Cưỡng hiếp bé gái rồi trốn vào rừng 3 năm vẫn không thoát

Cưỡng hiếp bé gái xong, Thon lặn một mạch 3 năm nhưng cuối cùng cũng bị tóm khi đang lẩn sâu ở các lán trại trong rừng.

Chiều 25/5, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Long An, cho biết vừa phối hợp Công an tỉnh Lâm Đồng bắt giữ đối tượng Thạch Thon (SN 1977, ngụ ấp 4, xã Tân Hiệp, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An) khi Thon đang trốn lệnh truy nã.

Thạch Thon bị bắt giữ sau 3 năm lẩn sâu trong rừng trốn nã

Theo hồ sơ, đầu tháng 7/2013, lợi dụng mối quan hệ quen biết, Thon đã cưỡng hiếp một bé gái ở xã Tân Hiệp, huyện Thạnh Hóa.

Sau sự việc bị phát giác, ngày 11/7/2013, Cơ quan điều tra công an huyện Thạnh Hóa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Thon về hành vi "Giao cấu với trẻ em".

Trong quá trình điều tra vụ án, Thon bỏ trốn khỏi địa phương, ngày 22/7/2013, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thạnh Hóa ra quyết định truy nã Thon trên toàn quốc.

Biết nếu bị bắt thì sẽ lãnh án nặng nên Thon lên tỉnh Lâm Đồng đổi tên và làm thuê cho các công trình nằm sâu trong rừng cho đến khi bị phát hiện bắt giữ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên