Gần 497.000 học sinh ở Bình Dương dự lễ khai giảng đặc biệt

VOV.VN - Sáng nay (15/9), tỉnh Bình Dương tổ chức Lễ khai giảng năm học mới 2021-2022 tại Trường THPT chuyên Hùng Vương (TP. Thủ Dầu Một) và được truyền hình trực tiếp qua sóng phát thanh truyền hình tỉnh.

Đúng 7h30 phút sáng, lễ khai giảng năm học mới duy nhất tại Bình Dương được tổ chức tại trường THPT chuyên Hùng Vương. Dù diễn ra trong 30 phút nhưng lễ khai giảng vẫn được tổ chức trang trọng với đầy đủ các nghi thức như: chào cờ, đọc thư của Chủ tịch nước nhân dịp khai giảng năm học mới, phát biểu của lãnh đạo nhà trường và học sinh.

Sau phần “tiếp sóng” lễ khai giảng chung, nhiều trường học đã chuẩn bị chương trình đón năm học mới theo cách riêng bằng hình thức trực tuyến, vừa đảm bảo quy định phòng dịch nhưng vẫn kết nối để khích lệ tinh thần giáo viên, học sinh. Chính hoàn cảnh đặc biệt và nỗ lực của các trường cho ngày đầu tiên năm học đã mang lại nhiều cảm xúc.

Anh Lê Văn Hựu, phụ huynh học sinh ở phường An Phú, thành phố Thuận An cho biết, hai đứa con của anh rất háo hức chờ lễ khai giảng "đặc biệt" này: “Tỉnh Bình Dương và rất nhiều tỉnh thành phía Nam bị ảnh hưởng nặng bởi dịch bệnh. Do đó, tỉnh Bình Dương tổ chức cho các cháu học online, và khai giảng bằng hình thức trực tuyến, chúng tôi rất đồng tình”.

Cô Nguyễn Thị Thanh Tâm - Phó hiệu trưởng Trường THPT chuyên Hùng Vương cho biết, năm nay nhà trường phải dạy học trực tuyến là tình huống "bất khả kháng". Bởi mô hình này phụ thuộc rất nhiều vào ý thức tự học của học sinh. Tuy nhiên, giáo viên sẽ cố gắng hướng dẫn, sinh hoạt lớp thường xuyên để các em hiểu và cùng phối hợp.

 “Ở đây có những giáo viên lớn tuổi nhưng vẫn phải tiếp cận, bởi đây là tình hình chung. Mặc dù làm việc gấp 2 - 3 lần vẫn phải khắc phục. Còn học sinh, các em đã quen dần và đã thể hiện tinh thần tự học, đánh giá qua mạng và ban giám hiệu cũng theo dõi sát sao”, cô Nguyễn Thị Thanh Tâm cho biết.

Với tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh, năm nay, học sinh Bình Dương sẽ học trực tuyến trong tháng 9 và tháng 10. Riêng đối với mầm non, do đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi nên không triển khai hình thức học trực tuyến. Ở cấp học này, giáo viên sẽ soạn thảo các nội dung tuyên truyền và xây dựng các video tuyên truyền, hướng dẫn cha mẹ giáo dục trẻ tại nhà.

Để giảm gánh nặng cho phụ huynh, Bình Dương sẽ miễn học phí học kỳ I năm học 2021-2022 đối với cơ sở giáo dục công lập; không tăng học phí đối với các cơ sở giáo dục ngoài công lập. Đồng thời, tỉnh cũng đã phát động Chương trình “Sóng và máy tính cho em” để tặng thiết bị học tập cho khoảng 70.000 học sinh thiếu thiết bị để học trực tuyến./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bến Tre tổ chức Khai giảng năm học mới qua sóng truyền hình
Bến Tre tổ chức Khai giảng năm học mới qua sóng truyền hình

VOV.VN - Để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19, Lễ Khai giảng năm học mới 2021-2022 của học sinh tỉnh Bến Tre diễn ra theo hình thức ghi hình, phát sóng trực tiếp trên Đài Phát thanh và Truyền hình.

Bến Tre tổ chức Khai giảng năm học mới qua sóng truyền hình

Bến Tre tổ chức Khai giảng năm học mới qua sóng truyền hình

VOV.VN - Để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19, Lễ Khai giảng năm học mới 2021-2022 của học sinh tỉnh Bến Tre diễn ra theo hình thức ghi hình, phát sóng trực tiếp trên Đài Phát thanh và Truyền hình.

Chủ tịch nước dự khai giảng năm học mới tại Trường PTDT Nội trú THPT tỉnh Yên Bái
Chủ tịch nước dự khai giảng năm học mới tại Trường PTDT Nội trú THPT tỉnh Yên Bái

VOV.VN - Ngày 7/9, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã dự Lễ khai giảng năm học mới tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học phổ thông tỉnh Yên Bái.

Chủ tịch nước dự khai giảng năm học mới tại Trường PTDT Nội trú THPT tỉnh Yên Bái

Chủ tịch nước dự khai giảng năm học mới tại Trường PTDT Nội trú THPT tỉnh Yên Bái

VOV.VN - Ngày 7/9, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã dự Lễ khai giảng năm học mới tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học phổ thông tỉnh Yên Bái.

Lễ khai giảng đặc biệt trên vùng rẻo cao Quảng Nam
Lễ khai giảng đặc biệt trên vùng rẻo cao Quảng Nam

VOV.VN - Lễ khai giảng năm học mới tại điểm trường Tắk Pổ, xã Trà Tập, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam năm nay thật đặc biệt, vì các em học sinh phải học ở điểm tạm do trường đang được xây dựng.

Lễ khai giảng đặc biệt trên vùng rẻo cao Quảng Nam

Lễ khai giảng đặc biệt trên vùng rẻo cao Quảng Nam

VOV.VN - Lễ khai giảng năm học mới tại điểm trường Tắk Pổ, xã Trà Tập, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam năm nay thật đặc biệt, vì các em học sinh phải học ở điểm tạm do trường đang được xây dựng.