Các bến xe ở Thừa Thiên - Huế bắt đầu đón lượng khách tăng dần

VOV.VN - Hôm nay (6/2), tại Thừa Thiên - Huế, người dân bắt đầu vào các tỉnh phía Nam làm việc sau đợt nghỉ Tết. Đại diện Bến xe Huế cho biết, lượng khách đến bến đi xe vào các tỉnh phía Nam năm nay giảm khoảng 1/3 so với năm trước.

Tại Bến xe phía Nam thành phố Huế, người dân trở lại các thành phố lớn làm việc nên lượng khách đông hơn. Hiện, 14 tuyến tại bến xe này đã hoạt động với khoảng 70 đầu xe, trong đó, tuyến Huế - TP.HCM và Huế- Quy Nhơn... rất đông khách.   

Theo một số nhà xe, tâm lý e ngại trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, nên nhiều người tự di chuyển liên tỉnh bằng xe ô tô cá nhân hoặc chọn phương tiện khác như tàu hoả, máy bay...

Ông Đặng Văn Thành, Quyền Giám đốc Xí nghiệp Bến xe phía Nam thành phố Huế cho biết, một số phòng vé tại bến xe phía Nam đã bán được khoảng 80% vé.

“Do dịch bệnh, nên lượng xe hoạt động từ ngày mồng 1 đến ngày mồng 5 được 50 đầu xe, giảm rất sâu so với mọi năm. Hôm nay, lượng khách cũng có khởi sắc hơn. Để đảm bảo cho công tác phòng, chống dịch, hiện nay, xí nghiệp Bến xe phía Nam đã bố trí 3 máy quét mã QR trước khi lên xe và thực hiện đầy đủ quy định 5K để đảm bảo quy trình phòng, chống dịch” - ông Thành nói./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bến xe, nhà ga, sân bay ở TPHCM "hạ nhiệt" trong ngày cuối năm
Bến xe, nhà ga, sân bay ở TPHCM "hạ nhiệt" trong ngày cuối năm

VOV.VN - Ngày 31/1 tức ngày 29 tháng Chạp, nhiều người dân tại TP.HCM tranh thủ ra các bến xe nhà ga, sân bay để về quê ăn Tết. Sau một năm vất vả, ai ai cũng háo hức để ăn Tết đoàn viên bên gia đình.

Bến xe, nhà ga, sân bay ở TPHCM "hạ nhiệt" trong ngày cuối năm

Bến xe, nhà ga, sân bay ở TPHCM "hạ nhiệt" trong ngày cuối năm

VOV.VN - Ngày 31/1 tức ngày 29 tháng Chạp, nhiều người dân tại TP.HCM tranh thủ ra các bến xe nhà ga, sân bay để về quê ăn Tết. Sau một năm vất vả, ai ai cũng háo hức để ăn Tết đoàn viên bên gia đình.

TP.HCM: Đông người dồn về bến xe, sân bay nhưng không còn tắc đường
TP.HCM: Đông người dồn về bến xe, sân bay nhưng không còn tắc đường

VOV.VN - Hôm nay (30/1), tức 28 Tết, đông đảo người dân tại TP.HCM tiếp tục đổ ra các bến xe, sân bay để về quê đón Tết. Tuy nhiên, không còn tình trạng ùn ứ, kẹt xe tại các cửa ngõ như vài ngày trước.

TP.HCM: Đông người dồn về bến xe, sân bay nhưng không còn tắc đường

TP.HCM: Đông người dồn về bến xe, sân bay nhưng không còn tắc đường

VOV.VN - Hôm nay (30/1), tức 28 Tết, đông đảo người dân tại TP.HCM tiếp tục đổ ra các bến xe, sân bay để về quê đón Tết. Tuy nhiên, không còn tình trạng ùn ứ, kẹt xe tại các cửa ngõ như vài ngày trước.

Bến xe miền Tây vắng hơn mọi năm, cửa ngõ miền Tây đông đúc
Bến xe miền Tây vắng hơn mọi năm, cửa ngõ miền Tây đông đúc

VOV.VN - Ngày 29/1, tức 27 tháng Chạp, khá đông người dân đến Bến xe miền Tây, quận Bình Tân, TP.HCM để về quê. Cùng ngày, khu vực cửa ngõ phía Tây cũng khá đông đúc khi nhiều người quyết định đi xe máy về quê.

Bến xe miền Tây vắng hơn mọi năm, cửa ngõ miền Tây đông đúc

Bến xe miền Tây vắng hơn mọi năm, cửa ngõ miền Tây đông đúc

VOV.VN - Ngày 29/1, tức 27 tháng Chạp, khá đông người dân đến Bến xe miền Tây, quận Bình Tân, TP.HCM để về quê. Cùng ngày, khu vực cửa ngõ phía Tây cũng khá đông đúc khi nhiều người quyết định đi xe máy về quê.