Việt Nam-Australia sẽ là đối tác thương mại, đầu tư hàng đầu của nhau

VOV.VN - Hôm nay (29/11), tại thành phố Adelaide, Australia diễn ra Hội nghị Bộ trưởng Đối tác kinh tế Việt Nam-Australia lần thứ nhất.

Tại Hội nghị, các nhà lãnh đạo kinh tế của hai nước đều thể hiện quyết tâm thúc đẩy hai bên trở thành đối tác kinh tế, thương mại hàng đầu của nhau.

Bộ trưởng Kế hoạch - Đầu tư Nguyễn Chí Dũng và Bộ trưởng Thương mại, Du lịch và Đầu tư Australia Simon Birmmingham đã chủ trì Hội nghị Bộ trưởng Đối tác kinh tế Việt Nam- Australia cùng với sự tham gia của đại diện các cơ quan liên quan của hai bên và Đại sứ Việt Nam tại Australia và Đại sứ Australia của Việt Nam.

Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng.

Tại hội nghị, hai bên đã trao đổi nhiều nội dung về cơ hội gia tăng quan hệ thương mại, đầu tư cũng như thách thức mà hai bên cần vượt qua để tạo ra bước tiến vượt bậc. Bộ trưởng Kế hoạch Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết, hội nghị cũng đã thảo luận về việc xây dựng khung chiến lược hợp tác kinh tế tăng cường mà Thủ tướng hai nước đã nhất trí trong chuyến thăm Việt Nam vào tháng 8/2019 của Thủ tướng Scott Morrison.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng, mục đích của hội nghị Bộ trưởng lần này để hiện thực hóa mục tiêu mà hai Thủ tướng đã đưa ra nhân chuyến thăm của thủ tướng Úc là phải nâng đối tác thương mại trở thành 1 trong top 10 của nhau và đầu tư tăng gấp 2 lần.

“Để hiện thực hóa điều này, các cơ quan của hai chính phủ hai nước rất tích cực chuẩn bị trong thời gian vừa qua để xây dựng khung về chiến lược hợp tác kinh tế tăng cường để thực hiện mục tiêu đó, để khai thác được tiềm năng, lợi thế của phía Australia, đóng góp cho phát triển kinh tế xã hội Việt Nam trong thời gian tới”, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng khẳng định.

Về phía Australia cũng đang có nhiều nỗ lực để tạo ra bước ngoặt trong quan hệ đầu tư, thương mại giữa hai nước.

Bộ trưởng Thương mại, Du lịch và Đầu tư Australia Simon Birmmingham.

Theo Bộ trưởng Thương mại, Du lịch và Đầu tư Australia Simon Birmmingham, bên cạnh việc cùng chung tay xây dựng kế hoạch cho tương lai, hai nước cũng cần khai thác triệt để hơn nữa những cơ hội sẵn có, là các hiệp định kinh tế thương mại đa phương mà hai nước là thành viên để mang về lợi ích cho doanh nghiệp hai bên.

“Tôi cũng hy vọng sẽ dần đầu một phái đoàn gồm nhiều doanh nghiệp Australia sang Việt Nam vào nửa đầu năm tới để các doanh nghiệp Australia có thể hiểu hơn về các cơ hội hiện có, từ đó thúc đẩy và tăng cường quan hệ thương mại, đầu tư giữa hai nước nhằm đạt được mục tiêu đề ra”, Bộ trưởng Simon Birmmingham cho biết.

Kết thúc hội đàm, hai bên đã ký Tuyên bố chung về Hội nghị Bộ trưởng Đối tác kinh tế Việt Nam-Australia./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cần thúc đẩy kết nối địa phương và doanh nghiệp Việt Nam - Australia
Cần thúc đẩy kết nối địa phương và doanh nghiệp Việt Nam - Australia

VOV.VN - Đây là nhấn mạnh của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại Lễ khai mạc “Ngày hội hàng Việt Nam tại Melbourne” do Uỷ ban Nhân dân TP HCM tổ chức.

Cần thúc đẩy kết nối địa phương và doanh nghiệp Việt Nam - Australia

Cần thúc đẩy kết nối địa phương và doanh nghiệp Việt Nam - Australia

VOV.VN - Đây là nhấn mạnh của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại Lễ khai mạc “Ngày hội hàng Việt Nam tại Melbourne” do Uỷ ban Nhân dân TP HCM tổ chức.

Kim ngạch thương mại Việt Nam-Australia kỳ vọng đạt 10 tỷ USD năm 2020
Kim ngạch thương mại Việt Nam-Australia kỳ vọng đạt 10 tỷ USD năm 2020

VOV.VN - Việt Nam và Australia đang nỗ lực hiện thực hóa mục tiêu đưa kim ngạch thương mại hai chiều chạm mốc 10 tỷ USD vào năm 2020.

Kim ngạch thương mại Việt Nam-Australia kỳ vọng đạt 10 tỷ USD năm 2020

Kim ngạch thương mại Việt Nam-Australia kỳ vọng đạt 10 tỷ USD năm 2020

VOV.VN - Việt Nam và Australia đang nỗ lực hiện thực hóa mục tiêu đưa kim ngạch thương mại hai chiều chạm mốc 10 tỷ USD vào năm 2020.

Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam-Australia lần 3
Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam-Australia lần 3

VOV.VN -Hai bên trao đổi về tình hình thế giới, khu vực cùng quan tâm; quan hệ quốc phòng song phương và tham vấn các vấn đề liên quan đến năm ASEAN 2020.

Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam-Australia lần 3

Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam-Australia lần 3

VOV.VN -Hai bên trao đổi về tình hình thế giới, khu vực cùng quan tâm; quan hệ quốc phòng song phương và tham vấn các vấn đề liên quan đến năm ASEAN 2020.