Tỷ suất lợi nhuận đầu tư ra nước ngoài của PVN đạt 17%

VOV.VN - PVN hiện có 17 dự án đầu tư ra nước ngoài đang hoạt động, gồm 9 dự án tìm kiếm thăm dò và 8 dự án phát triển khai thác

Lãnh đạo Tập đoàn Dầu Khí Việt Nam (PVN) cho biết, hiện tập đoàn có 17 dự án đầu tư ra nước ngoài đang hoạt động, gồm 9 dự án tìm kiếm thăm dò và 8 dự án phát triển khai thác.

Trả lời câu hỏi liên quan quan đến hiệu quả đầu tư của các dự án này, tại cuộc họp báo ngày 8/10, ông Nguyễn Thanh Liêm, Thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn cho biết, trong số 17 dự án đầu tư của PVN ra nước ngoài có 4 dự án tại các nước thuộc Liên Xô cũ, 6 dự án tại Đông Nam Á, châu Phi và Trung Đông 4 dự án; Nam Mỹ có 3 dự án.

Hiện các dự án có trữ lượng khoảng 170 triệu tấn dầu quy đổi. Và đến thời điểm hiện nay đã khai thác được 5,4 triệu tấn. Trong đó, riêng 9 tháng năm 2014 khai thác được 1,410 triệu tấn dầu quy đổi, hoàn thành 77% kế hoạch.

 


PVN đang tập trung mọi nguồn lực vào tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí. Ảnh: PVN

Cũng theo ông Liêm, tổng chi phí cho toàn bộ các dự án Tập đoàn đầu tư ra nước ngoài là 3,7 tỷ USD. Trong đó, chuyển ra từ trong nước là 2,6 tỷ USD, doanh thu đến hiện nay khoảng hơn 2,026 tỷ USD, lợi nhuận sau thuế và dầu lãi là 457 triệu USD, chuyển về nước là 470 triệu USD.

Ông Liên nhấn mạnh, những con số này đã nói lên hiệu quả đầu ra nước ngoài của PVN. Nếu tính theo tỷ suất lợi nhuận trên số tiền chuyển ra nước ngoài là vào khoảng trên 17%

Tuy nhiên, theo lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí, PVN cũng cũng đang gặp phải những thách thức rất lớn, rất cần sự hỗ trợ của Chính phủ  và các Bộ, ngành.

Ông Đỗ Văn Khanh, Tổng Giám đốc Tổng công ty Thăm dò khai thác dầu khí (PVEP),  cho biết, lô Junin 2 – Công ty liên doanh của PVEP và một đơn vị của Công ty Dầu quốc gia Venezuela là dự án có trữ lượng rất lớn do PVN triển khai hợp tác tại Venezuela.

Hiện vẫn chỉ dừng lại ở việc nghiên cứu, đánh giá dự án do các bất ổn về chính trị và lạm phát tại đất nước này tăng cao. Cùng với đó là tỷ giá chuyển đổi biến động quá mạnh khiến chi phí dự án tăng vọt. Ngoài ra, các dịch vụ dầu khí ở đây cũng chưa đảm bảo được cho các nhà thầu nước ngoài gây trở ngại rất lớn cho việc thực hiện dự án./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Petro Vietnam nộp ngân sách vượt kế hoạch 1,14 tỷ USD
Petro Vietnam nộp ngân sách vượt kế hoạch 1,14 tỷ USD

VOV.VN -Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petro Vietnam) cho biết, 9 tháng đầu năm tập đoàn đã hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu nhiệm vụ kế hoạch đề ra.

Petro Vietnam nộp ngân sách vượt kế hoạch 1,14 tỷ USD

Petro Vietnam nộp ngân sách vượt kế hoạch 1,14 tỷ USD

VOV.VN -Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petro Vietnam) cho biết, 9 tháng đầu năm tập đoàn đã hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu nhiệm vụ kế hoạch đề ra.

Thanh tra Petrovietnam theo chỉ đạo của Thủ tướng
Thanh tra Petrovietnam theo chỉ đạo của Thủ tướng

VOV.VN -Thanh tra Chính phủ công bố Quyết định thanh tra việc đầu tư các dự án nhiên liệu sinh học có vốn góp của Petro Vietnam và các đơn vị thành viên.

Thanh tra Petrovietnam theo chỉ đạo của Thủ tướng

Thanh tra Petrovietnam theo chỉ đạo của Thủ tướng

VOV.VN -Thanh tra Chính phủ công bố Quyết định thanh tra việc đầu tư các dự án nhiên liệu sinh học có vốn góp của Petro Vietnam và các đơn vị thành viên.

PVN xác nhận việc vợ một phó Tổng giám đốc tập đoàn bị tống tiền
PVN xác nhận việc vợ một phó Tổng giám đốc tập đoàn bị tống tiền

VOV.VN -Theo lãnh đạo PVN, cơ quan điều tra chưa liên hệ với Tập đoàn để làm rõ hơn thông tin vụ việc trên.

PVN xác nhận việc vợ một phó Tổng giám đốc tập đoàn bị tống tiền

PVN xác nhận việc vợ một phó Tổng giám đốc tập đoàn bị tống tiền

VOV.VN -Theo lãnh đạo PVN, cơ quan điều tra chưa liên hệ với Tập đoàn để làm rõ hơn thông tin vụ việc trên.