Việt Nam cần đầu tư nhiều nguồn lực để phát huy thế mạnh

VOV.VN - GS TS Nguyễn Quang Thái: “Chúng ta phải làm sao cho doanh nghiệp Việt Nam vực dậy được nền kinh tế”


Sáng 15/10, tại thành phố  Hồ Chí Minh, Quỹ Hòa bình và phát triển Việt Nam phối hợp với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố tổ chức tọa đàm khoa học “Vấn đề độc lập tự chủ trong hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam”.  

Tham gia tọa đàm có các Viện trưởng, chuyên gia kinh tế của các Viện nghiên cứu, Hiệp hội kinh tế Việt Nam và thành phố Hồ Chí Minh.

Việt Nam cần đầu tư cũng như huy động được nhiều nguồn lực để phát huy tiềm năng, thế mạnh, như: nông nghiệp, chế biến thực phẩm... (ảnh minh họa, nguồn: KT)

Các đại biểu dự tọa đàm nhận xét: trong qúa trình hội nhập kinh tế quốc tế, Việt Nam đã thu hút  được vốn đầu tư nước ngoài (FDI) rất lớn, điều này góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của Việt Nam. Tuy nhiên, hiện nay, Việt Nam chưa chú trọng đúng mức về phát triển các doanh nghiệp nội địa. Chính vì vậy, tăng trưởng kinh tế và xuất khẩu phụ thuộc rất lớn vào các doanh nghiệp nước ngoài. 

Vì vậy, để giữ vững độc lập, tự chủ trong hội nhập kinh tế chúng ta phải xây dựng nội lực kinh tế vững mạnh. Trong đó, Việt Nam cần đầu tư cũng như huy động được nhiều nguồn lực để phát huy tiềm năng, thế mạnh, như: nông nghiệp, chế biến thực phẩm, cơ khí chế tạo và công nghiệp hỗ trợ. Đây cũng là những ngành kinh tế quan trọng mà Việt Nam đang rất yếu. Các doanh nghiệp Việt Nam cũng phải chuẩn bị để có thể tham gia tốt nhất vào Hiệp định thương mại xuyên Thái Bình Dương - TPP.

Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Quang Thái, Phó Chủ tịch Hội Kinh tế Việt Nam nói: “Chúng ta phải làm sao cho doanh nghiệp Việt Nam vực dậy được nền kinh tế, thích ứng được với hội nhập kinh tế quốc tế. Làm sao chúng ta có thể hội nhập kinh tế quốc tế. Các doanh nghiệp tự phải tổ chức, sắp xếp làm công việc làm ăn của mình để thích ứng. Mấy năm qua, chúng ta nói tái cơ cấu, nói nhiều nhưng làm rất ít, bây giờ là thời cơ từ khó khăn chúng ta vực dậy đi theo hướng khác, chúng ta chủ động tham gia vào chuỗi sản xuất quốc tế, chứ không phải chúng ta làm theo cách cũ để là thêm một chút vốn làm tái cơ cấu, đấy mới là con đường hội  nhập kinh tế quốc tế chủ động./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

IMF đánh giá kinh tế Việt Nam có nhiều điểm tích cực
IMF đánh giá kinh tế Việt Nam có nhiều điểm tích cực

Theo IMF, Việt Nam đã lấy lại được sự ổn định kinh tế vĩ mô trong năm qua...

IMF đánh giá kinh tế Việt Nam có nhiều điểm tích cực

IMF đánh giá kinh tế Việt Nam có nhiều điểm tích cực

Theo IMF, Việt Nam đã lấy lại được sự ổn định kinh tế vĩ mô trong năm qua...

Kinh tế Việt Nam chưa thoát khỏi giai đoạn trì trệ
Kinh tế Việt Nam chưa thoát khỏi giai đoạn trì trệ

VOV.VN - Triển vọng năm 2014, nhiều ý kiến khẳng định Việt Nam sẽ gặp nhiều khó khăn, tăng trưởng chỉ đạt ở mức 5,5% .

Kinh tế Việt Nam chưa thoát khỏi giai đoạn trì trệ

Kinh tế Việt Nam chưa thoát khỏi giai đoạn trì trệ

VOV.VN - Triển vọng năm 2014, nhiều ý kiến khẳng định Việt Nam sẽ gặp nhiều khó khăn, tăng trưởng chỉ đạt ở mức 5,5% .

Kinh tế Việt Nam đứng thứ 42 thế giới
Kinh tế Việt Nam đứng thứ 42 thế giới

(VOV)-Ngân hàng Thế giới (WB) đánh giá môi trường kinh tế vĩ mô của Việt Nam tương đối ổn định, và còn đối mặt nhiều rủi ro.

Kinh tế Việt Nam đứng thứ 42 thế giới

Kinh tế Việt Nam đứng thứ 42 thế giới

(VOV)-Ngân hàng Thế giới (WB) đánh giá môi trường kinh tế vĩ mô của Việt Nam tương đối ổn định, và còn đối mặt nhiều rủi ro.

Kinh tế Việt Nam chưa tương xứng với quy mô dân số
Kinh tế Việt Nam chưa tương xứng với quy mô dân số

VOV.VN - Nếu tính thu nhập danh nghĩa của Việt Nam năm 2012 chỉ khoảng 1.500 USD/người là mức thấp.

Kinh tế Việt Nam chưa tương xứng với quy mô dân số

Kinh tế Việt Nam chưa tương xứng với quy mô dân số

VOV.VN - Nếu tính thu nhập danh nghĩa của Việt Nam năm 2012 chỉ khoảng 1.500 USD/người là mức thấp.

Doanh nghiệp châu Âu tin tưởng triển vọng kinh tế Việt Nam
Doanh nghiệp châu Âu tin tưởng triển vọng kinh tế Việt Nam

VOV.VN -Đây là minh chứng rõ ràng cho việc các doanh nghiệp hội viên của EuroCham cam kết hoạt động lâu dài tại Việt Nam

Doanh nghiệp châu Âu tin tưởng triển vọng kinh tế Việt Nam

Doanh nghiệp châu Âu tin tưởng triển vọng kinh tế Việt Nam

VOV.VN -Đây là minh chứng rõ ràng cho việc các doanh nghiệp hội viên của EuroCham cam kết hoạt động lâu dài tại Việt Nam