Vải Lục Ngạn chào hàng tại thị trường Nhật Bản

Nhằm tránh phụ thuộc Trung Quốc, nông dân xã Hồng Giang (huyện Lục Ngan) đang thử nghiệm xuất khẩu vải sang Nhật.

Vải Lục Ngạn (Bắc Giang) là đặc sản có tiếng, tuy nhiên ngoài việc tiêu thụ trong nước, loại quả này lâu chỉ có Trung Quốc là thị trường chính. Năm nay thời tiết thuận lợi nên năng suất tốt, nhưng đi kèm với đó là nỗi lo được mùa mất giá. Để tránh tình trạng này, đồng thời mở ra cơ hội mới cho quả vải, xã Hồng Giang (huyện Lục Ngạn) phối hợp cùng Viện Khoa học kỹ thuật nông nghiệp thí điểm khoảng 10 tấn vải làm theo đúng quy trình vệ sinh an toàn thực phẩm để chào hàng sang Nhật Bản.

 

Vải Lục Ngạn cần có thêm những thị trường ngoài Trung Quốc để tránh phụ thuộc. (Ảnh: Anh Quân)

Ông Bùi Huy Tình, Chủ tịch UBND xã Hồng Giang nói: "Nếu thành công, sang năm sẽ hướng dẫn cho người dân ngay từ đầu năm. Chúng tôi đang có hướng đưa quả vải sang nước thứ 3 nhằm bớt phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc. Đây là một cơ hội". Ông cho biết thêm đã có khách hàng Nhật Bản tới đây ăn thử và tỏ ra thích vải.

"Ban đầu quy trình kiểm tra có thể ngặt nghèo bởi Nhật là một thị trường rất khó tính, nhưng khi thành công rồi thì mọi thứ sẽ dễ dàng hơn", ông Tình nhận định. Nếu được chấp nhận vào thị trường này, cơ hội sẽ mở ra cho vải ở Hồng Giang nói riêng và quả vải Việt Nam nói chung.

Không chỉ dừng ở thị trường Nhật Bản, đại diện người dân trồng vải còn đặt kỳ vọng đưa đặc sản của địa phương sang các quốc gia khác như Hàn Quốc, Australia hay khu vực Tây Âu. "Mỹ là niềm mơ ước và cần cả một quá trình dài hạn với sự giúp đỡ, đầu tư từ các cấp cao hơn", ông chia sẻ.

Không chỉ vải mà nhiều giống nông sản khác của Việt Nam cũng đang tìm đường sang nhiều quốc gia khác nhau để tránh phụ vào Trung Quốc, thị trường lớn nhất của rau quả xuất khẩu Việt Nam (chiếm hơn 32% thị phần). Hồi cuối tháng 5, Việt Nam trở thành quốc gia đầu tiên và duy nhất được cấp phép xuất khẩu quả thanh long sang New Zealand. Hiện loại quả này của Việt Nam đã có mặt ở hơn 30 quốc gia trên thế giới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vải thiều Lục Ngạn tăng lượng đơn đặt hàng
Vải thiều Lục Ngạn tăng lượng đơn đặt hàng

Theo tin từ doanh nghiệp, ở các thị trường như Hàn Quốc, Nhật Bản, Lào, Campuchia, thậm chí thị trường nước Nga, số lượng đơn đặt hàng nhập vải nhiều hơn trước.   

Vải thiều Lục Ngạn tăng lượng đơn đặt hàng

Vải thiều Lục Ngạn tăng lượng đơn đặt hàng

Theo tin từ doanh nghiệp, ở các thị trường như Hàn Quốc, Nhật Bản, Lào, Campuchia, thậm chí thị trường nước Nga, số lượng đơn đặt hàng nhập vải nhiều hơn trước.   

Mỗi ngày Bắc Giang tiêu thụ 6.000 tấn vải thiều chính vụ
Mỗi ngày Bắc Giang tiêu thụ 6.000 tấn vải thiều chính vụ

VOV.VN - Đây là thời gian cao điểm thu hoạch vải thiều muộn trên địa bàn, chủ yếu là vải thiều trồng theo Quy trình thực hành nông nghiệp tốt (VietGap). 

Mỗi ngày Bắc Giang tiêu thụ 6.000 tấn vải thiều chính vụ

Mỗi ngày Bắc Giang tiêu thụ 6.000 tấn vải thiều chính vụ

VOV.VN - Đây là thời gian cao điểm thu hoạch vải thiều muộn trên địa bàn, chủ yếu là vải thiều trồng theo Quy trình thực hành nông nghiệp tốt (VietGap). 

Vải thiều Lục Ngạn “ngập” các nẻo đường
Vải thiều Lục Ngạn “ngập” các nẻo đường

VOV.VN - Vào khoảng thời gian từ cuối tháng 5 đến đầu tháng 7 Lục Ngạn trở nên đông đúc, nhộn nhịp lạ thường bởi vải thiều đã vào mùa thu hoạch.

Vải thiều Lục Ngạn “ngập” các nẻo đường

Vải thiều Lục Ngạn “ngập” các nẻo đường

VOV.VN - Vào khoảng thời gian từ cuối tháng 5 đến đầu tháng 7 Lục Ngạn trở nên đông đúc, nhộn nhịp lạ thường bởi vải thiều đã vào mùa thu hoạch.

Giá vải thiều ở TP HCM đắt gấp 3 lần phía Bắc
Giá vải thiều ở TP HCM đắt gấp 3 lần phía Bắc

Giá vải thiều bán lẻ cao dần từ Bắc vào Nam, dao động từ 7.000 - 30.000 đồng/kg.

Giá vải thiều ở TP HCM đắt gấp 3 lần phía Bắc

Giá vải thiều ở TP HCM đắt gấp 3 lần phía Bắc

Giá vải thiều bán lẻ cao dần từ Bắc vào Nam, dao động từ 7.000 - 30.000 đồng/kg.

TPHCM có thể tiêu thụ khoảng 45.000 tấn trái vải năm nay
TPHCM có thể tiêu thụ khoảng 45.000 tấn trái vải năm nay

VOV.VN -Dự kiến năm 2014, sản lượng thu hoạch tại hai tỉnh trọng điểm trồng vải là Hải Dương và Bắc Giang khoảng 190.000 tấn trái tươi.

TPHCM có thể tiêu thụ khoảng 45.000 tấn trái vải năm nay

TPHCM có thể tiêu thụ khoảng 45.000 tấn trái vải năm nay

VOV.VN -Dự kiến năm 2014, sản lượng thu hoạch tại hai tỉnh trọng điểm trồng vải là Hải Dương và Bắc Giang khoảng 190.000 tấn trái tươi.

Giảm xuất sang Trung Quốc, vải Thanh Hà chuyển hướng vào Nam
Giảm xuất sang Trung Quốc, vải Thanh Hà chuyển hướng vào Nam

Tiêu thụ nội địa có giá ổn định hơn, nên từ đầu vụ năm nay nhiều thương lái đã chuyển hướng, giảm lượng xuất khẩu sang Trung Quốc.

Giảm xuất sang Trung Quốc, vải Thanh Hà chuyển hướng vào Nam

Giảm xuất sang Trung Quốc, vải Thanh Hà chuyển hướng vào Nam

Tiêu thụ nội địa có giá ổn định hơn, nên từ đầu vụ năm nay nhiều thương lái đã chuyển hướng, giảm lượng xuất khẩu sang Trung Quốc.

Thương lái Trung Quốc đổ xô mua vải thiều Bắc Giang
Thương lái Trung Quốc đổ xô mua vải thiều Bắc Giang

Trong tổng sản lượng vải thiều của huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) có tới 40% được xuất khẩu sang Trung Quốc

Thương lái Trung Quốc đổ xô mua vải thiều Bắc Giang

Thương lái Trung Quốc đổ xô mua vải thiều Bắc Giang

Trong tổng sản lượng vải thiều của huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) có tới 40% được xuất khẩu sang Trung Quốc