Vải nhãn vào thị trường Mỹ: Cơ hội lớn cho xuất khẩu trái cây Việt Nam

VOV.VN - Ông Nguyễn Xuân Hồng, Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật (Bộ NN&PTNT) trao đổi về cơ hội xuất khẩu trái cây Việt Nam.

Tin vui vừa đến với người nông dân trong nước là sau chôm chôm, thanh long, giờ đây quả vải và nhãn Việt Nam đã được phép nhập khẩu vào thị trường Mỹ. Niềm vui đến cũng song hành với những thách thức lớn, bởi để làm sao hai loại trái cây vốn chỉ được tiêu thụ ở những thị trường khó tính với hàng loạt yêu cầu khắt khe.

Điều này cũng đặt ra bài toán về sự thay đổi trong quy hoạch và cách thức tổ chức sản xuất, chế biến nông sản để không chỉ vải, nhãn mà ngày càng nhiều trái cây Việt Nam có thể vươn xa. Phóng viên VOV đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Xuân Hồng, Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật (Bộ NN&PTNT) về vấn đề này.

PV: Thưa ông, các doanh nghiệp (DN) Việt Nam và các địa phương muốn xuất khẩu trái cây sang thị trường Mỹ cần đáp ứng những tiêu chuẩn gì về vệ sinh an toàn thực phẩm?

Ông Nguyễn Xuân Hồng: Bộ Nông nghiệp Mỹ quy định rõ các sản phẩm này phải được Cục Bảo vệ thực vật (BVTV) cấp phép chứng nhận kiểm dịch thực vật, đồng thời phải đáp ứng yêu cầu an toàn thực phẩm của cơ quan bảo vệ môi trường của Mỹ theo tiêu chuẩn IPA, đặc biệt tuân thủ nghiêm các mức dư lượng tối đa cho phép đối với các loại thuốc BVTV trong quá trình sản xuất trái cây.


Ông Nguyễn Xuân Hồng, Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật (Bộ NN&PTNT).
Theo đó, các địa phương phải tổ chức sản xuất quy hoạch thành những vùng sản xuất chuyên canh lớn, vì theo yêu cầu của các nước nhập khẩu thì trái cây phải được cấp mã số vùng trồng để khi phát hiện có những vấn đề trong kiểm dịch thực vật và an toàn vệ sinh thực phẩm có thể truy xuất nguồn gốc và có các biện pháp khắc phục khó khăn. Đồng thời, chúng ta cần áp dụng hiệu quả công nghệ sau thu hoạch để trái cây của ta bảo quản được lâu.

PV: Thưa ông, thời gian tới, Việt Nam sẽ ký kết các hiệp định thương mại với một số thị trường có tiềm năng nhập khẩu trái cây. Vậy chúng ta cần làm gì để tận dụng cơ hội này?

Ông Nguyễn Xuân Hồng: Hiện nay, Việt Nam đang nhập 400.000 tấn trái cây và xuất khẩu 1,3 triệu tấn trái cây, tức là xuất khẩu gấp 3 lần nhập khẩu. Chúng ta có thế mạnh xuất khẩu trái cây vùng nhiệt đới như: Thanh long, vải thiều, xoài, nhãn…

Kết quả bước đầu cho thấy, trái cây Việt Nam đã dần đáp ứng đòi hỏi thị trường của các nước khó tính. Chúng tôi đang thương lượng với phía Mỹ trong thời gian ngắn nhất mở cửa cho trái vú sữa, xoài.

Để thúc đẩy việc đàm phán các thị trường mở cửa cho trái cây Việt Nam, Bộ chủ động cung cấp các tài liệu và thông tin nhanh hơn theo yêu cầu của nước nhập khẩu, đồng thời phối hợp tốt với Bộ Công Thương, Bộ Ngoại giao.

Đồng thời, chúng ta cũng phải đánh giá nguy cơ khi mở cửa thị trường cho các nước đó và có hàng rào kỹ thuật để cùng thương lượng. Điều này còn phụ thuộc vào cả nước xuất khẩu, nhập khẩu./.

PV: Xin cảm ơn ông!./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ cho phép nhập khẩu vải và nhãn tươi từ Việt Nam
Mỹ cho phép nhập khẩu vải và nhãn tươi từ Việt Nam

VOV.VN - Bộ Nông nghiệp Mỹ cho biết Việt Nam dự kiến xuất khẩu sang Mỹ khoảng 600 tấn vải và 1200 tấn nhãn/năm.

Mỹ cho phép nhập khẩu vải và nhãn tươi từ Việt Nam

Mỹ cho phép nhập khẩu vải và nhãn tươi từ Việt Nam

VOV.VN - Bộ Nông nghiệp Mỹ cho biết Việt Nam dự kiến xuất khẩu sang Mỹ khoảng 600 tấn vải và 1200 tấn nhãn/năm.

Xuất khẩu nông sản sang Trung Quốc: Chỉ biết bán hàng đến biên giới
Xuất khẩu nông sản sang Trung Quốc: Chỉ biết bán hàng đến biên giới

VOV.VN - Chúng ta chỉ biết mang hàng bán ở biên giới, còn không biết ai là trung gian, ở đâu... nên không thể xây dựng được một thị trường xuất khẩu bền vững.

Xuất khẩu nông sản sang Trung Quốc: Chỉ biết bán hàng đến biên giới

Xuất khẩu nông sản sang Trung Quốc: Chỉ biết bán hàng đến biên giới

VOV.VN - Chúng ta chỉ biết mang hàng bán ở biên giới, còn không biết ai là trung gian, ở đâu... nên không thể xây dựng được một thị trường xuất khẩu bền vững.

Cuối năm nay quả nhãn Việt Nam sẽ có mặt tại thị trường Mỹ
Cuối năm nay quả nhãn Việt Nam sẽ có mặt tại thị trường Mỹ

VOV.VN - Nếu hoàn thành sớm được các yêu cầu về tiêu chuẩn, kỹ thuật từ phía Mỹ thì nhãn sẽ được xuất khẩu trong năm nay.

Cuối năm nay quả nhãn Việt Nam sẽ có mặt tại thị trường Mỹ

Cuối năm nay quả nhãn Việt Nam sẽ có mặt tại thị trường Mỹ

VOV.VN - Nếu hoàn thành sớm được các yêu cầu về tiêu chuẩn, kỹ thuật từ phía Mỹ thì nhãn sẽ được xuất khẩu trong năm nay.

Để trái cây Việt Nam vươn xa mà không bị mất thị trường
Để trái cây Việt Nam vươn xa mà không bị mất thị trường

VOV.VN-Tin vui vừa đến với người nông dân trong nước là sau chôm chôm, thanh long, giờ đây quả vải và nhãn Việt Nam đã được phép nhập khẩu vào thị trường Mỹ.

Để trái cây Việt Nam vươn xa mà không bị mất thị trường

Để trái cây Việt Nam vươn xa mà không bị mất thị trường

VOV.VN-Tin vui vừa đến với người nông dân trong nước là sau chôm chôm, thanh long, giờ đây quả vải và nhãn Việt Nam đã được phép nhập khẩu vào thị trường Mỹ.