Vé tàu Tết 2016 được mở bán từ ngày 1/10

VOV.VN -Từ ngày 1/10/2015 sẽ chính thức mở bán vé cho hành khách cá nhân trên website và các điểm bán vé.

Sáng 22/9, tại TP HCM, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam đã thông báo về việc phục vụ tàu Tết Bính Thân 2016 để phục vụ  nhu cầu đi lại của nhân dân.

Để tổ chức tốt công tác vận chuyển trong dịp tết sắp tới, lịch chạy tàu được chia làm 3 giai đoạn: trước tết từ 25/1/2016 đến ngày 6/2/2016, dịp nghỉ Tết từ 7/2/2016  đến 10/02/2016 và sau tết từ 11/02/2016 đến 25/02/2016.

Ngoài việc thường xuyên chạy 5 đôi tàu Thống Nhất, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam sẽ tổ chức chạy thêm 6 đôi tàu tăng cường giữa Sài Gòn- Hà Nội và ngược lại và chạy thêm 4 đôi tàu khác đến các địa phương như Nha Trang, Đồng Hới, Thanh Hóa.

Mở bán vé tàu Tết 2016 từ ngày 1/10.

Những ngày cao điểm, Tổng công ty sẽ bán vé chuyển đổi loại chỗ giường nằm tầng 1 thành 3 ghế ngồi mềm (áp dụng cho toa xe nằm mềm khoang 4 giường). Tổng số chỗ trên tàu Thống Nhất là khoảng 12.000 chỗ/ngày, riêng tàu khu đoạn (tuyến Sài Gòn- Phan Thiết- Tháp Chàm- Nha Trang- Quảng Ngãi- Huế) phục vụ khoảng 3.000 chỗ/ngày. Giá vé tàu năm nay dự kiến giảm 5-15% so với tết năm ngoái, các dịch vụ ăn uống được nâng cao.

Về kế hoạch bán vé, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam dành khoảng 20% tổng số phương án bán vé các tàu Thống Nhất, khu đoạn để giải quyết cho các tập thể từ ngày 25/9/2015 đến 30/9/2015, sau đó sẽ đưa tất cả các chỗ còn lại lên hệ thống bán vé điện tử để phục vụ hành khách. Hành khách có thể mua vé qua website www.dsvn.vn, vietnamrailway.vn và vetau.com.vn và các điểm bán vé.

Từ ngày 1/10/2015 sẽ chính thức mở bán vé cho hành khách cá nhân trên website và các điểm bán vé, mỗi hành khách được đặt chỗ trên website mỗi lần không quá 4 vé cho một chiều.

Ông Đỗ Quang Văn - Trưởng ga Sài Gòn giới thiệu thẻ lên tàu do khách hàng tự in.

Năm nay, hệ thống bán vé tàu được nâng cấp thành bán vé tàu điện tử, khách hàng có thể tự tìm chỗ, đăng kí, thanh toán qua ngân hàng hay các điểm bán vé của đường sắt Việt Nam. Hệ thống bán vé này giúp hành khách có thể tự in thẻ lên tàu tại nhà mà không cần phải đến tận nhà ga.

Ông Đỗ Quang Văn, Trưởng ga Sài Gòn cho biết, hệ thống bán vé trực tuyến rất thuận tiện bởi khách hàng ở bất cứ nơi đâu cũng sẽ mua được vé tàu. “Với khách không lên mạng được, đường sắt Việt Nam bố trí nhiều điểm bán vé tại các nhà ga cũng như các điểm bán vé ngoài nhà ga để khách hàng đến mua vé trực tiếp,” ông Văn nói thêm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Điều chỉnh quy định bán vé tàu điện tử để hạn chế “cò vé”
Điều chỉnh quy định bán vé tàu điện tử để hạn chế “cò vé”

VOV.VN - Tổng công ty Đường sắt Việt Nam sẽ điều chỉnh một số quy định đặt vé trên hệ thống bán vé điện tử để hạn chế “cò vé”.

Điều chỉnh quy định bán vé tàu điện tử để hạn chế “cò vé”

Điều chỉnh quy định bán vé tàu điện tử để hạn chế “cò vé”

VOV.VN - Tổng công ty Đường sắt Việt Nam sẽ điều chỉnh một số quy định đặt vé trên hệ thống bán vé điện tử để hạn chế “cò vé”.

Gần 600 vé tàu điện tử được bán trong ngày đầu triển khai
Gần 600 vé tàu điện tử được bán trong ngày đầu triển khai

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết, tổng số 20.349 vé đã được bán ra trong ngày 1/9, trong đó có 586 vé được giao dịch trực tuyến qua mạng.

Gần 600 vé tàu điện tử được bán trong ngày đầu triển khai

Gần 600 vé tàu điện tử được bán trong ngày đầu triển khai

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết, tổng số 20.349 vé đã được bán ra trong ngày 1/9, trong đó có 586 vé được giao dịch trực tuyến qua mạng.