Viên kim cương giá trị nhất được bán đấu giá

VOV.VN - Sotheby’s chuẩn bị mang ra đấu giá viên kim cương 102 carat - đây có thể là trang sức đắt giá nhất từng được đấu giá trực tuyến.

Viên kim cương hình bầu dục tinh khiết trong suốt 102,39 carat này có thể thu về từ 10-30 triệu USD (tương đương 232 - 696 tỷ đồng). Chỉ có 7 viên kim cương trắng tinh khiết hơn 100 carat từng được bán đấu giá. Đây là viên kim cương hình bầu dục lớn thứ hai thuộc loại này từng được bán đấu giá.

Người đứng đầu bộ phận trang sức của Sotheby’s – Quig Bruning cho biết: “Những viên kim cương 100 carat theo lẽ thường là rất hiếm có. Một viên kim cương tinh khiết trong suốt thậm chí còn hiếm hơn”.

106697538-159975129337910239-hand-jpg.jpg

Mặc dù Sotheby’s không có ước tính chính thức nhưng những viên kim cương tương đương từng được bán với mức giá từ 11 triệu đến 30 triệu USD (tương đương 255 tỷ đến 696 tỷ đồng) trong quá khứ, Bruning cho biết.

Viên kim cương được Sotheby’s mô tả là có “kích thước bằng một cái kẹo mút”, sẽ được đấu giá trực tiếp tại Hong Kong (Trung Quốc) vào ngày 5/10 nhưng cũng mở cửa để đấu giá trực tuyến bắt đầu từ thứ Ba. Nếu nó được đấu giá thành công thông qua hình thức trực tuyến, đây sẽ là trang sức đắt giá nhất được bán trực tuyến từng được ghi nhận – trước đó kỷ lục là một đôi bông tai kim cương màu hồng xà xanh lạ mắt được bán trực tuyến với giá 6 triệu USD (tương đương 139 tỷ đồng).

Viên kim cương 102 carat được cắt từ một viên kim cương thô 271 carat được phát hiện tại mỏ Victor ở Ontario năm 2018. Viên kim cương được cắt và đánh bóng trong suốt 1 năm bởi Diacore để có độ sáng bóng, lấp lánh nhất. Viên kim cương này thuộc phân nhóm kim cương ưu tú gọi là “Type lla”, là loại kim cương tinh khiết nhất về mặt hóa học với độ trong suốt cao nhất.

Nhu cầu về những viên kim cương lớn nhất, hiếm nhất đã tăng lên trong đại dịch Covid-19 vì những người giàu được hưởng lợi từ thị trường chứng khoán mạnh hơn và các nhà đầu tư tìm kiếm một hình thức lưu trữ dài hạn trong một thế giới tài chính ngập tràn tiền mặt.

Doanh số bán trang sức và kim cương trực tuyến cũng tăng lên khi mọi người mua ở nhà nhiều hơn. Sotheby’s cho biết, doanh số bán đồ trang sức trực tuyến của họ đạt 31 triệu USD (tương đương 719 tỷ đồng), gấp 7 lần so với năm ngoái.

Khi được hỏi liệu người mua có đeo viên kim cương 100 carat hay không, ông cho biết “Tất nhiên. Nếu họ muốn thưởng thức chúng”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đào được viên kim cương màu hàng trăm triệu năm tuổi, lớn nhất ở Nga
Đào được viên kim cương màu hàng trăm triệu năm tuổi, lớn nhất ở Nga

VOV.VN - Nhà khai thác kim cương hàng đầu thế giới Alrosa mới đây đã phát hiện một viên kim cương thô nặng 236 carat với màu vàng đậm tại một mỏ ở Yakutia, Nga.

Đào được viên kim cương màu hàng trăm triệu năm tuổi, lớn nhất ở Nga

Đào được viên kim cương màu hàng trăm triệu năm tuổi, lớn nhất ở Nga

VOV.VN - Nhà khai thác kim cương hàng đầu thế giới Alrosa mới đây đã phát hiện một viên kim cương thô nặng 236 carat với màu vàng đậm tại một mỏ ở Yakutia, Nga.

Quốc gia nào có nhiều kim cương nhất thế giới?
Quốc gia nào có nhiều kim cương nhất thế giới?

VOV.VN - Trữ lượng kim cương ở Nga còn nhiều hơn cả 4 quốc gia đứng ngay sau cộng lại.

Quốc gia nào có nhiều kim cương nhất thế giới?

Quốc gia nào có nhiều kim cương nhất thế giới?

VOV.VN - Trữ lượng kim cương ở Nga còn nhiều hơn cả 4 quốc gia đứng ngay sau cộng lại.

Cưỡng chế thu thuế đối với Công ty Địa ốc Kim Oanh
Cưỡng chế thu thuế đối với Công ty Địa ốc Kim Oanh

VOV.VN - Doanh nghiệp này nợ thuế hơn 103 tỷ đồng đã bị ngành thuế cưỡng chế bằng hình thức trích tài khoản ngân hàng của công ty.

Cưỡng chế thu thuế đối với Công ty Địa ốc Kim Oanh

Cưỡng chế thu thuế đối với Công ty Địa ốc Kim Oanh

VOV.VN - Doanh nghiệp này nợ thuế hơn 103 tỷ đồng đã bị ngành thuế cưỡng chế bằng hình thức trích tài khoản ngân hàng của công ty.