Trung Quốc tuyên bố hoàn thành nhiệm vụ thăm dò khoa học sao Hỏa “Thiên Vấn-1”

VOV.VN - Cục Vũ trụ Quốc gia Trung Quốc cho biết, sứ mệnh thăm dò sao Hỏa “Thiên Vấn-1” (Tianwen-1) của nước này đã hoàn thành các nhiệm vụ khoa học theo kế hoạch định sẵn với việc thu được hình ảnh của toàn bộ sao Hỏa.

Cục Vũ trụ Quốc gia Trung Quốc (CNSA) ngày 29/6 đã công bố loạt ảnh sao Hỏa mới nhất do tàu thăm dò Thiên Vấn-1 chụp và tuyên bố đã hoàn thành các nhiệm vụ khoa học được giao với việc thu được dữ liệu có độ phân giải trung bình bao trùm toàn bộ hành tinh đỏ.

Như vậy, sau 706 ngày bay trên quỹ đạo, thiết bị thăm dò sao Hỏa “Thiên Vấn-1” đã thu được những hình ảnh về toàn bộ hành tinh, bao gồm cả hình ảnh ở cực Nam sao Hỏa, nơi chứa hầu hết nước của hành tinh này. Việc tìm thấy nước dưới bề mặt là chìa khóa để xác định tiềm năng duy trì sự sống trên hành tinh, cũng như cung cấp nguồn tài nguyên lâu dài cho bất kỳ cuộc thám hiểm nào của con người ở đó.

Theo thông báo của CNSA, sau gần hai năm hoạt động và khám phá sao Hỏa, 13 phần trọng tải khoa học được lắp đặt trên tàu thăm dò đã truyền khoảng 1.040 gigabyte dữ liệu khoa học thô về Trái đất. Các dữ liệu này sau khi được xử lý và tạo thành các sản phẩm khoa học đạt tiêu chuẩn đã được bàn giao hàng tháng cho nhóm nghiên cứu khoa học để phân tích, giải mã. Các kết quả nghiên cứu khoa học liên quan đã được công bố trên các tạp chí học thuật nổi tiếng. Các dữ liệu khoa học sẽ được công khai cho các nhà khoa học trên thế giới vào thời điểm thích hợp.

Sau khi phóng thành công vào ngày 23/7/2020, tàu thăm dò sao Hỏa “Thiên Vấn-1” của Trung Quốc đã bay 475 triệu km vào không gian sâu trong 202 ngày và đi vào quỹ đạo sao Hỏa ngày 10/2/2021. Sau cuộc điều tra kéo dài 3 tháng về khu vực hạ cánh, con tàu đã đáp xuống bề mặt sao Hỏa ngày 15/5/2021.

Tiếp đó, ngày 22/5/2021, xe tự hành Chúc Dung (Zhurong) đã đáp bánh xuống hành tinh này và bắt đầu hành trình thám hiểm. Trước khi chuyển sang chế độ ngủ Đông từ ngày 18/5/2022, Chúc Dung đã hoàn thành nhiệm vụ thăm dò khoa học 90 ngày trên sao Hỏa và sau đó tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ thám hiểm mở rộng khác. Tính đến nay, thiết bị này đã đi được 1.921,5 mét trên bề mặt sao Hỏa và dự kiến sẽ hoạt động trở lại vào khoảng tháng 12/2022 khi thời tiết chuyển sang đầu mùa Xuân.

Trong khi đó, tàu quỹ đạo Thiên Vấn-1 đã bay quanh sao Hỏa 1.344 vòng và sẽ tiếp tục thực hiện các hoạt động viễn thám mở rộng và các thử nghiệm công nghệ, nhằm xác minh công nghệ cho những nhiệm vụ tiếp theo./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Robot thám hiểm sao Hỏa Chúc Dung của Trung Quốc di chuyển hơn 1,9km trên bề mặt sao Hỏa
Robot thám hiểm sao Hỏa Chúc Dung của Trung Quốc di chuyển hơn 1,9km trên bề mặt sao Hỏa

VOV.VN - Robot thám hiểm sao Hỏa Chúc Dung (Zhurong) của Trung Quốc đã di chuyển hơn 1,9 km trên bề mặt sao Hỏa tính từ lần đầu đặt bánh xe xuống bề mặt hành tinh này vào tháng 5 năm ngoái.

Robot thám hiểm sao Hỏa Chúc Dung của Trung Quốc di chuyển hơn 1,9km trên bề mặt sao Hỏa

Robot thám hiểm sao Hỏa Chúc Dung của Trung Quốc di chuyển hơn 1,9km trên bề mặt sao Hỏa

VOV.VN - Robot thám hiểm sao Hỏa Chúc Dung (Zhurong) của Trung Quốc đã di chuyển hơn 1,9 km trên bề mặt sao Hỏa tính từ lần đầu đặt bánh xe xuống bề mặt hành tinh này vào tháng 5 năm ngoái.

Trung Quốc muốn chế tạo drone siêu thanh bay trên sao Hỏa
Trung Quốc muốn chế tạo drone siêu thanh bay trên sao Hỏa

Các nhà khoa học Trung Quốc đang lên kế hoạch tạo ra một loại máy bay siêu thanh có thể di chuyển hàng hóa đường dài trên sao Hỏa.

Trung Quốc muốn chế tạo drone siêu thanh bay trên sao Hỏa

Trung Quốc muốn chế tạo drone siêu thanh bay trên sao Hỏa

Các nhà khoa học Trung Quốc đang lên kế hoạch tạo ra một loại máy bay siêu thanh có thể di chuyển hàng hóa đường dài trên sao Hỏa.

Trung Quốc công bố âm thanh và những thước phim ấn tượng trên sao Hỏa
Trung Quốc công bố âm thanh và những thước phim ấn tượng trên sao Hỏa

VOV.VN - Cơ quan Vũ trụ Quốc gia Trung Quốc (CNSA) đã công bố một số đoạn băng từ tàu vũ trụ Tianwen-1 trên sao Hỏa, cho thấy robot tự hành Zhurong hạ cánh và các hoạt động của nó trên bề mặt hành tinh.

Trung Quốc công bố âm thanh và những thước phim ấn tượng trên sao Hỏa

Trung Quốc công bố âm thanh và những thước phim ấn tượng trên sao Hỏa

VOV.VN - Cơ quan Vũ trụ Quốc gia Trung Quốc (CNSA) đã công bố một số đoạn băng từ tàu vũ trụ Tianwen-1 trên sao Hỏa, cho thấy robot tự hành Zhurong hạ cánh và các hoạt động của nó trên bề mặt hành tinh.