Giáo sư Serbia nói về mục đích của phương Tây đối với Nga

VOV.VN - Cả giáo sư Serbia, luật sư Mỹ và nhà bình luận Mỹ đều chung nhận định rằng phương Tây, đặc biệt là Mỹ, muốn sử dụng nhiều cách thức khác nhau, bao gồm cả thông qua Ukraine, để gây thiệt hại cho Nga, thậm chí làm tan rã quốc gia Đông Âu này.

Các mũi nhọn chĩa vào nước Nga

Nhà nghiên cứu Stevan Gajiс - giáo sư tại Viện Nghiên cứu châu Âu ở Belgrade (thủ đô của Serbia) vừa nói với đài Sputnik của Nga rằng các nước phương Tây tiếp tục làm hết sức mình để gây tổn hại cho Nga bằng nhiều phương tiện khác nhau.

Các thảo luận về mở rộng viện trợ quân sự và tài chính cho Ukraine đứng đầu chương trình nghị sự một cuộc họp gần đây của ngoại trưởng các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU) tổ chức ở Luxembourg vào ngày 26/6.

Quan chức phụ trách chính sách đối ngoại của EU, Josep Borrell, tóm tắt kết quả hội nghị này như sau: “Kết luận từ cuộc tranh luận của chúng tôi là rõ ràng, tôi muốn nhấn mạnh điều này: phải tiếp tục hỗ trợ Ukraine hơn bao giờ hết. Tiếp tục tăng cường ủng hộ, các loại ủng hộ, đặc biệt là về mặt quân sự”.

Mỹ gần đây cũng bày tỏ sẵn sàng công bố một gói viện trợ quân sự mới trị giá 500 triệu USD dành cho Ukraine. Gói này dự kiến bao gồm xe chiến đấu Bradley và xe bọc thép chở quân Stryker.

Giáo sư Gajic nói: “Toàn bộ logic của phương Tây và các tuyên bố” đều liên quan đến chiến dịch của Mỹ và đồng minh tiếp tục gây tổn hại cho Nga, đặc biệt là bằng việc đổ thêm dầu vào xung đột ở Ukraine.

Vị giáo sư khẳng định: “Mỹ muốn kéo Nga vào một loạt xung đột nội bộ. Họ muốn gây cho Nga thật nhiều tổn hại thông qua Ukraine”.

Ông cũng gợi ý rằng các nước phương Tây “cuối cùng muốn chia tách nước Nga thông qua việc tạo ra các nhà nước bù nhìn giống như trong các bộ phim Hollywood”.

Tận dụng mọi cơ hội

Luật sư Mỹ Dan Kovalik có cùng quan điểm với Giáo sư Gajiс. Ông Kovalik nói với Sputnik rằng Nhà Trắng quan tâm đến việc kéo dài xung đột Ukraine bởi vì họ muốn thông qua nước này để “làm suy yếu nước Nga”.

Đề cập cuộc nổi loạn mới đây của hãng quân sự tư nhân Wagner, luật sư Kovalik cho rằng các nước phương Tây “muốn đẩy nhanh quá trình gây bất ổn cho nước Nga”.

Michael Shannon - một nhà bình luận chính trị chuyên viết bài cho công ty truyền thông Newsmax của Mỹ, có nhận định tương tự. Ông nêu “2 lý do” khả thi liên quan đến việc Washington cố gắng cung cấp cho Kiev các gói quân sự hạng nặng.

Shannon nói: “Thứ nhất, cuộc phản công mùa xuân vẫn chưa tiến được xa cho tới thời điểm này. Vẫn không khác nhiều với thế giằng co hồi mùa đông. Do vậy, các xe quân sự trên là để thay thế những xe bị tổn thất trong chiến đấu. Thứ hai, họ có thể tin rằng cuộc binh biến Wagner đã làm suy yếu vị thế của Nga ở Ukraine cả về vật chất lẫn tinh thần. Họ muốn bồi tiếp đòn nữa càng sớm càng tốt”.

Các chuyên gia đưa ra các nhận xét trên sau khi Bộ Quốc phòng Nga nói rằng các binh sĩ nước này đã đẩy lui thành công một loạt các cuộc tấn công do quân đội Ukraine triển khai khi nối lại cuộc phản công trên các hướng Donetsk, Krasny Liman và Nam Donetsk.

Trước đó, Tổng thống Nga Putin nhấn mạnh rằng Kiev không đạt được mục tiêu chiến lược vào đầu cuộc phản công (bắt đầu vào đầu tháng 6), mất hơn 180 xe tăng và hơn 400 xe thiết giáp.

Tương tự, một mạng tin tức Mỹ gần đây dẫn lời một quan chức quân sự Mỹ thừa nhận cuộc phản công của Ukraine “không đạt được điều mong mỏi ở bất cứ mặt trận nào”. Nguồn tin này cho biết thêm rằng trong giai đoạn đầu, cuộc phản công gặt hái ít thành công hơn, còn lực lượng Nga thể hiện hiệu quả chiến đấu cao hơn so với đánh giá của phương Tây.

Kể từ khi Nga mở màn “chiến dịch quân sự đặc biệt” tại Ukraine, các nước EU đã cung cấp hơn 55 tỷ USD viện trợ cho Ukraine, bao gồm các khoản hỗ trợ về nhân đạo, tài chính và quân sự. Moscow liên tục cảnh báo rằng các viện trợ đó kéo dài ngọn lửa xung đột ở Ukraine.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thư ký Stoltenberg: NATO không nên đánh giá thấp Nga
Tổng thư ký Stoltenberg: NATO không nên đánh giá thấp Nga

VOV.VN - Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg vừa tuyên bố hôm 27/6 rằng khối quân sự này không nên đánh giá thấp Nga sau các sự kiện vừa xảy ra vào cuối tuần qua.

Tổng thư ký Stoltenberg: NATO không nên đánh giá thấp Nga

Tổng thư ký Stoltenberg: NATO không nên đánh giá thấp Nga

VOV.VN - Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg vừa tuyên bố hôm 27/6 rằng khối quân sự này không nên đánh giá thấp Nga sau các sự kiện vừa xảy ra vào cuối tuần qua.

Các tay súng bắn tỉa Nga yểm trợ lực lượng đánh chiếm cứ điểm Ukraine
Các tay súng bắn tỉa Nga yểm trợ lực lượng đánh chiếm cứ điểm Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video ghi cảnh tác chiến của các tay súng thiện xạ chuyên bắn tỉa của Nga trong "chiến dịch đặc biệt" tại Ukraine. Trong clip này, nhóm bắn tỉa yểm trợ cho các binh sĩ Nga đánh chiếm cứ điểm Ukraine.

Các tay súng bắn tỉa Nga yểm trợ lực lượng đánh chiếm cứ điểm Ukraine

Các tay súng bắn tỉa Nga yểm trợ lực lượng đánh chiếm cứ điểm Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video ghi cảnh tác chiến của các tay súng thiện xạ chuyên bắn tỉa của Nga trong "chiến dịch đặc biệt" tại Ukraine. Trong clip này, nhóm bắn tỉa yểm trợ cho các binh sĩ Nga đánh chiếm cứ điểm Ukraine.

Ukraine loay hoay tìm cách vượt bãi mìn và đối phó trực thăng sát thủ của Nga
Ukraine loay hoay tìm cách vượt bãi mìn và đối phó trực thăng sát thủ của Nga

VOV.VN - Tình thế lính Ukraine rất khó khăn nhưng họ không có sự lựa chọn nào khác, vẫn phải tiến lên và đánh vào hệ thống phòng ngự kiên cố của Nga. Bãi mìn dày đặc và trực thăng tấn công của Nga là nỗi ám ảnh đối với họ.

Ukraine loay hoay tìm cách vượt bãi mìn và đối phó trực thăng sát thủ của Nga

Ukraine loay hoay tìm cách vượt bãi mìn và đối phó trực thăng sát thủ của Nga

VOV.VN - Tình thế lính Ukraine rất khó khăn nhưng họ không có sự lựa chọn nào khác, vẫn phải tiến lên và đánh vào hệ thống phòng ngự kiên cố của Nga. Bãi mìn dày đặc và trực thăng tấn công của Nga là nỗi ám ảnh đối với họ.

Lối đánh mới của Ukraine trước “bức tường thép” phòng tuyến Nga
Lối đánh mới của Ukraine trước “bức tường thép” phòng tuyến Nga

VOV.VN - Vấp phải “bức tường thép” phòng tuyến Nga, quân đội Ukraine đã hứng chịu nhiều tổn thất. Tuy nhiên, họ cũng đã rút ra một số kinh nghiệm, nỗ lực cải thiện chiến thuật và áp dụng lối đánh học từ Mỹ để tạo đột phá.

Lối đánh mới của Ukraine trước “bức tường thép” phòng tuyến Nga

Lối đánh mới của Ukraine trước “bức tường thép” phòng tuyến Nga

VOV.VN - Vấp phải “bức tường thép” phòng tuyến Nga, quân đội Ukraine đã hứng chịu nhiều tổn thất. Tuy nhiên, họ cũng đã rút ra một số kinh nghiệm, nỗ lực cải thiện chiến thuật và áp dụng lối đánh học từ Mỹ để tạo đột phá.

Quân đội Nga có thể ký hợp đồng với các chiến binh Wagner không nổi loạn
Quân đội Nga có thể ký hợp đồng với các chiến binh Wagner không nổi loạn

VOV.VN - Thư ký báo chí của điện Kremlin, Dmitry Peskov, cho biết một bộ phận chiến binh của công ty quân sự tư nhân Wagner sẽ được phép ký hợp đồng với Bộ Quốc phòng Nga. Bộ phận đó là những người không tham gia cuộc nổi loạn vũ trang của Wagner.

Quân đội Nga có thể ký hợp đồng với các chiến binh Wagner không nổi loạn

Quân đội Nga có thể ký hợp đồng với các chiến binh Wagner không nổi loạn

VOV.VN - Thư ký báo chí của điện Kremlin, Dmitry Peskov, cho biết một bộ phận chiến binh của công ty quân sự tư nhân Wagner sẽ được phép ký hợp đồng với Bộ Quốc phòng Nga. Bộ phận đó là những người không tham gia cuộc nổi loạn vũ trang của Wagner.

Báo Mỹ nói cơ hội chiến thắng của Ukraine gần bằng 0 vì các lý do sau
Báo Mỹ nói cơ hội chiến thắng của Ukraine gần bằng 0 vì các lý do sau

VOV.VN - Nhiều tờ báo phương Tây bày tỏ lạc quan về cuộc phản công của Ukraine. Tuy nhiên, sự thật chiến trường không như vậy. Nhà báo Mỹ Davis cho rằng Ukraine cần phải thực tế hơn vì cơ hội chiến thắng của họ gần bằng 0. Ông đã liệt kê các lý do cho nhận định này.

Báo Mỹ nói cơ hội chiến thắng của Ukraine gần bằng 0 vì các lý do sau

Báo Mỹ nói cơ hội chiến thắng của Ukraine gần bằng 0 vì các lý do sau

VOV.VN - Nhiều tờ báo phương Tây bày tỏ lạc quan về cuộc phản công của Ukraine. Tuy nhiên, sự thật chiến trường không như vậy. Nhà báo Mỹ Davis cho rằng Ukraine cần phải thực tế hơn vì cơ hội chiến thắng của họ gần bằng 0. Ông đã liệt kê các lý do cho nhận định này.

Ý đồ của Ukraine về đánh thủng phòng tuyến Nga, tạo đột biến chiến lược
Ý đồ của Ukraine về đánh thủng phòng tuyến Nga, tạo đột biến chiến lược

VOV.VN - Bất chấp tổn thất và thương vong trong 2 tuần phản công lớn, Ukraine vẫn nỗ lực công phá phòng tuyến Nga, với hy vọng đánh thủng tuyến phòng ngự đó, tạo ra đột biến làm sụp đổ thế trận của Nga.

Ý đồ của Ukraine về đánh thủng phòng tuyến Nga, tạo đột biến chiến lược

Ý đồ của Ukraine về đánh thủng phòng tuyến Nga, tạo đột biến chiến lược

VOV.VN - Bất chấp tổn thất và thương vong trong 2 tuần phản công lớn, Ukraine vẫn nỗ lực công phá phòng tuyến Nga, với hy vọng đánh thủng tuyến phòng ngự đó, tạo ra đột biến làm sụp đổ thế trận của Nga.

Chiến lược Nga sử dụng nhằm đánh bại cuộc phản công của Ukraine
Chiến lược Nga sử dụng nhằm đánh bại cuộc phản công của Ukraine

VOV.VN - Nga đang sử dụng cùng một lúc 3 thứ vũ khí để đánh bại cuộc phản công của Ukraine, đó là mìn, pháo và máy bay chiến đấu. Hệ thống phòng tuyến đồ sộ nhiều bẫy mà Nga dày công xây dựng đã đẩy quân Ukraine vào thế nguy hiểm khi tiến công.

Chiến lược Nga sử dụng nhằm đánh bại cuộc phản công của Ukraine

Chiến lược Nga sử dụng nhằm đánh bại cuộc phản công của Ukraine

VOV.VN - Nga đang sử dụng cùng một lúc 3 thứ vũ khí để đánh bại cuộc phản công của Ukraine, đó là mìn, pháo và máy bay chiến đấu. Hệ thống phòng tuyến đồ sộ nhiều bẫy mà Nga dày công xây dựng đã đẩy quân Ukraine vào thế nguy hiểm khi tiến công.