Vì sao nợ công Việt Nam vọt tăng lên 110 tỷ USD?

VOV.VN -Theo WB, nợ công Việt Nam tăng do thay đổi cơ cấu nợ; nợ tiềm tàng từ DNNN và ngân hàng có nguy cơ rủi ro tới tính bền vững của nợ công.

Báo cáo “Cập nhật tình hình phát triển kinh tế Việt Nam” vừa được Ngân hàng Thế giới (WB) công bố có thông tin về nợ công khiến dư luận xã hội giật mình với con số nợ lên tới 110 tỷ USD, cao hơn nhiều so với các nguồn số liệu từng được công bố.

Nợ tăng nhanh do thay đổi cơ cấu nợ

Theo Ngân hàng Thế giới, tổng nợ công (nợ của chính phủ, nợ do chính phủ bảo lãnh và nợ của chính quyền địa phương) đã tăng từ 54,5% GDP 2013 lên mức 59,6% năm 2014. “Mặc dù mức nợ công vẫn nằm trong phạm vi bền vững, chi phí trả nợ gia tăng đang làm co giảm dư địa tài khóa”- WB đánh giá.


Xét trong vài năm, WB nhận thấy “nợ công của Việt Nam tăng nhanh trong những năm gần đây”. Tính đến cuối năm 2014, tổng dư nợ công của Việt Nam (nợ của chính phủ, nợ được chính phủ bảo lãnh và nợ của chính quyền địa phương) ước tính 2.347 nghìn tỷ đồng (khoảng 110 tỷ USD). WB còn lưu ý rằng, “toàn bộ dữ liệu về nợ được thu thập được từ thẩm quyền của Chính phủ”.

Tỷ trọng nợ công so với GDP tăng nhanh từ 50% năm 2011 lên 59,6% năm 2014. 79,6% con số này là nợ chính phủ, 19% là nợ được chính phủ bảo lãnh và khoảng 1,4% là nợ của chính quyền địa phương. Bộ Tài chính dự báo tổng dư nợ công có thể đạt mức đỉnh điểm gần 65% GDP vào cuối năm 2017. Sau đó, tỷ lệ nợ/GDP sẽ giảm dần do thắt chặt tài khóa.

Mỗi người dân đang “gánh” 997,9 USD nợ công

Theo Đồng hồ nợ công toàn cầu (Global debt clock) trên trang The Economist.com, tính đến 9h00 (giờ Việt Nam) hôm nay (22/7/2015), nợ công của Việt Nam đang ở mức trên 90,826 tỷ USD; bình quân nợ công theo đầu người là 997,9 USD; nợ công chiếm 46,3% GDP, tăng 9,8% so với năm 2014. 

Con số nợ công mà WB công bố lần này cao hơn nhiều so với các báo cáo khác về nợ công của Việt Nam đã được Bộ Tài chính hay các tổ chức khác công bố. Theo giải thích của WB, nợ công Việt Nam tăng do thay đổi cơ cấu nợ. Do nhu cầu tài trợ ngân sách tăng nhanh hơn tốc độ tăng trưởng huy động vốn vay ưu đãi bên ngoài, Chính phủ chủ yếu dựa vào nợ trong nước để đáp ứng nhu cầu huy động vốn. Mặc dù nợ nước ngoài của Chính phủ vẫn giữ ổn định khoảng 27-28% GDP trong giai đoạn 2010-2014, nợ trong nước tăng nhanh từ 23,1% GDP năm 2010 lên 31,7% GDP năm 2014.

Đáng chú ý nữa là phần lớn huy động vốn trong nước dựa trên phát hành trái phiếu Chính phủ với lãi suất bình quân 7,9%/năm trong năm 2013 và 6,6% năm 2014. Thời gian đáo hạn trung bình của trái phiếu chính phủ tương đối ngắn 3,1 năm (2013) và 4,8 năm (2014). “Điều này có thể phát sinh rủi ro quay vòng nợ không khớp với kỳ hạn, đặc biệt trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư cơ sở hạ tầng được tài trợ bằng nợ vay”- WB cảnh báo.

Thực tế, theo WB, tận dụng điều kiện tài chính toàn cầu thuận lợi và nâng cao xếp hạng tín dụng quốc gia trong thời gian gần đây, Việt Nam đã phát hành trái phiếu quốc tế 10 năm với tổng giá trị 1 tỷ USD (lãi suất 4,8%) vào tháng 11/2014 – lần phát hành ra thị trường quốc tế đầu tiên trong 5 năm. Phần lớn số thu của đợt phát hành trái phiếu này được sử dụng để tái cơ cấu các khoản vay trước đó.

Nguy cơ từ doanh nghiệp nhà nước và ngân hàng

Trong bối cảnh nợ công tăng nhanh, áp lực càng tăng cho cân đối ngân sách. Theo phân tích của WB, thâm hụt ngân sách năm 2014 của Việt Nam ước tính ở mức 5,3% GDP phản ánh kết quả thu ngân sách khó khăn hơn trong khi chi ngân sách (đặc biệt là chi đầu tư phát triển) vẫn tăng mạnh.

PGS, TS Trần Đình Thiên:  Đáng quan ngại!

Theo Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam: “Nếu phân tích sâu hơn về đặc điểm và cách tính nợ công, hiệu quả quản lý và sử dụng nợ công trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều yếu kém như hiện nay, sẽ thấy đây là một thực trạng đáng quan ngại hơn nhiều so với các con số trên.

Vấn đề không nằm ở con số nợ công là bao nhiêu, mà là ở xu hướng tăng trưởng của nợ công và khả năng trả nợ. Trong tương lai ngắn hạn rất có khả năng nợ công của Việt Nam sẽ tăng vượt ngưỡng 65% và khả năng trả nợ của Việt Nam là rất khó khăn và hạn chế, xét trên những rủi ro về nợ công, quản lý nợ công và vấn về thâm hụt ngân sách.

Tình hình thu chi ngân sách 5 tháng đầu năm 2015 vẫn cho thấy nhiều áp lực trong cân đối ngân sách năm nay. Tính đến hết tháng 5/2015 bội chi ngân sách ước gần 75.000 tỷ đồng (khoảng 3,5 tỷ USD) - tương đương 1/3 chỉ tiêu của cả năm 2015.

Vì thế, chi phí thanh toán nợ có thể tạo thêm gánh nặng lên ngân sách. Nghĩa vụ thanh toán nợ công (tổng thanh toán nợ chính phủ, nợ được chính phủ bảo lãnh và nợ của chính quyền địa phương) đã tăng từ 22% năm 2010 lên gần 26% tổng thu ngân sách năm 2014. Chi trả lãi vay hiện chiếm gần 7,2% chi ngân sách, lấn át các khoản chi tiêu khác.

Ngoài ra, một cảnh báo nữa được WB đưa ra: “nghĩa vụ nợ tiềm tàng từ doanh nghiệp nhà nước và khu vực ngân hàng cũng trở thành mối nguy cơ rủi ro tới tính bền vững của nợ công”. Bởi WB cho rằng, ngoài các khoản nợ do chính phủ bảo lãnh được trình bày ở trên vẫn còn nhiều các khoản nợ tiềm ẩn chưa được thống kê một cách đầy đủ. Các khoản nợ này ước tính có quy mô khá lớn, tính rủi ro cao và có thể đe dọa tới ổn định tài khóa.

Kiểm toán Nhà nước: Bộ Tài chính tổng hợp số liệu nợ công chưa đầy đủ

Theo kiết quả Kiểm toán Nhà nước mới công bố, Bộ Tài chính thống kê, tổng hợp số liệu nợ công chưa kịp thời, đầy đủ, còn báo cáo thừa, thiếu một số khoản vay. Đồng thời, công tác tổ chức và quản lý nợ công vẫn chưa được tập trung thống nhất theo quy định của Luật Quản lý nợ công, thiếu sự gắn kết chặt chẽ giữa khâu huy động vốn với tổ chức thực hiện và trả nợ vay, dẫn đến bị động trong việc cân đối nguồn trả nợ cũng như khuyến khích sử dụng vốn vay hiệu quả, tiết kiệm;

Việc tổng hợp số liệu nợ công theo một đầu mối thống nhất còn khó khăn, dẫn đến còn sai sót; hệ thống mẫu biểu báo cáo về nợ công chưa đáp ứng yêu cầu quản lý và chưa được các đơn vị tham gia quản lý nợ công lập đầy đủ hoặc gửi kịp thời./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nợ công Việt Nam sắp chạm ngưỡng rủi ro
Nợ công Việt Nam sắp chạm ngưỡng rủi ro

VOV.VN -Tính đến 9h00 hôm nay (14/10/2014), nợ công của Việt Nam trên 84,607 tỷ USD, chiếm 47,3% GDP.

Nợ công Việt Nam sắp chạm ngưỡng rủi ro

Nợ công Việt Nam sắp chạm ngưỡng rủi ro

VOV.VN -Tính đến 9h00 hôm nay (14/10/2014), nợ công của Việt Nam trên 84,607 tỷ USD, chiếm 47,3% GDP.

Nợ công Việt Nam đang là 787,9 USD/người dân
Nợ công Việt Nam đang là 787,9 USD/người dân

(VOV)-Lúc 13h00 hôm nay (17/1), đồng hồ nợ công toàn cầu báo chỉ số trung bình mỗi người dân Việt Nam đang gánh số nợ công 787,9 USD.

Nợ công Việt Nam đang là 787,9 USD/người dân

Nợ công Việt Nam đang là 787,9 USD/người dân

(VOV)-Lúc 13h00 hôm nay (17/1), đồng hồ nợ công toàn cầu báo chỉ số trung bình mỗi người dân Việt Nam đang gánh số nợ công 787,9 USD.

Nợ công Việt Nam đang là 808 USD/người dân
Nợ công Việt Nam đang là 808 USD/người dân

(VOV) -Theo Đồng hồ nợ công toàn cầu, nợ công của Việt Nam hiện đang chiếm 49,2% GDP toàn quốc.

Nợ công Việt Nam đang là 808 USD/người dân

Nợ công Việt Nam đang là 808 USD/người dân

(VOV) -Theo Đồng hồ nợ công toàn cầu, nợ công của Việt Nam hiện đang chiếm 49,2% GDP toàn quốc.

Nợ của doanh nghiệp nhà nước đe dọa nợ công Việt Nam
Nợ của doanh nghiệp nhà nước đe dọa nợ công Việt Nam

(VOV)-Khả năng đe dọa nợ công Việt Nam của khu vực DNNN nằm ở chỗ khu vực này luôn nhận được ngân sách “mềm” từ Chính phủ.

Nợ của doanh nghiệp nhà nước đe dọa nợ công Việt Nam

Nợ của doanh nghiệp nhà nước đe dọa nợ công Việt Nam

(VOV)-Khả năng đe dọa nợ công Việt Nam của khu vực DNNN nằm ở chỗ khu vực này luôn nhận được ngân sách “mềm” từ Chính phủ.

Nợ công Việt Nam đang trên 826 USD/người dân
Nợ công Việt Nam đang trên 826 USD/người dân

(VOV)-Lúc 7h00 hôm nay (5/7), đồng hồ nợ công toàn cầu báo chỉ số trung bình mỗi người dân Việt Nam đang gánh số nợ công 826,4 USD.

Nợ công Việt Nam đang trên 826 USD/người dân

Nợ công Việt Nam đang trên 826 USD/người dân

(VOV)-Lúc 7h00 hôm nay (5/7), đồng hồ nợ công toàn cầu báo chỉ số trung bình mỗi người dân Việt Nam đang gánh số nợ công 826,4 USD.

Nợ công Việt Nam tăng lên trên 886,36 USD/người dân
Nợ công Việt Nam tăng lên trên 886,36 USD/người dân

VOV.VN -Nợ công đang chiếm 48,0% GDP, tăng 11,2% so với năm 2013.

Nợ công Việt Nam tăng lên trên 886,36 USD/người dân

Nợ công Việt Nam tăng lên trên 886,36 USD/người dân

VOV.VN -Nợ công đang chiếm 48,0% GDP, tăng 11,2% so với năm 2013.