Vành đai 4 TP.HCM sẽ kết nối liên vùng, liên cảng

VOV.VN - Đường Vành đai 4 TP.HCM đi qua 5 địa phương với chiều dài 197,6km không chỉ khắc phục tình trạng quá tải về giao thông mà còn tăng khả năng liên kết vùng, giao thương hàng hóa.

Ngày 14/2, Sở GTVT Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết, xác định tầm quan trọng của dự án đường Vành đai 4 TP.HCM, Nghị quyết số 80 ngày 10/12/2022 của HĐND tỉnh đã thông qua kế hoạch bố trí nguồn vốn đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2021- 2025 cho dự án là 1.600 tỷ đồng để tiến hành giải phóng mặt bằng. Trong quý II/2023, tỉnh sẽ hoàn thiện hồ sơ Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án. 

Theo đó, đường Vành đai 4 TP.HCM đi qua 5 địa phương Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Dương, TP.HCM và Long An. Tuyến có chiều dài 197,6km, điểm đầu giao với cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu), điểm cuối kết thúc tại cảng Hiệp Phước (TP.HCM), quy mô 6 - 8 làn xe, vận tốc thiết kế 100km/h.

Tại Bà Rịa – Vũng Tàu, Thủ tướng Chính phủ giao địa phương triển khai thực hiện đoạn Phú Mỹ (TX. Phú Mỹ) - Bàu Cạn (giáp Đồng Nai), dài khoảng 18,3km, với diện tích quy hoạch là 174ha. Tuyến đường không chỉ khắc phục tình trạng quá tải về giao thông mà còn tăng khả năng liên kết vùng, giao thương hàng hóa.

Giai đoạn 2023-2025, Bà Rịa – Vũng Tàu sẽ hoàn thành các bước thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư, tổ chức lập, phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án, tổ chức lựa chọn nhà đầu tư, bàn giao mặt bằng và khởi công công trình; phấn đấu thi công hoàn thành, thông xe kỹ thuật toàn tuyến trong tháng 12/2027.

Ông Trần Thượng Chí, Giám đốc Sở GTVT tỉnh cho biết, Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tiếp tục triển khai đầu tư nâng cấp đoạn tuyến ĐT992 từ điểm cuối dự án đường 991B đến đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (dài khoảng 9km) với quy mô từ 6-8 làn xe để kết nối đồng bộ với đường Vành đai 4 TP.HCM.

“Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý cho các địa phương thực hiện dự án thành phần. Vành đai 4 TP.HCM sẽ kết nối vào Quốc lộ 1 qua sân bay Long Thành sau đó kết nối với cao tốc Biên Hoà – Vũng Tàu, kết nối với ĐT992 và nối vào hệ thống cảng. Mục đích là vận chuyển hàng hoá từ hệ thống cảng đi qua Vành đai 4 TP.HCM đi đường Xuyên Á”, ông Chí nêu rõ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra dự án xây dựng đường vành đai 3 TP.HCM
Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra dự án xây dựng đường vành đai 3 TP.HCM

VOV.VN - Thủ tướng đề nghị địa phương tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác giải phóng mặt bằng, cố gắng khởi công dự án vào 6/2023 để thông xe kỹ thuật toàn tuyến vào tháng 6/2025, hoàn thành toàn bộ dự án trong năm 2026.

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra dự án xây dựng đường vành đai 3 TP.HCM

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra dự án xây dựng đường vành đai 3 TP.HCM

VOV.VN - Thủ tướng đề nghị địa phương tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác giải phóng mặt bằng, cố gắng khởi công dự án vào 6/2023 để thông xe kỹ thuật toàn tuyến vào tháng 6/2025, hoàn thành toàn bộ dự án trong năm 2026.

Thống nhất trình dự án Vành đai 4 TP.HCM vào cuối năm 2023
Thống nhất trình dự án Vành đai 4 TP.HCM vào cuối năm 2023

VOV.VN - Chiều nay (12/1), UBND TP.HCM tổ chức Hội nghị dự án đầu tư đường Vành đai 3, đường Vành đai 4 TP.HCM. Tham dự có đại diện các tỉnh Long An, Bình Dương, Đồng Nai và Bà Rịa – Vũng Tàu, các chuyên gia nhà khoa học.

Thống nhất trình dự án Vành đai 4 TP.HCM vào cuối năm 2023

Thống nhất trình dự án Vành đai 4 TP.HCM vào cuối năm 2023

VOV.VN - Chiều nay (12/1), UBND TP.HCM tổ chức Hội nghị dự án đầu tư đường Vành đai 3, đường Vành đai 4 TP.HCM. Tham dự có đại diện các tỉnh Long An, Bình Dương, Đồng Nai và Bà Rịa – Vũng Tàu, các chuyên gia nhà khoa học.

Chủ tịch UBND TP.HCM: Hoàn thành khép kín Vành đai 2 cùng với Vành đai 3
Chủ tịch UBND TP.HCM: Hoàn thành khép kín Vành đai 2 cùng với Vành đai 3

VOV.VN - Đăng đàn trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 8, HĐND TP.HCM khoá X chiều 8/12, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi nhấn mạnh, thành phố rút ra bài học trong công tác phòng chống dịch là “càng khó khăn, càng phải năng động sáng tạo để vượt qua. Hiện nay TP.HCM đang khó nên rất cần tinh thần đó”.

Chủ tịch UBND TP.HCM: Hoàn thành khép kín Vành đai 2 cùng với Vành đai 3

Chủ tịch UBND TP.HCM: Hoàn thành khép kín Vành đai 2 cùng với Vành đai 3

VOV.VN - Đăng đàn trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 8, HĐND TP.HCM khoá X chiều 8/12, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi nhấn mạnh, thành phố rút ra bài học trong công tác phòng chống dịch là “càng khó khăn, càng phải năng động sáng tạo để vượt qua. Hiện nay TP.HCM đang khó nên rất cần tinh thần đó”.