứng kiểm soát và 10 chốt mềm của các phường nhằm hạn chế việc người dân ra đường không có lý do. Tuy nhiên, các bếp ăn từ thiện, bếp ăn phục vụ bệnh viện thu dung điều trị Covid-19 vẫn được hỗ trợ phân luồng và di chuyển an toàn, yêu cầu tài xế phải tuân thủ 5K. Trong ngày đầu kiểm soát người dân không thuộc 5 nhóm đối tượng được ra đường sau 18 giờ, Đội Cảnh sát giao thông và trật tự công an Quận 1 đã nhắc nhở 2 trường hợp.

Trung tá Lưu Minh Sỹ, Đội  trưởng Đội Cảnh sát giao thông và trật tự công an Quận 1 nói: "Trong ngày đầu tiên TP triển khai phạt những người ra đường sau 18h mà không có lý do chính đáng, người dân Quận 1 đã chấp hành rất nghiêm chỉ đạo của TP, gần như không có người dân ra đường”.

Từ nay đến hết ngày 1/8, các lực lượng kiểm soát của các quận cũng tăng cường việc kiểm tra không chỉ tại các chốt kiểm dịch mà còn lưu động trên địa bàn các quận, huyện. TP Thủ Đức để yêu cầu và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch của TP./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cần Thơ sẽ đón khoảng 1.000 người ở TP.HCM và Bình Dương trở về
Cần Thơ sẽ đón khoảng 1.000 người ở TP.HCM và Bình Dương trở về

VOV.VN - UBND thành phố Cần Thơ đã có văn bản gửi cho UBND TP.HCM và tỉnh Bình Dương, dự kiến tổ chức xe đón công dân là người Cần Thơ từ các nơi này trở về.  

Cần Thơ sẽ đón khoảng 1.000 người ở TP.HCM và Bình Dương trở về

Cần Thơ sẽ đón khoảng 1.000 người ở TP.HCM và Bình Dương trở về

VOV.VN - UBND thành phố Cần Thơ đã có văn bản gửi cho UBND TP.HCM và tỉnh Bình Dương, dự kiến tổ chức xe đón công dân là người Cần Thơ từ các nơi này trở về.  

Hơn 2.000 tình nguyện viên đăng ký tham gia chống dịch tại TP.HCM
Hơn 2.000 tình nguyện viên đăng ký tham gia chống dịch tại TP.HCM

VOV.VN - Bộ phận thường trực đặc biệt của Bộ Y tế tại TP.HCM cho biết, đến 18h00 ngày 26/7 đã có hơn 2.000 lượt người đăng ký tham gia chống dịch tại TP.HCM.

Hơn 2.000 tình nguyện viên đăng ký tham gia chống dịch tại TP.HCM

Hơn 2.000 tình nguyện viên đăng ký tham gia chống dịch tại TP.HCM

VOV.VN - Bộ phận thường trực đặc biệt của Bộ Y tế tại TP.HCM cho biết, đến 18h00 ngày 26/7 đã có hơn 2.000 lượt người đăng ký tham gia chống dịch tại TP.HCM.

Shipper tại TP.HCM được nhận diện qua mã QR
Shipper tại TP.HCM được nhận diện qua mã QR

VOV.VN - Tối nay (26/7), UBND TP.HCM có công văn khẩn chỉ đạo tăng cường quản lý hoạt động của nhân viên giao hàng (shipper) trong thời gian TP.HCM thực hiện giãn cách xã hội, nhằm phục vụ vận chuyển hàng hoá thiết yếu.

Shipper tại TP.HCM được nhận diện qua mã QR

Shipper tại TP.HCM được nhận diện qua mã QR

VOV.VN - Tối nay (26/7), UBND TP.HCM có công văn khẩn chỉ đạo tăng cường quản lý hoạt động của nhân viên giao hàng (shipper) trong thời gian TP.HCM thực hiện giãn cách xã hội, nhằm phục vụ vận chuyển hàng hoá thiết yếu.