Vì sao kinh tế Nhật Bản tăng trưởng âm?

VOV.VN - Tăng trưởng âm của kinh tế Nhật Bản chủ yếu do hàng loạt thiên tai lớn thời gian qua xảy ra trên khắp nước khiến xuất khẩu và chi phí tiêu dùng giảm.

Theo Chính phủ Nhật Bản, kinh tế Nhật Bản lần đầu tiên trong 2 quý qua tăng trưởng âm. Nguyên nhân chủ yếu do hàng loạt thiên tai lớn thời gian qua xảy ra trên khắp nước khiến xuất khẩu và chi phí tiêu dùng giảm.

Trong quý 3, tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) giảm 1,2% so với những tháng của quí 1 và quí II.

Theo đó, xuất khẩu giảm 1,8% do động đất lớn tại Hokkaido và bão lũ tại khu vực Kansai. Sân bay Quốc tế Kansai, một trung tâm vận tải phân phối lớn của Nhật Bản phải tạm đóng cửa.

Người dân mua sắm tại một khu chợ ở Nhật Bản. Ảnh: AFP
Chi phí tiêu dùng của người dân Nhật Bản giảm 0,1% dùng giảm do mua sắm hay và chi phí cho du lịch giảm.

Trong khi đó, theo lộ trình Nhật Bản sẽ tăng thuế tiêu dùng từ 8% lên 10% vào năm 2019. Để đảm bảo lộ trình này, Thủ tướng Shinzo Abe cho biết sẽ có biện pháp nhằm đảm bảo việc này không ảnh hưởng đến hồi phục kinh tế.

Vào các đợt tăng thuế tiêu dùng trước, Nhật Bản đã từng mất thời gian để tiêu dùng cá nhân hồi phục khi tăng thuế từ 5% lên 8% vào năm 2014.

Các thành phần kinh tế tư nhân Nhật Bản cho rằng để phục hồi kinh tế và thực hiện việc tăng thuế, chính phủ nên đưa ra các biện pháp kích cầu dài hạn, cũng như các biện pháp thực hiện ngay lập tức tại thời điểm tăng thuế. Họ cũng thúc giục chính phủ phân bổ ngân sách phù hợp cho các biện pháp này và duy trì tăng lương tối thiểu với lập luận rằng mức thuế cao hơn đồng nghĩa với giảm thu nhập cá nhân thực tế./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

 Khánh thành Khu công nghiệp hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản
Khánh thành Khu công nghiệp hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản

VOV.VN - Sáng 3/11, UBND TP. Cần Thơ tổ chức Lễ Khánh thành Khu công nghiệp hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản với diện tích 30ha giai đoạn 1.

 Khánh thành Khu công nghiệp hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản

Khánh thành Khu công nghiệp hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản

VOV.VN - Sáng 3/11, UBND TP. Cần Thơ tổ chức Lễ Khánh thành Khu công nghiệp hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản với diện tích 30ha giai đoạn 1.

Trung Quốc hoan nghênh Nhật Bản tham gia cuộc cải cách nền kinh tế
Trung Quốc hoan nghênh Nhật Bản tham gia cuộc cải cách nền kinh tế

VOV.VN - Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường hoan nghênh Nhật Bản tham gia vào công cuộc cải cách và mở cửa nền kinh tế Trung Quốc.

Trung Quốc hoan nghênh Nhật Bản tham gia cuộc cải cách nền kinh tế

Trung Quốc hoan nghênh Nhật Bản tham gia cuộc cải cách nền kinh tế

VOV.VN - Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường hoan nghênh Nhật Bản tham gia vào công cuộc cải cách và mở cửa nền kinh tế Trung Quốc.

Hơn 100 doanh nghiệp Nhật Bản tìm kiếm cơ hội đầu tư vào Cần Thơ
Hơn 100 doanh nghiệp Nhật Bản tìm kiếm cơ hội đầu tư vào Cần Thơ

VOV.VN - Hơn 100 doanh nghiệp của Nhật Bản đã đến Cần Thơ để tìm kiếm cơ hội hợp tác, đầu tư vào các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, logistics.

Hơn 100 doanh nghiệp Nhật Bản tìm kiếm cơ hội đầu tư vào Cần Thơ

Hơn 100 doanh nghiệp Nhật Bản tìm kiếm cơ hội đầu tư vào Cần Thơ

VOV.VN - Hơn 100 doanh nghiệp của Nhật Bản đã đến Cần Thơ để tìm kiếm cơ hội hợp tác, đầu tư vào các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, logistics.

Báo Nhật Bản đánh giá tích cực về triển vọng hợp tác Nhật - Việt
Báo Nhật Bản đánh giá tích cực về triển vọng hợp tác Nhật - Việt

VOV.VN - Tạp chí điện tử E! Kansai vừa đăng tải bài viết nhận định hết sức tích cực về triển vọng hợp tác thương mại, đầu tư giữa Nhật Bản và Việt Nam.

Báo Nhật Bản đánh giá tích cực về triển vọng hợp tác Nhật - Việt

Báo Nhật Bản đánh giá tích cực về triển vọng hợp tác Nhật - Việt

VOV.VN - Tạp chí điện tử E! Kansai vừa đăng tải bài viết nhận định hết sức tích cực về triển vọng hợp tác thương mại, đầu tư giữa Nhật Bản và Việt Nam.

Những “lỗ hổng” trong thu hút đầu tư Nhật Bản
Những “lỗ hổng” trong thu hút đầu tư Nhật Bản

VOV.VN - Tính đến cuối tháng 10/2018, Vùng ĐBSCL thu hút 170 dự án đầu tư trực tiếp (FDI) Nhật Bản với tổng vốn đăng ký khoảng 2.214 triệu USD.

Những “lỗ hổng” trong thu hút đầu tư Nhật Bản

Những “lỗ hổng” trong thu hút đầu tư Nhật Bản

VOV.VN - Tính đến cuối tháng 10/2018, Vùng ĐBSCL thu hút 170 dự án đầu tư trực tiếp (FDI) Nhật Bản với tổng vốn đăng ký khoảng 2.214 triệu USD.