Vải thiều xuất ngoại giá hơn 400.000 đồng/kg

Tham tán thương mại, Thương vụ Việt Nam tại Australia cho biết, có thời điểm giá vải thiều Việt Nam đạt 20-22 USD/kg (hơn 400.000 đồng/kg).

Ông Dương Văn Thái, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang, cho biết, vụ vải thiều năm 2015, toàn tỉnh Bắc Giang đạt sản lượng 195.000 tấn quả tươi (tương đương với năm 2014) với giá bán bình quân khoảng 15.000 đồng/kg, cao hơn khoảng 3.000 đồng/kg so với năm trước.

Sản lượng trên đã mang lại tổng doanh thu hơn 2.900 tỷ đồng, trong khi các dịch vụ phụ trợ trong quá trình tiêu thụ vải thiều cũng mang về cho kinh tế tỉnh này 1.700 tỷ đồng.

Ông Trần Quang Tấn, Chủ tịch UBND huyện Lục Ngạn chia sẻ:  “Giá vải thiều bình quân cứ cao hơn được 1.000 đồng, bà con Lục Ngạn thu thêm 118 tỷ đồng. Chính vì vậy, năm nay Lục Ngạn có hơn 5 nghìn hộ dân có thu nhập trên 100 triệu đồng trở lên từ vụ vải năm nay, tăng hơn 1,3 nghìn hộ so với năm trước”.

Năm nay, lần đầu tiên vải thiều Lục Ngạn xuất ngoại sang nhiều nước trên thế giới như Mỹ, Anh, Pháp, Nhật Bản, Australia, Hàn Quốc, Canada, các nước ASEAN với tổng sản lượng đạt 85.500 tấn.

Vải thiều xuất ngoại giá hơn 400.000 đồng/kg.

Theo Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), mặc dù lượng vải thiều được đưa vào các thị trường mới như Mỹ, Australia còn khiêm tốn (khoảng 250 tấn), song đã khẳng định thương hiệu và chất lượng vải thiều Việt Nam đồng thời tạo đà đẩy mạnh xuất khẩu quả vải thiều vào các thị trường này và các thị trường lân cận trong thời gian tới.

Bà Nguyễn Thị Hoàng Thúy - Tham tán thương mại, Thương vụ Việt Nam tại Australia cho biết, người dân Australia khá dị ứng với vải thiều Trung Quốc do vấn đề an toàn thực phẩm nên vải thiều Việt Nam khi vào được đánh giá cao. “Có thời điểm giá vải thiều đạt khoảng 20-22 USD/kg (khoảng hơn 400.000 đồng/kg). Thậm chí có siêu thị ở nước này đã định đăng ký tiêu thụ 15-20 tấn/tuần,” bà Thúy chia sẻ.

Tuy nhiên, vấn đề khó khăn nhất trong việc mở rộng thị trường xuất khẩu chính là bảo quản vải thiều trong quá trình vận chuyển. Hiện tại, cả khu vực miền Bắc không có một cơ sở chiếu xạ nào do đó bắt buộc doanh nghiệp phải di chuyển vào Nam chiếu xạ đẩy chi phí tăng cao (chi phí vận chuyển, chiếu xạ chiếm gần 80% giá thành một kg vải)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vải thiều xuất đi Mỹ, Australia bị đội giá vì... dây chuyền chiếu xạ
Vải thiều xuất đi Mỹ, Australia bị đội giá vì... dây chuyền chiếu xạ

VOV.VN - Thiếu kinh phí xây dựng cơ sở chiếu xạ tại miền Bắc, nông sản phải chuyển vào Nam khiến chất lượng giảm sút, doanh nghiệp phải chịu chi phí lớn.

Vải thiều xuất đi Mỹ, Australia bị đội giá vì... dây chuyền chiếu xạ

Vải thiều xuất đi Mỹ, Australia bị đội giá vì... dây chuyền chiếu xạ

VOV.VN - Thiếu kinh phí xây dựng cơ sở chiếu xạ tại miền Bắc, nông sản phải chuyển vào Nam khiến chất lượng giảm sút, doanh nghiệp phải chịu chi phí lớn.

Miễn phí kiểm dịch vải thiều xuất khẩu
Miễn phí kiểm dịch vải thiều xuất khẩu

VOV.VN - Từ 23/6, các lô vải thiều tươi xuất khẩu bằng đường hàng không được miễn phí kiểm dịch.

Miễn phí kiểm dịch vải thiều xuất khẩu

Miễn phí kiểm dịch vải thiều xuất khẩu

VOV.VN - Từ 23/6, các lô vải thiều tươi xuất khẩu bằng đường hàng không được miễn phí kiểm dịch.

17 tấn vải thiều Việt Nam đã xuất khẩu sang Australia
17 tấn vải thiều Việt Nam đã xuất khẩu sang Australia

VOV.VN - Sau các chuyến hàng thử nghiệm đầu tiên thành công, các doanh nghiệp nhập khẩu của Australia sẽ ký các hợp đồng nhập khẩu lớn hơn.

17 tấn vải thiều Việt Nam đã xuất khẩu sang Australia

17 tấn vải thiều Việt Nam đã xuất khẩu sang Australia

VOV.VN - Sau các chuyến hàng thử nghiệm đầu tiên thành công, các doanh nghiệp nhập khẩu của Australia sẽ ký các hợp đồng nhập khẩu lớn hơn.