Vải thiều Việt Nam sẽ có mặt tại Australia

VOV.VN -Về các quy trình sản xuất, Việt Nam đã chuẩn bị sẵn sàng và hoàn toàn có thể đáp ứng được đầy đủ các yêu cầu kiểm dịch thực vật của phía Australia.

Theo Cục Bảo vệ thực vật, tiếp theo thị trường Hoa Kỳ, vải thiều Việt Nam vừa tiếp cận thêm thị trường mới là Australia. Việc xuất khẩu vải sang Australia bằng đường biển cũng sẽ thuận lợi hơn nhiều so với sang Mỹ bởi chỉ mất từ 5 đến 7 ngày vận chuyển bằng tàu biển do đó sẽ tiết giảm chi phí và tăng thêm thu nhập cho các hộ trồng vải.

Ông Hoàng Trung, Phó cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trả lời phỏng vấn của PV Đài TNVN về vấn đề này.

PV: Thưa ông, Cục Bảo vệ thực vật đã có những động thái gì sau việc Australia chính thức cho phép nhập khẩu quả vải tươi từ Việt Nam?

Ông Hoàng Trung: Ngay sau khi nhận được thông tin này, Cục Bảo vệ thực vật đã tuyên truyền phổ biến rộng rãi cho các doanh nghiệp, địa phương để tuân thủ theo đúng các yêu cầu mà phía Australia đưa ra. Trên cơ sở trước đó Cục đã triển khai ở các vùng vải, nhãn mà Việt Nam chuẩn bị xuất khẩu sang Mỹ, đối với thị trường Australia, việc nông dân tiếp tục triển khai đáp ứng những yêu cầu của thị trường này không gặp khó khăn gì.

PV: Trên thực tế, chúng ta đã có những cách làm cụ thể nào để nắm bắt cơ hội này thưa ông?    

Ông Hoàng Trung: Ở các vùng chuyên canh vải vừa rồi chúng tôi kết hợp rất chặt chẽ với các địa phương gồm: Bắc Giang, Hải Dương đã tiến hành kiểm tra, cấp mã số vùng trồng.

Thương lái phân loại vải trước khi đóng thùng xốp xuất khẩu
Hiện nay, chúng tôi đã cấp được 6 mã cho Bắc Giang, 2 mã cho Hải Dương, 2 mã nhãn cho Hưng Yên để các vùng trồng này đáp ứng được yêu cầu về vải và nhãn để xuất khẩu sang thị trường Mỹ và cũng xuất khẩu sang thị trường Australia. Với điều kiện hiện nay, các quy trình sản xuất chúng ta đã chuẩn bị sẵn sàng và hoàn toàn có thể đáp ứng được đầy đủ các yêu cầu kiểm dịch thực vật của phía Australia.

PV: Vậy chúng ta cần lưu ý điều gì trong quá trình xuất khẩu thưa ông?

Ông Hoàng Trung:  So sánh thấy các điều kiện của Australia so với Mỹ gần tương đồng với nhau. Ngoài việc cấp mã số vùng trồng, sử dụng các thuốc bảo vệ thực vật không thuộc nhóm hoạt chất mà phía Australia cấm. Tiếp đó là xây dựng các biểu đồ chiếu xạ cũng làm rồi và việc cấp Giấy chứng thư kiểm dịch thực vật cũng như kiểm tra trước khi xuất khẩu với sự giám sát của cơ quan chuyên gia của Australia theo thông lệ có thể đáp ứng được. Đặc biệt, các địa phương cùng với Cục làm sao để những người trồng nhãn, đặc biệt hiện nay đối với vải phải trồng đáp ứng được đúng các yêu cầu kỹ thuật.

PV: Xin cảm ơn ông!

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vải thiều Việt Nam có thêm thị trường xuất khẩu mới
Vải thiều Việt Nam có thêm thị trường xuất khẩu mới

VOV.VN -Đây là tin vui và là cơ hội lớn cho người trồng vải thiều ở miền Bắc ngay từ vụ vải năm nay. 

Vải thiều Việt Nam có thêm thị trường xuất khẩu mới

Vải thiều Việt Nam có thêm thị trường xuất khẩu mới

VOV.VN -Đây là tin vui và là cơ hội lớn cho người trồng vải thiều ở miền Bắc ngay từ vụ vải năm nay. 

Không có chuyện nhập vải thiều ngâm hóa chất từ Trung Quốc
Không có chuyện nhập vải thiều ngâm hóa chất từ Trung Quốc

VOV.VN - Các cửa khẩu gần tại Lạng Sơn cũng như các đường mòn không có lô hàng vải thiều nào của Trung Quốc xuất ngược về Việt Nam.

Không có chuyện nhập vải thiều ngâm hóa chất từ Trung Quốc

Không có chuyện nhập vải thiều ngâm hóa chất từ Trung Quốc

VOV.VN - Các cửa khẩu gần tại Lạng Sơn cũng như các đường mòn không có lô hàng vải thiều nào của Trung Quốc xuất ngược về Việt Nam.

Xuất khẩu vải thiều nhộn nhịp cửa khẩu Lạng Sơn
Xuất khẩu vải thiều nhộn nhịp cửa khẩu Lạng Sơn

VOV.VN - Quang cảnh mua, bán, đóng gói, bốc xếp hàng hóa diễn ra nhộn nhịp trên khắp tuyến phố gần khu vực cửa khẩu.

Xuất khẩu vải thiều nhộn nhịp cửa khẩu Lạng Sơn

Xuất khẩu vải thiều nhộn nhịp cửa khẩu Lạng Sơn

VOV.VN - Quang cảnh mua, bán, đóng gói, bốc xếp hàng hóa diễn ra nhộn nhịp trên khắp tuyến phố gần khu vực cửa khẩu.

Vải thiều Việt Nam muốn vào Australia phải đảm bảo 5 điều kiện
Vải thiều Việt Nam muốn vào Australia phải đảm bảo 5 điều kiện

Trong các điều kiện, có quy định trước mỗi mùa xuất khẩu vải, cơ sở đóng gói phải được Cục Bảo vệ thực vật công nhận đáp ứng điều kiện nhập khẩu của Australia.

Vải thiều Việt Nam muốn vào Australia phải đảm bảo 5 điều kiện

Vải thiều Việt Nam muốn vào Australia phải đảm bảo 5 điều kiện

Trong các điều kiện, có quy định trước mỗi mùa xuất khẩu vải, cơ sở đóng gói phải được Cục Bảo vệ thực vật công nhận đáp ứng điều kiện nhập khẩu của Australia.

Vải thiều Việt Nam hướng đến thị trường Nhật Bản
Vải thiều Việt Nam hướng đến thị trường Nhật Bản

Nếu được Nhật Bản chấp nhận, năm sau Bộ Khoa học sẽ giúp bà con nông dân tiêu thụ vải ở thị trường  nước này.

Vải thiều Việt Nam hướng đến thị trường Nhật Bản

Vải thiều Việt Nam hướng đến thị trường Nhật Bản

Nếu được Nhật Bản chấp nhận, năm sau Bộ Khoa học sẽ giúp bà con nông dân tiêu thụ vải ở thị trường  nước này.