Việt Nam – Campuchia tăng cường xúc tiến đầu tư và thương mại

VOV.VN - Sáng 22/11, tại thủ đô Phnom Penh, Vương quốc Campuchia đã diễn ra Diễn đànXúc tiến đầu tư và thương mại Việt Nam - Campuchia.

Tham dự diễn đàn có Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Vũ Quang Minh, Quốc vụ khanh Bộ Thương mại Campuchia Sam Sreirath, lãnh đạo Hội đồng Phát triển Campuchia, Phòng thương mại Campuchia, cùng đông đảo đại diện các doanh nghiệp Việt Nam và Campuchia.

Phát biểu tại Diễn đàn, Đại sứ Vũ Quang Minh cho rằng, hoạt động đầu tư của các doanh nghiệp Việt Nam và Campuchia tại mỗi nước trong thời gian qua đã đạt được nhiều thành công và có hiệu quả. Tuy nhiên, hai nước vẫn còn nhiều tiềm năng để thúc đẩy hơn nữa hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch và các lĩnh vực khác.

Đại sứ Vũ Quang Minh

Đại sứ Vũ Quang Minh chỉ rõ: “Tôi xin nhấn mạnh là môi trường kinh doanh, đầu tư tại Campuchia đang rất thuận lợi, quan hệ hai nước đang phát triển hết sức tốt đẹp. Chính vì vậy, đây là một cơ hội vàng cho các doanh nghiệp Việt Nam quan tâm hơn nữa tới thị trường Campuchia, các doanh nghiệp mới chưa tham gia thì qua tiếp cận thị trường để tìm cơ hội mới, các doanh nghiệp đang hoạt động thì đây là cơ hội để mở rộng hoạt động kinh doanh”.

Diễn đàn Xúc tiến Đầu tư - Thương mại Việt Nam – Campuchia lần này là cơ hội để các doanh nghiệp Việt Nam, Campuchia có dịp tìm hiểu, giao lưu, kết nối bạn hàng trong các lĩnh vực đầu tư, thương mại, để biến các tiềm năng, thế mạnh của mỗi nước thành các dự án hiện thực trong thời gian tới.

Quốc vụ khanh Bộ Thương mại Campuchia Sam Sreirath đánh giá cao hoạt động của các doanh nghiệp Việt Nam và Campuchia, cho rằng các doanh nghiệp Việt Nam sẽ giúp gắn kết quan hệ hợp tác kinh tế chặt chẽ giữa hai nước, góp phần quan trọng giúp kinh tế Campuchia phát triển nhanh chóng, ổn định.

Quốc vụ khanh Bộ Thương mại Campuchia Sam Sreirath

Quốc vụ khanh Sam Sreirath cho biết các Bộ, ngành Campuchia sẵn sàng cung cấp thông tin về chính sách đầu tư, thương mại, giải quyết khó khăn và hỗ trợ tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư, làm ăn tại Campuchia.

Đất nước Campuchia đang có những bước phát triển mạnh mẽ về kinh tế với tốc độ tăng trưởng bình quân trong những năm gần đây luôn đạt 7%/năm, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện. Kim ngạch thương mại Việt Nam - Campuchia năm 2019 dự kiến đạt 5,2 tỷ USD, Việt Nam nằm trong nhóm 5 nước có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất tại Campuchia.

Trong những năm qua, hoạt động đầu tư của các doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia không chỉ thành công về mặt tài chính mà còn có đóng góp thiết thực vào công cuộc phát triển kinh tế và an sinh xã hội của Vương quốc Campuchia./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bà Rịa - Vũng Tàu xúc tiến thương mại tại Phnom Penh, Campuchia
Bà Rịa - Vũng Tàu xúc tiến thương mại tại Phnom Penh, Campuchia

VOV.VN - Tối 20/10, tại thủ đô Phnom Penh, đã diễn ra chương trình xúc tiến thương mại, đầu tư và du lịch giữa tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu và Phnom Penh.

Bà Rịa - Vũng Tàu xúc tiến thương mại tại Phnom Penh, Campuchia

Bà Rịa - Vũng Tàu xúc tiến thương mại tại Phnom Penh, Campuchia

VOV.VN - Tối 20/10, tại thủ đô Phnom Penh, đã diễn ra chương trình xúc tiến thương mại, đầu tư và du lịch giữa tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu và Phnom Penh.

Lợi thế nông nghiệp ĐBSCL được Campuchia quan tâm đặc biệt
Lợi thế nông nghiệp ĐBSCL được Campuchia quan tâm đặc biệt

VOV.VN - Việt Nam nằm trong top 10 nước có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài nhiều nhất tại Campuchia.

Lợi thế nông nghiệp ĐBSCL được Campuchia quan tâm đặc biệt

Lợi thế nông nghiệp ĐBSCL được Campuchia quan tâm đặc biệt

VOV.VN - Việt Nam nằm trong top 10 nước có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài nhiều nhất tại Campuchia.

Việt Nam trong nhóm 3 nước đầu tư lớn nhất tại Campuchia
Việt Nam trong nhóm 3 nước đầu tư lớn nhất tại Campuchia

VOV.VN - Đầu tư nước ngoài vào Campuchia ngày càng tăng, trong đó Việt Nam là một trong ba nước có vốn đầu tư lớn nhất tại Campuchia.

Việt Nam trong nhóm 3 nước đầu tư lớn nhất tại Campuchia

Việt Nam trong nhóm 3 nước đầu tư lớn nhất tại Campuchia

VOV.VN - Đầu tư nước ngoài vào Campuchia ngày càng tăng, trong đó Việt Nam là một trong ba nước có vốn đầu tư lớn nhất tại Campuchia.